Gặp mặt giao lưu trẻ khuyết tật

HOÀNG LIÊN 10/08/2022 15:05

(QNO) - Thông qua hỗ trợ của Tổ chức Medipeace, sáng nay 10.8, Sở LĐ-TB&XH tổ chức gặp mặt giao lưu trẻ khuyết tật nhân kỷ niệm 61 năm Ngày vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin (10.8.1961 - 10.8.2022).

Một tiết mục văn nghệ của trẻ khuyết tật. Ảnh: HOÀNG LIÊN
Một tiết mục văn nghệ của trẻ khuyết tật tại buổi gặp mặt. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Hơn 150 trẻ khuyết tật cùng người thân ở 5 huyện, thành phố: Tam Kỳ, Hiệp Đức, Núi Thành, Tiên Phước, Phú Ninh và Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam/dioxin và trẻ em khuyết tật tỉnh Quảng Nam cùng giao lưu, chia sẻ tâm tư tình cảm và mong muốn về các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ để trẻ hòa nhập tốt với cộng đồng.Buổi giao lưu tạo không khí vui vẻ, giúp trẻ khuyết tật tư tin vươn lên trong cuộc sống và cống hiến cho xã hội. Tổ chức Medipeace cũng trao tặng các phần quà động viên các em.

Buổi giao lưu với trẻ khuyết tật. Ảnh: HOÀNG LIÊN
Trẻ khuyết tật tham gia giao lưu. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Theo Sở LĐ-TB&XH, hiện Quảng Nam có 35.000 người phơi nhiễm chất độc hóa học, hơn 7.000 người bị nhiễm chất độc da cam/dioxin. Trong đó, thế hệ thứ nhất hơn 5.000 người; số còn lại là thế hệ thứ 2, thứ 3 vẫn còn mang trong mình hậu quả chiến tranh.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Gặp mặt giao lưu trẻ khuyết tật
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO