Đối thoại giải quyết tình trạng ô nhiễm tại chợ Cẩm Khê

HOÀNG ĐẠO 04/03/2023 16:24

(QNO) – Ngày 4/3, UBND xã Tam Phước (Phú Ninh) tổ chức đối thoại với tiểu thương chợ Cẩm Khê nhằm giải quyết các vấn đề tồn tại.

Tại buổi đối thoại, lãnh đạo xã Tam Phước khẳng định sẽ giải quyết dứt điểm các tồn tại để đảm bảo quyền lợi cho tiểu thương. Ảnh: H.Đ
Tại buổi đối thoại, lãnh đạo UBND xã Tam Phước khẳng định sẽ giải quyết dứt điểm các tồn tại để đảm bảo quyền lợi cho tiểu thương. Ảnh: H.Đ

Các tiểu thương tại chợ đã kiến nghị với UBND xã về tình trạng lấn chiếm lòng đường buôn bán, cơi nới ki-ốt gây mất an toàn vệ sinh thực phẩm; mất vệ sinh công cộng…

Ông  Vũ Thạch Anh - Chủ tịch UBND xã Tam Phước ghi nhận tất cả ý kiến đóng góp, kiến nghị của tiểu thương nhằm giúp chợ Cẩm Khê trở thành nơi buôn bán an toàn, hợp vệ sinh. Đối với tình trạng một số hộ buôn bán đồ ăn ngay tại khu hàng thịt tươi sống, ki-ốt buôn bán mặt hàng không đúng với đăng ký, địa phương đề nghị Ban Quản lý chợ Tam Phước thống kê để chính quyền sắp xếp lại.

UBND xã sẽ quyết liệt trong khâu xử lý tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường, các khu vực ven chợ buôn bán; tìm hiểu nhu cầu để đưa các gian hàng tự phát vào bên trong chợ, hạn chế tình trạng mất an toàn giao thông, gây nguy hiểm cho các tiểu thương và người đi chợ.

Sau khi UBND xã Tam Lãnh lắp 2 bồn chứa nước dung tích 3.000 lít, tiểu thương chợ Cẩm Khê không còn sử dụng nước giếng không hợp vệ sinh. Ảnh: H.Đ
Sau khi UBND xã Tam Lãnh lắp 2 bồn chứa nước dung tích 3.000 lít, tiểu thương chợ Cẩm Khê không còn sử dụng nước giếng không hợp vệ sinh. Ảnh: H.Đ

Về khu nhà vệ sinh, hiện tại xã đang cho người sửa chữa lại khang trang và giao Ban Quản lý chợ Tam Phước họp thống nhất với tiểu thương về hướng giải quyết là thuê người trông coi, làm vệ sinh để đảm bảo sạch sẽ.

“Đối với vấn đề vệ sinh môi trường, tôi đề nghị các tiểu thương nhắc nhở nhau trong ý thức chung để bảo vệ chợ sạch sẽ. Chuyện nước sạch thì xã cho lắp 2 bồn nước với tổng dung tích 3.000 lít, bắt vòi nước, lắp tấm bê tông ngay tại vị trí giếng nước cũ để tiểu thương sử dụng. Việc này xã sẽ hỗ trợ trong 1 tháng, sau đó, các tiểu thương phải nộp phí sử dụng để Ban Quản lý chợ chi trả tiền điện dùng để bơm nước” – ông Anh nói.

Trước đó, một số tiểu thương ở chợ này phản ánh tình trạng không có nước sạch phục vụ buôn bán, khu nhà vệ sinh khóa trái không sử dụng.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đối thoại giải quyết tình trạng ô nhiễm tại chợ Cẩm Khê
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO