Điện Bàn sơ tán gần 4.800 người dân để tránh bão

QUỐC TUẤN 27/10/2020 19:39

(QNO) - Tin từ Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thị xã Điện Bàn, đến cuối giờ chiều nay 27.10, lực lượng chức năng địa phương đã sơ tán gần 4.800 người dân ở các vùng trũng thấp, xung yếu hoặc cư trú trong các ngôi nhà tạm bợ, không kiên cố đến nơi an toàn.

Người dân khẩn trương gia cố nhà cửa ở khu ven biển Điện Bàn trước khi đi sơ tán. Ảnh: Q.T
Người dân Điện Bàn khẩn trương gia cố nhà cửa trước khi đi sơ tán. Ảnh: Q.T

Cụ thể, 1.899 hộ với 4.704 người được sơ tán tại chỗ, xen ghép vào các ngôi nhà kiên cố; 23 hộ với 56 người được sơ tán tập trung tại trạm y tế và trường học. Phần lớn hộ dân này sinh sống vùng ven biển thuộc phường Điện Dương, Điện Ngọc và dọc sông Thu Bồn.

Ông Nguyễn Đức Chơi - Trưởng phòng Kinh tế thị xã cho biết, hiện nay công tác di dời dân sắp hoàn tất. Một số hộ dân còn lại sau khi ăn cơm tối xong sẽ được di chuyển đến nơi an toàn trong đêm nay.

Hôm nay, Điện Bàn cũng hoàn tất tháo dỡ pa nô, biển quảng cáo dọc tuyến đường ven biển từ Đà Nẵng đi Hội An và một số tuyến đường trọng yếu khác để giảm thiểu khả năng gãy đổ, gây tai nạn thương tích khi bão đổ bộ.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Điện Bàn sơ tán gần 4.800 người dân để tránh bão
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO