Giai đoạn 2016 - 2021, hơn 1.340 hộ cựu chiến binh thoát nghèo

HOÀNG LIÊN 05/10/2021 14:32

(QNO) - Sáng nay 5.10, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” giai đoạn 2016 - 2021 và triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2021 - 2026. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn đến dự.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: H.L
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: H.L

Theo ông Huỳnh Cao Thiện - Chủ tịch Hội CCB tỉnh, 5 năm qua, các cấp hội CCB trên địa bàn tỉnh tổ chức 272 lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kinh nghiệm sản xuất, làm kinh tế, xây dựng nông thôn mới... cho hàng nghìn cán bộ, hội viên. Hoạt động của CCB làm kinh tế phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng, quy mô và hiệu quả.

Từ thực tiễn xuất hiện các mô hình hiệu quả như: “5+1” (5 hội viên giúp đỡ 1 hội viên vươn lên thoát nghèo) tại các huyện Tiên Phước, Núi Thành, Thăng Bình, Quế Sơn...; câu lạc bộ CCB vươn lên thoát nghèo đã giúp đỡ 120 hội viên thoát nghèo. Mô hình “Góp vốn quay vòng” phát triển ở các địa phương với hơn 1.200 chi hội CCB hưởng ứng, huy động hơn 85,3 tỷ đồng. Qua đó giúp đỡ hơn 1.300 cán bộ, hội viên nghèo, hội viên khó khăn vay vốn không tính lãi để phát triển kinh doanh, sản xuất.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: H.L
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: H.L

Đến tháng 6.2021 có 78 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 15 hợp tác xã, 20 tổ hợp tác sản xuất, 132 trang trại, 543 gia trại, 564 hộ kinh doanh dịch vụ do CCB làm chủ, qua đó giải quyết việc làm cho 5.425 lao động. 

Các cấp hội huy động nguồn vốn vay chính sách ưu đãi hỗ trợ của Nhà nước để phát triển kinh tế, giảm nghèo như vốn vay giải quyết việc làm với tổng dư nợ toàn hội hơn 75,2 tỷ đồng, đầu tư cho 414 dự án, giải quyết việc làm cho 1.656 lao động. Phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tín chấp cho hội viên vay vốn tín dụng ưu đãi để sản xuất kinh doanh với tổng dư nợ qua 5 năm là 229,2 tỷ đồng, 4.445 hộ CCB được vay vốn.

UBND tỉnh tặng Bằng khen 5 cá nhân, Hội CCB tỉnh tặng Giấy khen 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” giai đoạn 2016 - 2021.
UBND tỉnh tặng Bằng khen các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” giai đoạn 2016 - 2021. Ảnh: H.L

Giai đoạn 2016 - 2021 có 1.349 hộ CCB thoát nghèo, 1.539 hộ CCB thoát cận nghèo. Phấn đấu có 199 xã, phường, thị trấn hết hội viên nghèo vào năm 2026.

Dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen 5 cá nhân, Hội CCB tỉnh tặng Giấy khen 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” giai đoạn 2016 - 2021.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Giai đoạn 2016 - 2021, hơn 1.340 hộ cựu chiến binh thoát nghèo
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO