Đông Giang thấp thỏm nỗi lo sạt lở

KHẢI KHIÊM 18/12/2020 08:08

Những trận mưa lớn liên tục khiến đất đồi núi ở nhiều khu vực tại Đông Giang rạn nứt, nguy cơ cao xảy ra sạt lở.

Một vết nứt xuất hiện trên đồi Kiểm Lâm. Ảnh: K.K
Một vết nứt xuất hiện trên đồi Kiểm Lâm. Ảnh: K.K

Từ đầu mùa mưa bão đến nay, gia đình bà Đỗ Thị Yến (thôn Ngã Ba, thị trấn Prao) phải di tản hàng chục lần sang khu vực an toàn để trú tạm, phòng nguy cơ đất đồi Kiểm Lâm ở phía sau nhà sạt lở.

Bà Yến kể: “Mỗi lần mưa to kéo dài, kể cả ban đêm, cán bộ thị trấn Prao đều xuống vận động bà con sinh sống bên dưới chân đồi chuyển qua ở tạm nhà người thân, hoặc nhà văn hóa, nhà cộng đồng. Gia đình tôi luôn chuẩn bị sẵn sàng, khi nhận thấy tình hình không ổn là lập tức đi ngay”.

Cũng như bà Yến, 60 hộ dân thuộc thôn Ngã Ba đang đứng ngồi không yên vì nỗi lo sạt lở. Theo lãnh đạo huyện Đông Giang, đồi Kiểm Lâm vừa qua xuất hiện tình trạng sạt lở, đất  đổ xuống sát vách nhà của nhiều hộ thôn Ngã Ba. Tại một vị trí gần sườn đồi, chúng tôi nhận thấy có vết nứt dài, rộng khoảng 0,4m và rất dễ mở rộng thêm, sụt trượt xuống khu dân cư bên dưới.

Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho 60 hộ dân thôn Ngã Ba, Chủ tịch UBND huyện Đông Giang - ông Đinh Văn Hươm vừa kiến nghị UBND tỉnh xem xét, cho chủ trương và hỗ trợ kinh phí xây dựng kè chống sạt lở đồi Kiểm Lâm, ổn định cuộc sống lâu dài cho người dân.

Mưa lũ vừa qua cũng khiến đất từ trên cao sạt lở đẩy vào sạt tường chắn phía sau Trường Tiểu học Jơ Ngây, Trường Mẫu giáo A Rooi, Trường Mẫu giáo Za Hung. Đáng lo, theo ông Trần Văn Hùng - Trưởng phòng GD-ĐT huyện Đông Giang, phần đất đá sạt lở do ảnh hưởng của bão ước hơn 500m3 tràn vào bờ tường khu nhà vệ sinh học sinh và giáo viên Trường Tiểu học Jơ Ngây cao khoảng 2m.

Đặc biệt sau bão số 9, giữa quả đồi sau trường này xuất hiện nhiều vết nứt, có vết rộng 0,5m, kéo dài khoảng 60m. Nếu sạt lở xuống, khối lượng đất có khả năng lên đến hàng chục nghìn mét khối sẽ vùi lấp cả ngôi trường. Do đó, Phòng GD-ĐT huyện Đông yêu cầu nhà trường mỗi lần mưa kéo dài phải lập tức di dời học sinh sang học tạm tại Trường THCS Lê Văn Tám. Được biết, huyện đã chỉ đạo đơn vị chức năng triển khai xúc dọn đất sạt lở tại Trường Tiểu học Jơ Ngây, song nguy cơ sạt lở tiếp vẫn treo lơ lửng, địa phương mong mỏi cấp trên sớm hỗ trợ kinh phí để kè khẩn cấp, nhằm bảo đảm cho công tác dạy, học được an toàn.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đông Giang thấp thỏm nỗi lo sạt lở
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO