Ghi nhận 68 cá thể voọc chà vá ở Tam Mỹ Tây

VĂN PHIN 30/12/2020 03:51

Theo Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học Nước Việt Xanh (GreenViet) tại dự án “Rừng cộng đồng xã Tam Mỹ Tây” (Núi Thành), số liệu cập nhật tháng 12.2020 ghi nhận tổng cộng 68 cá thể voọc chà vá chân xám thuộc 5 đàn ở 4 khu vực núi thuộc xã Tam Mỹ Tây. Quần thể voọc chà vá chân xám đang tăng trưởng tốt, nhiều cá thể non được ghi nhận mới.

Voọc chà vá chân xám ở Tam Mỹ Tây, Núi Thành.
Voọc chà vá chân xám ở Tam Mỹ Tây, Núi Thành.

Được biết, dự án “Rừng cộng đồng xã Tam Mỹ Tây” do Trung tâm GreenViet thực hiện hoàn thành trong tháng 12.2020 đã đạt được các mục tiêu chính: thu thập các thông tin hiện trạng liên quan đến quản lý bảo vệ rừng và bảo tồn loài voọc chà vá chân xám tại Tam Mỹ Tây; khảo sát sự sẵn sàng của cộng đồng dân cư trong vấn đề bảo tồn đàn voọc; cung cấp số liệu kỹ thuật liên quan phục vụ cho việc định hướng, triển khai các phương án bảo tồn bền vững loài voọc chà vá chân xám tại chỗ một cách bền vững.

Trước đó, kết quả khảo sát số lượng và sự phân bố quần thể voọc chà vá chân xám tại 4 khu vực Hòn Dồ, Dương Bông, Hòn Ông, Đá Dựng - Dương Bản Lầu (xã Tam Mỹ Tây) trong tháng 2 và 3.2020 xác định được khoảng 60 cá thể voọc chà vá chân xám tại khoảng 30ha rừng tự nhiên nghèo (so với kết quả nghiên cứu năm 2018, số lượng voọc chà vá chân xám tăng thêm 10 cá thể).

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Ghi nhận 68 cá thể voọc chà vá ở Tam Mỹ Tây
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO