Giúp phụ nữ vượt khó

TR.NHAN - TH.PHƯƠNG 27/10/2022 08:28

Từ sự vào cuộc của Hội LHPN huyện Nông Sơn và chung tay của xã hội, nhiều tấm gương điển hình phụ nữ vượt khó thoát nghèo, khởi nghiệp thành công, rất đáng ghi nhận.

Sản phẩm rượu sim Cao Hoàng của chị Cao Thị Hằng trưng bày tại hội chợ do Hội LHPN huyện Nông Sơn tổ chức. Ảnh: N.P
Sản phẩm rượu sim Cao Hoàng của chị Cao Thị Hằng trưng bày tại hội chợ do Hội LHPN huyện Nông Sơn tổ chức. Ảnh: N.P

Tấm gương vượt khó của chị Trần Thị Triều (thôn Phú Gia 2, xã Ninh Phước) hay chị Nguyễn Thị Thắm (thôn Trung Phước 1, xã Quế Trung) rất đáng ghi nhận, tuyên dương trong cộng đồng. Chị Triều là hộ nghèo của xã Ninh Phước, nuôi 6 người con ăn học nên đói nghèo cứ đeo bám.

Năm 2006, chị tham gia sinh hoạt tại Chi hội Phụ nữ thôn Phú Gia 2 và được Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện cho vay 7 triệu đồng để mua 2 con bò giống về nuôi.

Đến năm 2012, gia đình chị đã có được 6 bò nái sinh sản. Bên cạnh đó, chị được Hội LHPN xã Ninh Phước giới thiệu, xét chọn hỗ trợ thêm 1 con bò đực giống và 2 heo giống theo Chương trình hỗ trợ con giống của Phòng NN&PTNT huyện Nông Sơn.

Vợ chồng chị còn trồng 5 sào cỏ, canh tác 10 sào ruộng, tận dụng các nguồn thực phẩm để chăn nuôi. Có thời điểm, đàn bò của gia đình chị lên tới 17 con (9 bò cái, 5 bò đực và 3 con bê), đàn heo 4 - 5 con.

Nhờ chăn nuôi hiệu quả, kinh tế gia đình ổn định, vợ chồng chị cũng đã trả xong những khoản nợ, thoát nghèo và có nguồn thu nhập cả trăm triệu đồng mỗi năm. Chị Triều đã có thể nuôi 3 con học đại học, 3 người còn lại đã có việc làm ổn định tại các nhà máy, xí nghiệp.

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch UBND, Trưởng ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ huyện Nông Sơn chia sẻ, không chỉ hỗ trợ phụ nữ nghèo về sinh kế, phát triển sản xuất, kinh doanh, huyện còn chú trọng khâu giải quyết việc làm cho chị em phụ nữ. Theo đó, địa phương ký kết hợp tác với các công ty may mặc trong và ngoài huyện đào tạo nghề may, tạo điều kiện cho các công ty tuyển dụng lao động nữ tại địa phương.

Chị Cao Thị Hằng, thôn Lộc Trung, xã Quế Lộc) là gương điển hình về phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh của huyện. Chị Hằng sinh trưởng trong gia đình khó khăn nên bươn chải mưu sinh từ sớm và tích lũy được nhiều kinh nghiệm.

Thời gian qua, chị Hằng tiếp cận với Đề án khởi nghiệp 939, quyết tâm vượt khó, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Năm 2021, chị chia sẻ ý tưởng của mình và được Hội LHPN xã hướng dẫn xây dựng ý tưởng khởi nghiệp tham gia cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp trong phụ nữ” năm 2022 với sản phẩm rượu sim Cao Hoàng. Vừa kế thừa nghề nấu rượu gạo của gia đình, chị còn lặn lội đi Phú Quốc học hỏi kinh nghiệm sản xuất rượu sim với mong muốn tạo nên loại rượu đặc sản quê nhà.

Rượu sim, rượu nếp cẩm, rượu chuối hột Cao Hoàng đã được mọi người ưu chuộng, được khách hàng nhiều nơi đón nhận. Hội LHPN xã cũng đã hướng dẫn thực hiện các thủ tục đăng ký sản phẩm OCOP năm 2022 và tạo điều kiện để chị Hằng đưa sản phẩm ra thị trường, tham gia ngày hội khởi nghiệp do Hội LHPN huyện Nông Sơn tổ chức.

Theo bà Phan Thị Ngọc Dung - Chủ tịch Hội LHPN huyện Nông Sơn, hằng năm, các cấp hội đã tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn ứng dụng khoa học kỹ thuật phục vụ sản xuất, chăn nuôi, mở lớp đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, tín chấp vay vốn...

Hội cũng đẩy mạnh phong trào phụ nữ giúp nhau làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng mái ấm tình thương, trao sinh kế, tặng sổ tiết kiệm, hỗ trợ tham gia phong trào khởi sự, khởi nghiệp kinh doanh... Nhiều hộ phụ nữ từ nghèo khó đã nỗ lực vươn lên, mạnh dạn khởi sự, khởi nghiệp, thoát nghèo bền vững.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Giúp phụ nữ vượt khó
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO