Gương sáng phụ nữ Tà Pơơ

ĐĂNG NGUYÊN 26/07/2022 06:26

Không chấp nhận cái nghèo, nhiều năm nay, chị Alăng Thị Oanh - Chủ tịch Hội LHPN xã Tà Pơơ (Nam Giang) tiên phong xây dựng trang trại nuôi heo đen kết hợp trồng rừng, trở thành điển hình phụ nữ phát triển kinh tế bằng sản vật đặc trưng của địa phương.

Chị Alăng Thị Oanh giới thiệu sản phẩm thổ cẩm cho du khách tại hội chợ triển lãm miền núi. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN
Chị Alăng Thị Oanh giới thiệu sản phẩm thổ cẩm cho du khách tại hội chợ triển lãm miền núi. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN

Nhưng, để làm được điều đó, chị Oanh trải qua rất nhiều rào cản, nhất là trong việc huy động nguồn lực để đầu tư mô hình sinh kế. Theo chị Oanh, thời điểm cách đây chục năm, ở địa phương chưa có mô hình kinh tế nào được xem là có tiềm năng, khiến câu chuyện thoát nghèo cứ luẩn quẩn suốt thời gian dài.

Năm 2011, chị Oanh được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội LHPN xã, quá trình tiếp xúc người dân giúp chị nảy ra ý tưởng hình thành mô hình chăn nuôi heo đen kết hợp trồng cây ăn quả. Nghĩ là làm. Chị gom góp vốn liếng có được mua vài con heo giống địa phương để chăm sóc, bước đầu đem lại tín hiệu khả quan.

Học thêm kinh nghiệm từ người đi trước, chị Oanh mạnh dạn đăng ký nguồn vốn vay ưu đãi từ Phòng giao dịch Chi nhánh Ngân hàng CSXH huyện để đầu tư mở rộng mô hình chăn nuôi kết hợp, phát triển kinh tế. Nhờ tinh thần chịu khó, không lâu sau, chị đã có trong tay đàn heo hơn 50 con, đem lại giá trị kinh tế cao.

Ngoài nuôi heo, chị còn mở rộng diện tích trồng lòn bon bản địa, cho tổng thu nhập mỗi năm trung bình hơn 100 triệu đồng. Từ thành công bước đầu, chị Oanh chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ heo giống giúp phụ nữ khó khăn có thêm cơ hội vươn lên thoát nghèo.

“Trước áp lực kinh tế gia đình khiến cuộc sống của rất nhiều phụ nữ vùng cao gặp rất khó khăn. Vì thế, tôi nghĩ để giải tỏa tâm lý cho chị em, trước hết là phải tìm cách thoát nghèo, giúp phụ nữ tự chủ bản thân, trở thành những người cống hiến cho xã hội” - chị Oanh chia sẻ.

Để “cởi trói” cho phụ nữ địa phương, nhiều năm qua, bên cạnh chăm lo cuộc sống gia đình, chị Oanh miệt mài vận động, tuyên truyền và hỗ trợ chị em phát triển kinh tế.

Theo gương chị Oanh, những năm gần đây, tại xã Tà Pơơ đã xuất hiện nhiều tấm gương phụ nữ đăng ký thoát nghèo, thông qua các mô hình sinh kế hiệu quả. Khi cuộc sống đã đỡ vất vả hơn, chị Oanh phối hợp với ban, ngành địa phương thành lập các Câu lạc bộ gia đình hạnh phúc; phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống… thu hút sự tham gia của đông đảo chị em phụ nữ trong xã.

Hàng tuần, hàng tháng, các câu lạc bộ tổ chức sinh hoạt, tuyên truyền, phổ biến kiến thức về pháp luật, y tế liên quan đến lĩnh vực hôn nhân và gia đình; trao đổi, trình bày quan điểm sống, cũng như giải bày tâm sự, sẻ chia kinh nghiệm về chăm sóc sức khỏe sinh sản, nuôi dạy con cái… Nhờ vậy, tình trạng bạo lực gia đình trên địa bàn xã đã giảm đáng kể, nhiều năm không có trường hợp tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.

Bà Arất Thị Hoa - Chủ tịch Hội LHPN huyện Nam Giang nói: “Với vai trò “thủ lĩnh” của hội phụ nữ xã, nhiều năm qua, chị Oanh trở thành gương sáng cho người dân địa phương trong phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống mới, ngăn nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.

Bằng tránh nhiệm và sự tận tâm với phong trào hội địa phương, chị Oanh đã hỗ trợ và khuyến khích nhiều hộ phụ nữ khó khăn ở xã Tà Pơơ vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống”.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Gương sáng phụ nữ Tà Pơơ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO