Đại hội Công đoàn cơ sở Báo Quảng Nam lần thứ IX

H.Q 03/04/2023 22:12

(QNO) - Hôm nay 3/4, Công đoàn cơ sở Báo Quảng Nam tổ chức Đại hội lần thứ IX (nhiệm kỳ 2023 - 2028). Bà Huỳnh Thị Kiều Ly - Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh đến dự.

Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: H.Q
Đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: H.Q

Công đoàn cơ sở Báo Quảng Nam hiện có 50 đoàn viên. Nhiệm kỳ 2017 - 2022, Ban Chấp hành Công đoàn triển khai có hiệu quả các chính sách liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên; vận động đoàn viên thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định của cơ quan, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Hằng năm, Công đoàn vận động đoàn viên tích cực tham gia các cuộc vận động, đóng góp các quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, “Vì người nghèo”, “Bảo trợ trẻ em”, “Mái ấm công đoàn”, “Quỹ xã hội công đoàn”; phụng dưỡng 2 Bà mẹ Việt Nam anh hùng; thăm và tặng quà gia đình chính sách, gia đình có công cách mạng tại xã kết nghĩa Trà Kót (Bắc Trà My) với trị giá hàng trăm triệu đồng.

Đại biểu Phan Lê Châu Nữ phát biểu tham luận tại đại hội. Ảnh: H.Q
Đoàn viên phát biểu tham luận tại đại hội. Ảnh: H.Q

Thực hiện phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động và thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy về công tác xóa nhà tạm, nhà khó khăn trên địa bàn xã kết nghĩa Trà Kót; năm 2021 Công đoàn phối hợp với Ban Biên tập và Chi đoàn huy động cán bộ, viên chức, người lao động và mạnh thường quân đóng góp 62,3 triệu đồng xây dựng 1 ngôi nhà cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Năm 2022, Ban Biên tập và Ban Chấp hành Công đoàn vận động Hội đồng hương Quảng Nam tại TP.Hồ chí Minh hỗ trợ 240 triệu đồng xây dựng 3 ngôi nhà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn của xã Trà Kót. Nhân dịp Tết Nguyên đán hằng năm, cán bộ, viên chức và người lao động cơ quan đóng góp 1 ngày lương mua nhu yếu phẩm tặng gia đình chính sách, người có công cách mạng của xã Trà Kót.

Các đại biểu bầu Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Báo Quảng Nam nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: H.Q
Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Báo Quảng Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: H.Q

Công tác từ thiện - nhân đạo, ủng hộ đồng bào bị bão lụt, thiên tai, bệnh hiểm nghèo luôn được đoàn viên quan tâm, thường xuyên đăng tải các trường hợp gặp hoàn cảnh ngặt nghèo trên mục “Địa chỉ từ thiện” của báo để kịp thời kêu gọi, vận động các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm đóng góp với mỗi năm hàng trăm triệu đồng.

Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước do các cấp phát động, hằng năm Ban Biên tập và Ban Chấp hành Công đoàn phát động, triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua sôi nổi. Nội dung thi đua tập trung vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Báo Quảng Nam theo các nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác của Đảng ủy và Ban Biên tập hằng năm.

Ông Lê Văn Nhi - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Quảng Nam phát biểu tại đại hội. Ảnh: H.Q
Ông Lê Văn Nhi - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Quảng Nam phát biểu tại đại hội. Ảnh: H.Q

Thời điểm dịch bệnh COVID-19 bùng phát, nhiều cán bộ, viên chức và người lao động của cơ quan đã không ngại khó khăn, gian khổ, sẵn sàng lao vào tâm dịch để phản ánh, tuyên truyền kịp thời công tác phòng chống dịch bệnh của tỉnh. Về công tác phát triển đoàn viên, trong nhiệm kỳ kết nạp 1 đoàn viên mới; hằng năm có 100% đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 30% đoàn viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% tổ công đoàn vững mạnh.

Phát biểu tại đại hội, bà Huỳnh Thị Kiều Ly - Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh biểu dương những hoạt động thiết thực của Công đoàn cơ sở Báo Quảng Nam trong 5 năm qua, nhất là giai đoạn dịch bệnh COVID-19 bùng phát. Qua đó, nâng cao chất lượng đời sống và tạo động lực để cán bộ, viên chức và người lao động vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bà Huỳnh Thị Kiều Ly - Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh phát biểu tại đại hội. Ảnh: H.Q
Bà Huỳnh Thị Kiều Ly - Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh phát biểu tại đại hội. Ảnh: H.Q

Về nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, bà Ly yêu cầu Công đoàn cơ sở Báo Quảng Nam ưu tiên thực hiện tốt chức năng công đoàn. Chuyển hướng sinh hoạt công đoàn thành sinh hoạt chuyên đề gắn với nhiệm vụ chuyên môn để cùng nhau hiến kế, giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn công việc. Đồng thời triển khai có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở; kịp thời nắm bắt, giải quyết tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên.

Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Báo Quảng Nam nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt đại hội. Ảnh: H.Q
Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Báo Quảng Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028 ra mắt đại hội. Ảnh: H.Q

Với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Báo Quảng Nam khóa IX gồm 7 thành viên. Ông Nguyễn Văn Dũng tái đắc cử chức Chủ tịch Công đoàn Báo Quảng Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đại hội Công đoàn cơ sở Báo Quảng Nam lần thứ IX
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO