Giai đoạn 2016 - 2020, tai nạn giao thông làm 39.917 người tử vong

CÔNG TÚ 09/12/2020 14:43

(QNO) - Sáng nay 9.12, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua bảo đảm trật tự ATGT giai đoạn 2016 - 2020 và Năm ATGT 2020; triển khai nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2021 - 2025 và Năm ATGT 2021. Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, ông Văn Anh Tuấn - Giám đốc Sở GTVT, Phó Trưởng ban Thường trực Ban ATGT tỉnh chủ trì tại điểm cầu Quảng Nam.

Quang cảnh tại điểm cầu Quảng Nam. Ảnh: CT
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Quảng Nam. Ảnh: C.T

Giảm sâu 3 tiêu chí

Đánh giá giai đoạn 2016 - 2020, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT quốc gia - ông Khuất Việt Hùng cho biết, giai đoạn này năng lực của kết cấu hạ tầng được cải thiện nhưng còn chậm hơn nhiều so với mức gia tăng nhanh chóng của nhu cầu vận tải và phương tiện giao thông.

Cụ thể, so với năm 2015, số lượng ô tô đăng ký tính đến năm 2020 tăng 58,69% và mô tô tăng 50,88% đã tạo nên thách thức lớn cho công tác đảm bảo trật tự ATGT. Nhưng được sự quan tâm lãnh đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng và các cấp ủy đảng, sự giám sát của Quốc hội, HĐND các cấp, sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia... cùng sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân trong việc thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, tình hình trật tự ATGT trong 5 năm qua đã có những chuyển biến tích cực so với 5 năm trước.

Theo thống kê của Ủy ban ATGT quốc gia, giai đoạn 2016 - 2020, tai nạn giao thông (TNGT) toàn quốc giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và người bị thương. Cụ thể, 5 năm qua, cả nước xảy ra 94.024 vụ TNGT làm chết 39.917 người và bị thương 77.477 người. So với cùng kỳ 5 năm trước, TNGT giảm 70.085 vụ (giảm 42,71%), giảm 9.372 người chết (giảm 19,1%), giảm 90.628 người bị thương (giảm 53,91%). Đặc biệt năm 2020, TNGT đã giảm sâu nhất cả số vụ, số người chết và số người bị thương; trong đó số người chết giảm sâu nhất trong 10 năm trở lại đây, giảm xuống dưới 7.000 trường hợp (giảm 13,19%).

Tại địa bàn Quảng Nam, 5 năm qua, toàn tỉnh xảy ra 1.120 vụ TNGT khiến 762 người chết và 955 người bị thương. So với cùng kỳ 5 năm trước, TNGT giảm 392 vụ (giảm 25,9%), giảm 289 người chết (giảm 27,5%), giảm 445 người bị thương (giảm 31,8%).

Còn nhiều tồn tại

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình thẳng thắn nêu những tồn tại, hạn chế khiến tình hình trật tự ATGT tiếp tục diễn biến phức tạp, dẫn đến số vụ, số người chết và bị thương còn ở mức cao. Đáng báo động, một số vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng xảy ra liên quan đến xe kinh doanh vận tải; TNGT đường thủy tăng cao về số vụ (tăng 7,27%) và số người chết (tăng 79,17%). Vi phạm chở quá tải trọng của xe ô tô tải giảm sâu trong năm 2014 - 2015, nhưng từ năm 2016 đến nay trở lại phức tạp trên địa bàn có nhiều mỏ vật liệu, cửa khẩu, cảng biển, bến sông; tái diễn hiện tượng xe chở quá tải chạy qua nhiều tỉnh, thành mà không bị phát hiện, xử lý…

Vụ TNGT đường bộ đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào tháng 7.2018 trên tuyến tránh Vĩnh Điện (Điện Bàn) khiến 13 người chết. Ảnh: CT
Vụ TNGT đường bộ đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào tháng 7.2018 trên tuyến tránh Vĩnh Điện (Điện Bàn) khiến 13 người chết. Ảnh: C.T

Hội nghị đã phân tích nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại và bài học kinh nghiệm rút ra để có giải pháp vào cuộc đồng bộ, quyết liệt triển khai hiệu quả hơn trong công tác đảm bảo trật tự ATGT giai đoạn 2021 - 2025. Ủy ban ATGT quốc gia đưa ra mục tiêu tiếp tục nâng cao ý thức trách nhiệm, tính chuyên nghiệp, đạo đức nghề nghiệp của người thực thi công vụ trong lĩnh vực đảm bảo trật tự ATGT. Nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng. Phấn đấu giảm TNGT từ 5 - 10% số vụ, số người chết, bị thương hằng năm; giảm TNGT đặc biệt nghiêm trọng; giảm TNGT do nguyên nhân uống rượu, bia điều khiển phương tiện giao thông. Tiếp tục kéo giảm tình trạng ùn tắc giao thông trên các trục giao thông chính, các đầu mối giao thông trọng điểm và tại các đô thị lớn, đặc biệt là Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh.  

Để thực hiện đạt kết quả trên, Ủy ban ATGT quốc gia đã đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai cho giai đoạn 2021 - 2025 liên quan đến hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật; phát triển kết cấu hạ tầng giao thông; ứng dụng công nghệ; đẩy mạnh tuyên truyền; xây dựng hệ thống cứu hộ, cứu nạn và cấp cứu y tế TNGT; thực hiện Năm ATGT hằng năm với từng chủ đề phù hợp.

Cạnh đó, Ủy ban ATGT quốc gia đã xây dựng kế hoạch Năm ATGT 2021 với chủ đề: “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm trật tự ATGT”; cùng 8 nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai để đạt hiệu quả như mong muốn với tinh thần “Tính mạng con người là trên hết”. 

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Giai đoạn 2016 - 2020, tai nạn giao thông làm 39.917 người tử vong
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO