Gửi hàng hóa ra Đà Nẵng trước giờ giãn cách

HỒ QUÂN 15/08/2021 20:49

(QNO) – Trước thông tin TP.Đà Nẵng thực hiện biện pháp giãn cách xã hội theo nguyên tắc “ai ở đâu, ở yên đó” trong 7 ngày từ 8 giờ ngày 16.8 - 23.8, hàng trăm người dân trên địa bàn tỉnh đã khẩn trương tìm cách gửi lương thực, nhu yếu phẩm cho người thân tại các chốt kiểm soát dịch giáp với TP.Đà Nẵng.

Hàng trăm người dân gửi hàng hóa ra cho người thân ở TP.Đà Nẵng tại chốt kiểm soát dịch trên đường Trần Thủ Độ (phường Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn). Ảnh: H.Q
Hàng trăm người dân gửi hàng hóa ra cho người thân ở TP.Đà Nẵng tại chốt kiểm soát dịch trên đường Trần Thủ Độ (phường Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn). Ảnh: H.Q

Sáng 15.8, bà Nguyễn Thị Hạnh (phường Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn) đến chốt kiểm soát dịch trên đường Trần Thủ Độ (phường Điện Ngọc) để gửi hàng hóa ra người thân tại quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng. Bà Hạnh cho biết, trước khi lệnh giãn cách theo nguyên tắc “ai ở đâu ở yên đó” của TP.Đà Nẵng có hiệu lực, bà dự lường tình huống người sẽ đi mua hàng hóa dự trữ đông, không đảm bảo an toàn nên bà Hoa hái rau củ quả trồng tại nhà để gửi ra người thân đủ dùng trong khoảng 10 ngày.

"Khi đến gửi hàng, tôi tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng tại chốt, hạn chế tiếp xúc với người nhận hàng để đảm bảo an toàn cho công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh” – bà Hạnh cho biết.

Lực lượng chức năng tại chốt hướng dẫn người dân gửi hàng đảm bảo an toàn phòng dịch. Ảnh: H.Q
Lực lượng chức năng tại chốt hướng dẫn người dân gửi hàng đảm bảo an toàn phòng dịch. Ảnh: H.Q

Theo ghi nhận của chúng tôi, suốt 2 ngày 14 15.8, có hàng trăm người đến các chốt giáp với TP.Đà Nẵng để gửi hàng hóa, nhu yếu phẩm ra cho người thân.

Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch, lực lượng chức năng tại chốt kiểm dịch yêu cầu người dân khi đến chốt gửi hàng hóa ra TP.Đà Nẵng phải tập trung hàng hóa ngay tại rào chắn, sau đó người thân đến nhận, hạn chế việc tiếp xúc trực tiếp. Riêng đối với hàng hóa cồng kềnh, người dân được phép khiêng vác qua nhưng phải tuân thủ nguyên tắc 5K.

Hàng hóa gửi ra TP.Đà Nẵng chủ yếu là rau, củ, quả và nhu yếu phẩm thiết yếu. Ảnh:H.Q
Hàng hóa gửi ra TP.Đà Nẵng chủ yếu là rau, củ, quả và nhu yếu phẩm thiết yếu. Ảnh:H.Q

Phần lớn người dân đến gửi hàng thuộc huyện Đại Lộc, Hội An, Duy Xuyên và thị xã Điện Bàn có người thân sinh sống, học tập, làm việc tại TP.Đà Nẵng không về quê được trước 8 giờ ngày 16.8. Theo nhiều người, việc gửi hàng từ nhà ra sẽ giúp người thân hạn chế đi mua hàng hóa tại các chợ, siêu thị không đảm bảo an toàn trong thời điểm dịch bệnh tại TP.Đà Nẵng diễn biến phức tạp.

Những lo lắng của người thân trước giờ thành phố Đà Nẵng giãn cách đều kèm thêm niềm mong ước lớn là dịch Covid-19 nhanh chóng đẩy lùi.

Người nhận hàng là người dân tỉnh Quảng Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại TP.Đà Nẵng không thể về quê trước giờ giãn cách xã hội “ai ở đâu, ở yên đó“. Ảnh: H.Q
Người nhận hàng là người dân tỉnh Quảng Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại TP.Đà Nẵng không thể về quê trước giờ giãn cách xã hội “ai ở đâu, ở yên đó“. Ảnh: H.Q
Hàng hóa nặng, người dân có thể vác qua rào chắn và giao hàng nhưng đảm bảo an toàn phòng dịch, hạn chế tiếp xúc. Ảnh: H.Q
Hàng hóa nặng, người dân có thể vác qua rào chắn và giao hàng nhưng đảm bảo an toàn phòng dịch, hạn chế tiếp xúc. Ảnh: H.Q
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Gửi hàng hóa ra Đà Nẵng trước giờ giãn cách
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO