Điện Bàn ra quân trồng cây đầu xuân

KHÁNH LINH 11/02/2022 15:40

(QNO) - Sáng nay 11.2, tại thôn Triêm Tây của xã Điện Phương, UBND thị xã Điện Bàn tổ chức lễ phát động phong trào Tết trồng cây xuân Nhâm Dần và triển khai kế hoạch trồng cây xanh năm 2022.

Điện Bàn phát động phong trào Tết trồng cây - Ảnh K.L
Cán bộ và nhân dân Điện Bàn trồng cây tại tuyến đường liên xã. Ảnh: K.L

Tại lễ phát động, gần 40 cây hoàng hậu hơn một năm tuổi được trồng dọc tuyến đường liên xã, hứa hẹn mang tới màu xanh, bóng mát và tạo điểm nhấn sinh thái cho làng du lịch cộng đồng Triêm Tây những năm tới.

Theo ông Nguyễn Đức Chơi - Trưởng phòng Kinh tế thị xã Điện Bàn, hưởng ứng phong trào Tết trồng cây năm nay, Điện Bàn bố trí 350 triệu đồng mua 4 loại cây gồm hoàng hậu, bằng lăng, bàng Nhật (bàng lá kim) và cây mít (trồng tại vùng Gò Nổi). Hầu hết số cây này được trồng trên các tuyến đường giao thông, trụ sở, trường học...

Ngoài ra, các xã, phường cũng bố trí 20 - 30 triệu đồng mua cây trồng trên địa bàn, góp phần đưa phong trào Tết trồng cây đi vào thực chất, ý nghĩa, hướng đến xây dựng Điện Bàn trở thành đô thị xanh, sinh thái trong tương lai.

{CLIP} - Điện Bàn ra quân trồng cây đầu xuân 2022:

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Điện Bàn ra quân trồng cây đầu xuân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO