Cứu kịp thời 30 ngư dân Quảng Nam bị chìm tàu, 1 ngư dân đang mất tích

HỒNG ANH - THIÊN NHƠN 28/04/2020 10:05

(QNO) - Tàu của Vùng 2 Hải quân vừa đưa 30 ngư dân Quảng Nam lên nhà giàn DK1/11 tránh trú do bị chìm tàu, sức khỏe các ngư dân này bình thường; đồng thời đang tiếp tục tìm kiếm ngư dân còn lại mất tích.

Các ngư dân được bố trí ăn, nghỉ trên nhà giàn sau khi cấp cứu.Ảnh: VOV
Các ngư dân được bố trí ăn nghỉ trên nhà giàn DK1/11. Ảnh: VOV

Theo thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam, khoảng 3 giờ 30 ngày 26.4, tàu cá QNa-95654 TS có chuông báo khẩn cấp từ máy giám sát hành trình về Trung tâm Duyên hải Hồ Chí Minh khi đang ở tọa độ 7,34 độ vĩ Bắc - 110,59 độ kinh Đông (cách bãi Quế Đường khoảng 30 hải lý về hướng đông nam), sau đó mất tín hiệu.

Nhận được thông tin, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Nam đã tìm cách liên lạc với tàu bị nạn (tàu chìm do gặp dông lốc, bị phá nước) và các tàu hoạt động gần khu vực trên để nắm tình hình, hỗ trợ tìm kiếm.

Đến 19 giờ 48 ngày 27.4, 30 ngư dân tàu QNa-95654 TS đi trên 4 chiếc thúng trôi dạt đến nhà giàn DK1/11. Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã đưa 30 ngư dân lên nhà giàn tránh trú; đồng thời đang tiếp tục tìm kiếm ngư dân Nguyễn Hồng Minh (SN 1975, xã Bình Minh, Thăng Bình) mất tích.

Tàu bị nạn trước khi xuất bến
Tàu QNa-95654 TS trước khi xuất bến. Ảnh: T.NHƠN

Vị trí tàu QNa-95654 TS bị nạn cách mũi Vũng Tàu khoảng 240 hải lý về phía đông nam, cách Côn Đảo khoảng 210 hải lý về phía đông đông nam.

Tàu QNa-95654 TS công suất 500CV, hành nghề câu mực do ngư dân Tô Điệp (SN 1980, xã Bình Minh) làm thuyền trưởng, xuất bến tại Trạm kiểm soát biên phòng An Hòa ngày 11.4, trên tàu có 32 ngư dân (một ngư dân đã theo tàu Quảng Ngãi vào bờ ngày 21.4).

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Cứu kịp thời 30 ngư dân Quảng Nam bị chìm tàu, 1 ngư dân đang mất tích
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO