Góp sức dựng chốt biên phòng kiểm soát dịch Covid-19

ĐÌNH HIỆP 18/03/2021 11:22

(QNO) - Thanh niên xã A Xan (Tây Giang) cùng người dân các thôn Kínonh, T’râm của xã vượt hơn 3 cây số đường rừng vận chuyển thiết bị, vật liệu dựng chốt chặn biên phòng T’râm phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 dọc tuyến biên giới Việt - Lào.

Gần 100 thanh niên và người dân tập trung tại làng để chia vật liệu gùi vào điểm chốt chặn
Tập kết vật liệu trước khi vận chuyển vào rừng dựng chốt biên phòng. Ảnh: Đ.H

Ông Hốil Tiến - Trưởng thôn Kínonh cho biết, theo sự kêu gọi của Đồn Biên phòng A Xan, người dân 2 thôn cùng thanh niên xã A Xan và lực lượng biên phòng vận chuyển vật liệu dựng chốt biên phòng, cùng giường ngủ, bàn ghế, tủ... phục vụ ăn ở, làm việc của khoảng 10 chiến sĩ trực gác.

Khiêng cả giường tầng lắp ghép
Khiêng giường sắt phục vụ việc nghỉ ngơi của chiến sĩ trực gác. Ảnh: Đ.H

Đại úy Trần Đức Hòa - Chốt trưởng chốt biên phòng T’râm cho biết, chốt được thành lập hơn 1 năm nhưng mọi thứ đều tạm bợ. Nay có lực lượng thanh niên và người dân hỗ trợ vận chuyển vật liệu để dựng lại chốt kiên cố hơn, anh em biên phòng rất cảm kích.

Công trình hoàn thành với sự giúp đỡ rất lớn của thanh niên và nhân dân xã A Xan
Hoàn thành dựng chốt biên phòng T’râm. Ảnh: Đ.H

Thượng tá Dương Đệ Châu - Đồn trưởng Đồn Biên phòng A Xan cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Nam, đồn đã thành lập 3 chốt chặn trong rừng dọc biên giới với Lào để ngăn chặn người xuất nhập cảnh trái phép, phòng chống dịch Covid-19. Hiện triển khai làm nhà kiên cố tại các chốt chặn này phục việc kiểm soát biên giới lâu dài.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Góp sức dựng chốt biên phòng kiểm soát dịch Covid-19
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO