Gương sáng cựu chiến binh

HOÀNG ĐẠO - HẢI CHÂU 26/04/2022 06:57

Bằng bản lĩnh của Bộ đội Cụ Hồ, hội viên Cựu chiến binh huyện Phú Ninh đã phát huy vai trò gương mẫu trong đời sống, góp sức xây dựng quê hương.

Cựu chiến binh Phạm Văn Phó (bên phải) có cuộc sống ổn định từ mô hình trồng rau sạch theo hướng hữu cơ. Ảnh: Đ.C
Cựu chiến binh Phạm Văn Phó (bên phải) có cuộc sống ổn định từ mô hình trồng rau sạch theo hướng hữu cơ. Ảnh: Đ.C

Hăng say làm kinh tế

Tâm niệm, những gian khó trong chiến tranh mình vượt qua được thì thời bình phải bước qua nghèo khổ bằng chính đôi tay của mình, cựu chiến binh (CCB) Phạm Văn Phó, ở thôn An Hòa, xã Tam An, Phú Ninh, cùng vợ từng bước cải tạo ruộng vườn làm kinh tế, nuôi các con khôn lớn.

“Làm nông thì phải vất vả thôi, nhưng không vì vậy mà đầu hàng cái nghèo, như thế là không đúng với bản lĩnh của một quân nhân. Trước đây làm nông rất vất vả, tích cóp lắm mới đủ sống, nhưng nay thì có cơ hội để khá lên khi ứng dựng kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất” - ông Phó nói.

Khi Hợp tác xã Nông nghiệp Phú Sen ra đời, ông Phó xin làm hội viên và tận dụng 1.400m2 đất ruộng của gia đình để trồng rau sạch theo hướng hữu cơ. Quanh năm không một ngày ngơi nghỉ, những ruộng rau tươi xanh đã giúp đời sống gia đình ông khá hơn.

“Mình trồng theo vụ mùa với các loại rau xà lách, cải con, cải cay, rau quế, dưa, bí… Nhờ làm theo hướng hữu cơ sạch, an toàn nên tiểu thương thu mua hết. Không đủ sức làm thôi chứ đơn hàng từ Hợp tác xã Nông nghiệp Phú Sen rất nhiều. Bình quân mỗi ngày gia đình bán rau thu được khoảng 200 - 400 nghìn đồng” - ông Phó chia sẻ.

Ông Đặng Văn Sen - Chủ tịch Hội CCB xã Tam An cho biết, ở thôn An Hòa, phong trào CCB giúp nhau làm kinh tế đã lan tỏa với 18 hộ khá giàu và không có hộ hội viên CCB thuộc diện nghèo.

Toàn xã Tam An trong 5 năm qua có 3 hội viên vươn lên làm giàu trở thành chủ doanh nghiệp. Cùng với đó, hội tạo điều kiện cho nhiều hội viên xây dựng mô hình chăn nuôi hộ gia đình. Nhờ đó, hội có 2 hộ đạt danh hiệu hộ CCB giỏi cấp tỉnh, 12 hộ cấp huyện và 75 hộ cấp xã.

Cùng với việc động viên nhau làm kinh tế, Hội CCB xã cũng quản lý tốt vốn vay ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội và quản lý 1 tổ tiết kiệm vay vốn với tổng dư nợ hơn 2,2 tỷ đồng, cho 14 hội viên vay vốn phát triển kinh tế.

Nói về công tác giúp nhau giảm nghèo trong hội viên CCB trên địa bàn huyện, Chủ tịch Hội CCB huyện Phú Ninh - Trương Thanh Liêm cho biết, thành công nhất của hội trong nhiệm kỳ 2017 - 2022 là giúp 23 hộ hội viên thoát nghèo bền vững nên đến nay không còn hội viên là hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Đến nay, toàn huyện có 3 doanh nghiệp, 2 hợp tác xã, 11 trang trại, 111 gia trại do hội viên CCB làm chủ, làm ăn hiệu quả. Phát huy thế mạnh này, Hội nhận giúp đỡ 13 hộ nghèo trên địa bàn huyện thoát nghèo theo chủ trương của Huyện ủy, UBND huyện.

Đồng hành xây dựng quê hương

Tại thôn Tam An (xã Tam Lộc) để việc xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu nhanh chóng thành công, Chi hội CCB thôn đã tiên phong đi đầu với việc các hội viên gương mẫu hiến đất, phá dỡ tường rào để sắp xếp, chỉnh trang đường làng ngõ xóm. Cùng với đó, chi hội nhận chăm sóc cây xanh tại nhà văn hóa thôn, trồng 30 cây sưa, 150 cây cau, 80 cây dương liễu (tổng trị giá hơn 50 triệu đồng), đóng góp 100 ngày công xây dựng nhà văn hóa…

“Chúng tôi tiếp tục nhận phần việc là vận động 50 hộ dân trồng hoa, chỉnh trang khuôn viên nhà ở trên trục đường chính để xây dựng bộ mặt khang trang hơn cho thôn. Trước đó, chi hội đã vận động kinh phí, ngày công sửa chữa đoạn đường ở đội 7 và đội 10 bị lầy lội, tạo điều kiện cho nhân dân đi lại thuận lợi” - ông Võ Ngọc Hồng, Chi hội trưởng Chi hội CCB thôn Tam An nói.

Ông Trương Thanh Liêm cho biết, nhiệm kỳ 2017 - 2022, hội viên CCB Phú Ninh đã hiến gần 35.000m2 đất, 1.750 ngày công thực hiện nạo vét kênh mương nội đồng, làm đường giao thông.

Tổ chức quy tập 3 hài cốt liệt sĩ, hỗ trợ thân nhân đưa 3 liệt sĩ về quê mai táng; đóng góp 31 triệu đồng tiền mặt, hơn 2,5 tấn thực phẩm, gần 900 lượt hội viên tham gia hỗ trợ chống dịch Covid-19…

“Chúng tôi chủ động xây dựng tổ chức hội đúng với yêu cầu của Tỉnh ủy, Huyện ủy với 51 chi hội trưởng, 52 chi hội phó là đảng viên. Cùng với bản lĩnh chính trị vững vàng của người lính, hội xác định phải tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền tại cơ sở vững mạnh hơn.

Nhất là trên phương diện đấu tranh phòng chống tiêu cực, tham nhũng, các tệ nạn xã hội, cùng Mặt trận tham gia hòa giải các vụ việc tại cơ sở góp phần đảm bảo an ninh, trật tự xã hội tại địa phương” - ông Trương Thanh Liêm nói.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Gương sáng cựu chiến binh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO