Dự án phát triển tích hợp thích ứng tỉnh Quảng Nam: Lấy ý kiến nhân dân nghiêm túc, thực chất

VINH ANH 07/10/2022 06:30

Hôm qua 6.10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với Dự án phát triển tích hợp thích ứng tỉnh Quảng Nam triển khai trên địa bàn các huyện Duy Xuyên, Thăng Bình, Núi Thành và TP.Tam Kỳ. Nhiều người dân bày tỏ mong muốn dự án sớm được triển khai trên địa bàn.

Hội nghị lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với Dự án phát triển tích hợp thích ứng tỉnh Quảng Nam triển khai trên địa bàn các huyện Duy Xuyên, Thăng Bình, Núi Thành và TP.Tam Kỳ. Ảnh: V.A
Hội nghị lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với Dự án phát triển tích hợp thích ứng tỉnh Quảng Nam triển khai trên địa bàn các huyện Duy Xuyên, Thăng Bình, Núi Thành và TP.Tam Kỳ. Ảnh: V.A

Khai thông hệ thống giao thông đường thủy

Dự án phát triển tích hợp thích ứng tỉnh Quang Nam thuộc dự án nhóm A gồm công trình nạo vét sông Trường Giang (công trình giao thông đường thủy cấp IV); tổ hợp công trình thoát lũ TP.Tam Kỳ (công trình thủy lợi cấp ll); xây dựng các cầu bắc qua sông Trường Giang (công trình giao thông đường bộ cấp ll).

Trong đó công trình nạo vét sông Trường Giang có chiều dài 60km từ ngã ba An Lạc (Cửa Đại) đến Cửa Lở (vịnh An Hòa) với chiều rộng luồng 30m, sâu 2,3m. Tổ hợp công trình thoát lũ Tam Kỳ gồm xây dựng kênh tiêu và công trình trên kênh nối từ hồ sông Đầm ra sông Trường Giang với chiều dài 2km.

Dự án còn xây dựng mới 6 cầu vượt sông Trường Giang gồm cầu Bình Dương trên tuyến ĐT613; cầu Hưng Mỹ trên trục đường ngang ĐN-07; cầu Bình Nam trên tuyến N3; cầu Tỉnh Thủy trên tuyến ĐT615; cầu Tam Thanh trên tuyến QL40B; cầu Tam Tiến trên tuyến N5.

Dự án phát triển tích hợp thích ứng tỉnh Quảng Nam thực hiện từ 2022 - 2027 với tổng mức đầu tư hơn 2.748 tỷ đồng (vốn vay WB 1.831 tỷ đồng, vốn đối ứng 917 tỷ đồng); trong đó chi phí GPMB, bồi thường, hỗ trợ tái định cư hơn 416 tỷ đồng; tổng diện tích chiếm dụng đất công trình nạo vét sông Trường Giang khoảng 936ha, tổ hợp công trình thoát lũ TP.Tam Kỳ là 27ha, các công trình qua cầu qua sông là 20,7ha.

Đại diện chủ đầu tư, ông Trần Cảnh Hà - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam cho biết, mục tiêu của dự án là cải tạo hệ thống giao thông thủy nội địa, tăng cường tiêu thoát lũ lưu vực sông Trường Giang, hỗ trợ chống ngập lụt khu vực Tam Kỳ.

Từ đó tăng cường kết nối, loại bỏ các trở ngại về cơ sở hạ tầng của các khu kinh tế trọng điểm ven biển, các khu dân cư và khu du lịch ven biển, tạo ra hệ thống giao thông thông suốt, đồng bộ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Các ý kiến phát biểu tại hội nghị bày tỏ sự phấn khởi khi dự án nạo vét sông Trường Giang và các tổ hợp công trình liên quan sắp được triển khai. Người dân vùng dự án mong muốn chủ đầu tư, chính quyền địa phương quan tâm, đảm bảo quyền lợi khi bị ảnh hưởng bởi dự án, nhất là tái định cư, môi trường…

Ông Nguyễn Hoàng Hảo, trú xã Bình Nam (Thăng Bình) cho rằng, khi triển khai dự án sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân. Riêng xã Bình Nam có 4 thôn chịu ảnh hưởng, trong đó dự án nạo vét sông Trường Giang dự báo sẽ tác động đến hơn 1.000 hộ dân nuôi trồng thủy sản, vì vậy mong muốn chủ đầu tư có phương án để giảm tác động đến môi trường nước nuôi trồng thủy sản trong quá trình thi công.

Cần đảm bảo quyền lợi của người dân

Ông Trần Cảnh Hà - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam cho biết, quá trình nạo vét sông Trường Giang sẽ cố gắng giữ gìn thảm xanh 2 bên bờ để bảo vệ bờ và cảnh quan sinh thái; một số đoạn do dòng sông hẹp sẽ có giải pháp kết hợp giữa kè cứng và mềm.

Người dân phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: V.A
Người dân phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: V.A

Việc giải phóng mặt bằng (GPMB) sẽ do UBND từng địa phương làm chủ đầu tư, tuy nhiên đơn vị sẽ có trách nhiệm phối hợp, tổ chức khảo sát kỹ, thực hiện bàn giao mốc giới để địa phương thực hiện GPMB đảm bảo quyền lợi người dân.

“Việc bà con mong muốn đầu tư thêm công trình, cầu qua sông là nguyện vọng chính đáng. Tuy nhiên đây là dự án lớn, tất cả phải tuân thủ quy hoạch, không thể làm manh mún. Tất nhiên, quá trình thi công nếu ảnh hưởng đến dân sinh thì chủ đầu tư sẽ nghiên cứu phương án để đảm bảo sinh hoạt, đi lại cho bà con” - ông Hà nói thêm.

Phát biểu tại hội nghị, ông Võ Xuân Ca - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho rằng, Dự án phát triển tích hợp thích ứng tỉnh Quảng Nam có ý nghĩa quan trọng với sự phát triển của tỉnh, đặc biệt công trình nạo vét sông Trường Giang là mong ước lâu nay của các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Ông Ca cho biết, Luật Đầu tư công năm 2019 và các nghị định hướng dẫn thi hành quy định, việc thẩm định dự án đầu tư công đối với các dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A (có tổng mức đầu tư 1.500 tỷ đồng trở lên), dự án có ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống kinh tế - xã hội... thì phải có ý kiến tham gia của cộng đồng dân cư nơi thực hiện dự án. Việc lấy ý kiến người dân đối với các dự án đầu tư công cần thực hiện nghiêm túc, thường xuyên từ cấp tỉnh đến cơ sở.

“Tôi mong sau hội nghị này tiến độ dự án sẽ được đẩy nhanh. Công tác GPMB cần thực hiện minh bạch, cương quyết từ đầu. Chúng ta không để thiếu của dân một đồng bồi thường, nhưng cũng không tùy tiện, thương dân mà làm trái quy định” - ông Ca nhấn mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Dự án phát triển tích hợp thích ứng tỉnh Quảng Nam: Lấy ý kiến nhân dân nghiêm túc, thực chất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO