Đoàn kết chống dịch

V.ANH 01/06/2021 06:15

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát dữ dội trên cả nước, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thêm một lần nữa ra lời kêu gọi toàn dân đoàn kết, ra sức phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp nhận nguồn ủng hộ phòng chống dịch từ Hội đồng hương Quảng Nam tại TP.Hồ Chí Minh. Ảnh: V.A
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp nhận nguồn ủng hộ phòng chống dịch từ Hội đồng hương Quảng Nam tại TP.Hồ Chí Minh. Ảnh: V.A

Lời kêu gọi toàn dân đoàn kết chống dịch lần 2 được phát động sau hơn 1 năm Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ra lời kêu gọi lần 1 (ngày 17.3.2020). Trong lời kêu gọi lần này, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nêu rõ nguồn quyên góp, ủng hộ sẽ tập trung để mua vắc xin, máy thở và trang thiết bị y tế; hỗ trợ các khu cách ly, điều trị bệnh nhân nặng; động viên lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch bệnh...

Lời kêu gọi có đoạn viết: “Với tinh thần đại đoàn kết, triệu người như một, thống nhất ý chí và hành động, siết chặt tay nhau, phát huy trí thông minh, tính sáng tạo, ý chí kiên cường của người Việt Nam, nhất định chúng ta sẽ chiến thắng dịch bệnh, bảo vệ an toàn sức khỏe cho cộng đồng, tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội, đem lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân”.

Tinh thần đại đoàn kết cũng được Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhắc đến trong bài phát biểu tại lễ phát động. Chủ tịch nước nhấn mạnh, Việt Nam là dân tộc có truyền thống đoàn kết sắt son, luôn thể hiện được bản lĩnh, ý chí vững vàng mỗi khi đương đầu với mọi hiểm nguy, thách thức, không có khó khăn nào không thể vượt qua.

Trước bối cảnh đợt dịch thứ tư bùng phát mạnh, Chủ tịch nước nhắc đến lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Khó vạn lần dân liệu cũng xong”, qua đó kêu gọi tất cả mọi người hãy cùng nhau đoàn kết, dựa vào dân, tạo nên sức mạnh của cả dân tộc trong cuộc chiến chống đại dịch.

Tại Quảng Nam, từ ngày 18.3.2020 đến 31.12.2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận hơn 41,8 tỷ đồng tiền mặt (2 đợt) cùng nguồn hàng hóa, thiết bị phòng chống dịch trị giá hàng tỷ đồng. Phần lớn nguồn tiền và hàng hóa tiếp nhận, đến nay Mặt trận tỉnh đã phân bổ cho ngành y tế, Mặt trận các địa phương, các đơn vị vũ trang… phục vụ công tác phòng chống dịch trong tỉnh.

Mới đây, dù là một trong những tỉnh phải đối mặt với dịch bệnh phức tạp với các ca nhiễm trong cộng đồng, tuy nhiên Quảng Nam đã quyết định chia sẻ nguồn quỹ tiếp nhận ủng hộ phòng chống dịch ít ỏi còn lại cho 2 tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, mỗi tỉnh 500 triệu đồng. Đồng thời xem xét chia sẻ một phần kinh phí ủng hộ TP.Hà Nội và một số địa phương, nhằm đáp lại tình cảm mà đảng bộ và nhân dân các địa phương này đã giúp đỡ Quảng Nam trong phòng chống dịch bệnh và thiên tai trước đó…

 Theo hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đợt cao điểm vận động, quyên góp tiền, hiện vật phòng chống dịch tính từ ngày 1.5 đến ngày 31.8.2021. Việc phân phối tiền, hàng hóa được thực hiện ngay trong thời gian vận động quyên góp và kết thúc sau 30 ngày, kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ công bố hết dịch Covid-19. Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Mặt trận tỉnh dự kiến sẽ phát động đợt cao điểm quyên góp, ủng hộ phòng chống dịch bệnh Covid-19.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đoàn kết chống dịch
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO