Gương sáng cựu binh

HOÀNG LIÊN 05/12/2022 05:59

Các thế hệ cựu chiến binh tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, nỗ lực phát triển sản xuất kinh doanh và gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động xã hội.

CCB Huỳnh Văn Bình (Núi Thành) là gương điển hình làm kinh tế giỏi ở địa phương. Ảnh: T.NHAN
CCB Huỳnh Văn Bình (Núi Thành) là gương điển hình làm kinh tế giỏi ở địa phương. Ảnh: T.NHAN

Nỗ lực vì cộng đồng

Những năm qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) Quảng Nam không ngừng lớn mạnh về mọi mặt. Từ hơn 1.000 hội viên khi mới thành lập (5/12/1997), hiện các cấp hội có hơn 37.000 hội viên sinh hoạt tại 270 tổ chức cơ sở hội, trong đó gần 10.000 hội viên là đảng viên, hơn 1.400 CCB tham gia công tác đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể, các thôn, tổ dân phố.

Hội CCB Quảng Nam đã được Chủ tịch nước tặng thưởng 2 Huân chương Lao động (hạng Nhì, Ba); 3 lần được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua”; 7 lần được Trung ương Hội, 9 lần được Tỉnh ủy, UBND tỉnh tặng cờ là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua cùng hàng trăm bằng khen, giấy khen của các cấp, ngành Trung ương và địa phương trên các lĩnh vực. Năm 2022, Hội CCB Quảng Nam được Trung ương hội tặng cờ đơn vị dẫn đầu; Hội CCB thị xã Điện Bàn, Hội CCB huyện Hiệp Đức và 8 hội CCB cấp huyện được tặng bằng khen đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”.

Để có điều kiện phát triển kinh tế đời sống, thời gian qua Hội CCB Quảng Nam đã khai thác, quản lý sử dụng hiệu quả vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội, động viên và tạo điều kiện để CCB xây dựng trang trại, gia trại, tổ hợp tác, thành lập doanh nghiệp.

Phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi phát triển sâu rộng. Toàn tỉnh có 78 doanh nghiệp nhỏ và vừa, 15 hợp tác xã, 20 tổ hợp tác, 132 trang trại, 543 gia trại, 564 hộ kinh doanh dịch vụ do CCB làm chủ, giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động.

Theo ông Bùi Văn Trí - Phó Chủ tịch Hội CCB Quảng Nam, các cấp hội CCB cũng tham quan, học tập kinh nghiệm và nhân rộng nhiều mô hình sản xuất giỏi trong hội viên như cải tạo vườn tạp, trồng cây ăn trái có chất lượng cao, mô hình sản phẩm sạch, mô hình chăn nuôi tập trung...

“Qua 5 năm, các cấp hội CCB đã xây dựng được 65 mô hình giúp 65 CCB nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững. Điển hình, mô hình 5+1 (5 hội viên giúp đỡ 1 hội viên thoát nghèo). Nhiều mô hình giúp đỡ CCB nghèo ở Tiên Phước, Núi Thành, Hiệp Đức, Quế Sơn, Thăng Bình được đánh giá là những mô hình thiết thực, hiệu quả, góp phần vào công cuộc giảm nghèo của tỉnh” - ông Trí cho biết.

 Quảng Nam có nhiều CCB không chỉ làm kinh tế giỏi mà còn hỗ trợ giải quyết việc làm cho cộng đồng. Ví như, CCB Hồ Thanh Hà (Bắc Trà My) với mô hình trang trại tổng hợp khá hiệu quả.

Ông Hà trồng 10ha keo lai, 5.000 cây quế, kết hợp chăn nuôi gia súc, gia cầm đem lại thu nhập mỗi năm 200 - 300 triệu đồng. Ông Hà còn hướng dẫn 15 hộ nuôi ong lấy mật, tạo thu nhập cho gia đình hội viên và tạo việc làm cho 50 lao động (5 triệu đồng/người/tháng).

Ngoài ra, Quảng Nam còn có hàng trăm tấm gương CCB làm kinh tế giỏi, hỗ trợ xây dựng nhà nghĩa tình đồng đội. Điển hình như CCB Phạm Ngọc Thành (Đại Lộc); Nguyễn Văn Cửu (Điện Bàn); CCB Trần Trung Xê (TP.Hội An); CCB Bùi Vân (Núi Thành); CCB Nguyễn Quang Dũng (TP.Tam Kỳ); CCB Nguyễn Ngọc Sáu (Duy Xuyên)...

Nghĩa tình đồng đội

Theo ông Nguyễn Phước Sáu - Chủ tịch Hội CCB thị xã Điện Bàn, trong năm 2022, Hội CCB thị xã đã vận động cán bộ, hội viên đóng góp xây dựng Tượng đài chiến tích chiến thắng Văn Ly (xã Điện Quang) của Đại đội 213, Tiểu đoàn 59 với số tiền 80 triệu đồng.

Hội còn phối hợp tìm kiếm, quy tập được 6 hài cốt liệt sĩ đưa về nghĩa trang liệt sĩ; di dời và làm lễ cải táng 19 hài cốt liệt sĩ về nghĩa trang liệt sĩ thị xã. Hội CCB cấp cơ sở xây dựng được 35 công trình văn hóa, giáo dục và công trình dân sinh.

Tổ chức gặp mặt 6.337 CCB, cựu quân nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ truyền thống. Hội CCB thị xã và hội CCB xã, phường cũng nhận đỡ đầu, trợ cấp học bổng cho trẻ em khó khăn; nhận phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng.

Đồng thời, vận động nguồn lực trao tặng 3 căn nhà đồng đội trị giá hàng trăm triệu đồng. Các hoạt động giáo dục truyền thống, hành trình về “địa chỉ đỏ” cũng được chú trọng tổ chức.

Đại tá Nguyễn Tấn Thành - Chủ tịch Hội CCB Quảng Nam chia sẻ, phong trào “Nghĩa tình đồng đội”, “Đền ơn đáp nghĩa” đã được các cấp hội chú trọng thông qua các hoạt động trao tặng quà cho cán bộ, hội viên CCB; hỗ trợ xây nhà tình nghĩa, nhà đồng đội.

Năm 2022, các cấp hội CCB tỉnh đã vận động cán bộ, hội viên cung cấp hàng chục tin và quy tập, cất bốc hàng chục bộ hài cốt liệt sĩ đưa vào các nghĩa trang; xây dựng mới 38 nhà “Nghĩa tình đồng đội” với trị giá hàng tỷ đồng.

Vận động xây dựng nhà bia tưởng niệm (tu sửa nhà bia Chín Khúc ở Nông Sơn); trao tặng hàng chục nhà “nghĩa tình đồng đội”, “nhà nghĩa tình”, “nhà đồng đội” trị giá nhiều tỷ đồng. Các cấp hội CCB cũng góp phần giảm 160 hộ CCB nghèo, 65 hộ CCB cận nghèo, hỗ trợ xóa 14 nhà tạm; phụng dưỡng nhiều mẹ Việt Nam anh hùng; nhận đỡ đầu 111 con hội viên khó khăn...

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Gương sáng cựu binh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO