Đoàn kết xây dựng khu dân cư kiểu mẫu

TÂM LÊ 11/11/2022 09:22

Không khí phấn khởi của ngày hội kết đoàn đang len lỏi khắp các khu dân cư ở huyện Nông Sơn. Người dân tham gia tích cực, cùng thực hiện các phần việc xây dựng khu dân cư kiểu mẫu.

Người dân thôn Phú Gia 1 (Ninh Phước, Nông Sơn) hào hứng tham gia các trò chơi tại ngày hội đại đoàn kết. Ảnh: TÂM LÊ
Người dân thôn Phú Gia 1 (Ninh Phước, Nông Sơn) hào hứng tham gia các trò chơi tại ngày hội đại đoàn kết. Ảnh: TÂM LÊ

Gần tuần nay, cả 6 tổ đoàn kết ở thôn Phú Gia 1 (xã Ninh Phước) tổ chức họp dân bàn công tác chuẩn bị, tập trung về nhà văn hóa thôn quét dọn, trang hoàng cờ hoa để tổ chức ngày hội đại đoàn kết.

Mặc dù tuổi đã cao nhưng ông Võ Thân vẫn tham gia ngày hội từ rất sớm. Ông Thân cho biết, nhiều ngày qua người dân các tổ đã cùng nhau dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, chỉnh trang nhà cửa, bàn bạc và chia nhau chuẩn bị cho ngày hội.

“Sau thời gian dài không tổ chức vì dịch bệnh, ngày hội năm nay tạo nên không khí phấn khởi, vui tươi, thu hút đông đảo người dân tham gia. Phần lễ, hội cùng với bữa cơm kết đoàn là dịp để chúng tôi nắm thông tin, chia sẻ, góp ý về việc xây dựng khu dân cư kiểu mẫu” - ông Thân nói.

Bà Bùi Thị Dương - Bí thư Chi bộ thôn Phú Gia 1 cho hay, địa phương được xã Ninh Phước chọn xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Chủ trương này được nhân dân đồng tình hưởng ứng và tham gia tích cực, đến nay đã đạt được 8/10 tiêu chí.

“Còn hai tiêu chí về môi trường và vườn - nhà ở hộ gia đình, thôn sẽ tiếp tục vận động bà con chung tay thực hiện. Phấn đấu năm 2023 thôn đạt khu dân cư kiểu mẫu cùng với xã Ninh Phước về đích nông thôn mới” - bà Dương nói.

Người dân thôn Phú Gia 1 (xã Ninh Phước, Nông Sơn) chung tay thực hiện các tiêu chí xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Ảnh: TÂM LÊ
Người dân thôn Phú Gia 1 (xã Ninh Phước, Nông Sơn) chung tay thực hiện các tiêu chí xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Ảnh: TÂM LÊ

Ở tổ 3 (thôn Ninh Khánh, xã Ninh Phước), để có địa điểm tổ chức các trò chơi trong ngày hội và để thanh niên tập luyện thể thao hằng ngày, người dân đã vận động và đóng góp kinh phí, ngày công để xây dựng, chỉnh trang sân bóng chuyền rộng 120m2 của tổ, lắp đèn chiếu sáng...

Còn tại thôn Lộc Tây (xã Quế Lộc), chuẩn bị cho ngày hội, nhân dân khẩn trương dọn vệ sinh, ra quân trồng hơn 200 cây bằng lăng, giáng hương, 2.500 cây hoa dừa cạn dọc đường, nhận 364 bóng đèn, dây điện để kéo ra trước cổng nhà thắp sáng đường. Đây cũng là những phần việc cần làm để Lộc Tây đạt mục tiêu về đích khu dân cư kiểu mẫu vào cuối năm…

Bà Trần Thị Liên - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nông Sơn cho biết, tùy vào thực tế, trước ngày hội, các địa phương tổ chức tọa đàm, đối thoại; thăm, tặng quà gia đình chính sách, cán bộ lão thành cách mạng; xây dựng nhà đại đoàn kết, công trình phúc lợi, công trình dân sinh cộng đồng; các hoạt động bảo vệ môi trường, chỉnh trang khu dân cư...

“Ngày hội là dịp phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư, tạo khí thế thi đua sôi nổi, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Qua đó, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, chung tay xây dựng khu dân cư kiểu mẫu” - bà Liên chia sẻ.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đoàn kết xây dựng khu dân cư kiểu mẫu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO