Đồng bào Nam Trà My tiếp tục ủng hộ hơn 20 tấn thực phẩm chống dịch

HOÀI AN 28/08/2020 08:51

(QNO) - Đồng bào huyện miền núi Nam Trà My vừa quyên góp hơn 20 tấn rau củ quả ủng hộ miền xuôi chống dịch.

Người dân hỗ trợ thực phẩm để chống dịch. Ảnh: H.T
Người dân vùng cao Nam Trà My ủng hộ thực phẩm giúp miền xuôi chống dịch. Ảnh: H.T

Thông tin từ Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Trà My, từ ngày 24 đến 27.8, huyện vận động bà con 6 xã Trà Vinh, Trà Vân, Trà Leng, Trà Nam, Trà Linh, Trà Cang ủng hộ hơn 20 tấn rau củ quả giúp đỡ người dân đồng bằng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Những ngày qua, hàng trăm người dân các xã trên tận tay mang các loại rau quả trồng và hái được như rau rừng, bí đao, măng tươi... đến UBND các xã để ủng hộ. Rau quả được chuyển đến điểm tập kết tại trung tâm huyện, sau đó phân loại đưa về miền xuôi.

Thực phẩm được cho vào bao. Ảnh: H.T
Thực phẩm được cho vào bao để vận chuyển xuống đồng bằng. Ảnh: H.T

Hơn 20 tấn thực phẩm này sẽ được huyện Nam Trà My ủng hộ người dân TP.Đà Nẵng và một số địa phương tại Quảng Nam.

Trước đó ngày 21.8, bà con 4 xã Trà Mai, Trà Don, Trà Dơn, Trà Tập đã ủng hộ hơn 10 tấn rau củ quả cho người dân TP.Đà Nẵng.

Đưa thực phẩm của người dân Trà Vinh về điểm tập kết. Ảnh: T.V
Đưa thực phẩm của người dân xã Trà Vinh ủng hộ đến điểm tập kết. Ảnh: T.V
Người dân Trà Vinh nhiệt tình hỗ trợ rau quả để góp sức chống dịch. Ảnh: T.V
Người dân Trà Vinh quyên góp bí tự trồng. Ảnh: T.V
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đồng bào Nam Trà My tiếp tục ủng hộ hơn 20 tấn thực phẩm chống dịch
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO