Gương sáng phụ nữ vượt khó làm giàu

NHƯ TRANG 06/07/2020 10:52

(QNO) - Trải qua nhiều gian khó, chị Nguyễn Thị Thu (khối phố Ngọc Tam, phường Điện An, thị xã Điện Bàn) vươn lên xây dựng gia đình, lao động sáng tạo và trở thành tấm gương phụ nữ tiêu biểu tại địa phương.

Chị Nguyễn Thị Thu hiện đang làm chủ cơ sở phân phối thức ăn chăn nuôi Hoàng Thu và trang trại chăn nuôi, trồng rau hữu cơ 3400m2 (đóng tại thị xã Điện Bàn). Ảnh: N.Trang
Bên cạnh làm chủ cơ sở phân phối thức ăn chăn nuôi, chị Nguyễn Thị Thu còn mở trang trại chăn nuôi, trồng rau hữu cơ. Ảnh: N.TRANG

Lập nghiệp trên quê hương

Trước kia chị Thu có hoàn cảnh khó khăn, hai vợ chồng không có việc làm ổn định, bao phen lận đận vì buôn bán thua lỗ, thiếu trước hụt sau. Không cam chịu số phận, chị Thu tìm cách phát triển kinh tế từ việc chăn nuôi gia súc, gia cầm.

Năm 2005, chị được Hội LHPN phường Điện An hỗ trợ vay vốn 30 triệu đồng. Chịu thương chịu khó, chị không ngừng tìm hiểu và học hỏi kinh nghiệm làm ăn từ những người đi trước. Nhận thấy các mô hình chăn nuôi ở địa phương còn nhỏ lẻ, chưa có giống tốt, chị Thu mạnh dạn vay vốn từ ngân hàng rồi liên kết, phân phối thức ăn chăn nuôi Green Feed. Theo đó, chị trở thành nhà cung cấp thức ăn chăn nuôi, tinh giống và con giống heo, gà, vịt… chất lượng cao giúp cải thiện con giống tại địa phương, người dân đạt hiệu quả cao trong chăn nuôi.

Qua nhiều năm hoạt động, đến nay doanh số mỗi năm chị Thu đạt gần 3.500 tấn thức ăn chăn nuôi và 2.500 con heo thịt, hơn 1.000 con gà. Không chỉ cung cấp thức ăn, con giống ra thị trường, cơ sở chị Thu còn hướng dẫn kiến thức phòng bệnh, kỹ thuật chăm sóc gia súc, gia cầm, cách dùng thuốc trong từng giai đoạn, thời gian sinh sản thích hợp với con giống.

Chị Thu nói: “Theo thời gian, kinh nghiệm càng dày dặn thì việc kinh doanh con giống, thức ăn chăn nuôi trở nên thuận lợi hơn. Điều tôi mong muốn là các chị em ở địa phương biết chăn nuôi đúng cách, đạt hiệu quả kinh tế và phát triển đời sống gia đình”.

Năm 2010, chị Thu còn xây dựng một trang trại chăn nuôi heo mọi, gà, vịt rộng 1.400m2, bên cạnh đó là vườn rau hữu cơ 2.000m2 để cung ứng thị trường thường xuyên. Cách mỗi tuần, trang trại nhập về 500 vịt con để nuôi xen kẽ, đảm bảo việc xuất bán hằng tuần cho thương lái. Giống heo mọi được nhập từ huyện Tây Giang, chăn nuôi kỹ càng trong khoảng thời gian 6 tháng. Tất cả giống vật nuôi trong trang trại đều sống trên sàn cao ráo, mát mẻ nhằm hạn chế dịch bệnh, trang bị đầy đủ máng ăn và vòi uống tự động.

Chia sẻ với mảnh đời bất hạnh

Nhận thấy tại địa phương có nhiều phụ nữ thất nghiệp, đời sống khó khăn, chị Thu liền liên hệ họ và mời về làm việc tại trang trại chăn nuôi cũng như cơ sở phân phối thức ăn chăn nuôi. Chị Thu nói: “Thấy họ khổ, tôi lại nhớ mình của những năm trước. Vậy là tôi hướng dẫn họ cách làm ăn, buôn bán”.

Hằng tháng, chị Thu giải quyết cho 7 lao động tại địa phương có thu nhập 5 - 8 triệu đồng/người. Ngoài ra, chị còn hỗ trợ 2 em người dân tộc thiểu số từ huyện Nam Trà My, Nam Giang về phụ việc tại trang trại. Gặp chúng tôi khi đang tưới tắm đàn heo mọi, em Blúp Lưu cho biết: “Em về đây làm đã hơn 3 năm rồi, cô Thu hướng dẫn em mọi kỹ thuật chăn nuôi sao cho hiệu quả. Ở đây em không chỉ làm công ăn lương mà còn học cách làm ăn, tích lũy kinh nghiệm sau này khởi nghiệp”.

Với những hội viên phụ nữ khó khăn, chồng mất hoặc đơn thân, chị Thu luôn liên hệ với Hội LHPN phường Điện An để trao sinh kế là đàn gà, đàn vịt cho họ vươn lên thoát nghèo. Chị Thu chia sẻ: “Cứ đến dịp 20.10 (Ngày Phụ nữ Việt Nam), tôi tặng 20 con giống cho phụ nữ nghèo để họ nuôi kịp bán tết. Hễ nghe chị em báo thu nhập được vài triệu đồng sau khi xuất bán, tôi rất vui và thấy việc mình làm ý nghĩa vô cùng”.

Ngoài ra, hễ trên địa bàn phường hoặc thị xã Điện Bàn nói chung, bệnh nhân nào mắc bệnh hiểm nghèo thì chị Thu đến tận nơi chia sẻ tiền điều trị bệnh. Mới đây, hay tin một phụ nữ ở xã Điện Thọ mắc bệnh ung thư, chị Thu liền gửi ngay 500 nghìn đồng để người bệnh có lộ phí đi bệnh viện.

Sau bao năm vượt khó lập nghiệp, chị Thu có điều kiện nuôi 2 con ăn học thành tài, làm giàu và giúp đỡ bà con trên quê hương. Nhận xét về tấm gương phụ nữ vượt khó, chị Đặng Thị Như Quỳnh - Chủ tịch Hội LHPN phường Điện An nói: “Chị Thu không chỉ là một phụ nữ giỏi làm kinh tế mà còn nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Chị xứng đáng là tấm gương cho chị em khác noi theo”.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Gương sáng phụ nữ vượt khó làm giàu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO