Gương thiếu nhi Điện Bàn chia sẻ phòng chống dịch Covid-19

THÀNH NHÂN - ANH ĐÔNG 17/08/2020 14:51

(QNO) - Còn nhỏ tuổi nhưng các em Lê Phú Thịnh (lớp 3H, Trường Tiểu học Kim Đồng, phường Vĩnh Điện) và Bùi Thế Vĩ (lớp 8/3, Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, xã Điện Thắng Trung, Điện Bàn) đã có ý thức chia sẻ với cộng đồng trong phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Em Lê Phú Thịnh tặng nước uống, sữa cho lực lượng phòng chống dịch của phường Vĩnh Điện. Ảnh: CTV
Em Lê Phú Thịnh tặng nước uống, sữa cho lực lượng phòng chống dịch của phường Vĩnh Điện. Ảnh: CTV

Từ nguồn heo đất tiết kiệm của mình, em Lê Phú Thịnh cùng ba mẹ đến tặng 200kg gạo cho Đội cháo từ thiện Quảng Nam - đơn vị tham gia nấu ăn cho lực lượng chức năng tại các chốt chặn, khu cách ly trên địa bàn thị xã. Đồng thời tặng nước uống, sữa cho lực lượng tham gia phòng chống dịch bệnh Covid-19 phường Vĩnh Điện.

Thịnh chia sẻ: “Ở nhà xem ti vi thấy các chú công an, bộ đội, bác sĩ... làm việc vất vả để phòng chống dịch bệnh Covid-19 nên cháu muốn ủng hộ một chút quà nhỏ từ tiền tiết kiệm nuôi heo đất để tiếp thêm sức mạnh cho các cô, các chú đẩy lùi dịch bệnh”.

Em Bùi Thế Vĩ tặng giường xếp cho khu cách ly. Ảnh: CTV
Em Bùi Thế Vĩ tặng giường xếp cho khu cách ly. Ảnh: CTV

Trong khi đó, em Bùi Thế Vĩ sử dụng tiền heo đất của mình để nhờ ba mẹ mua 1 chiếc giường xếp tặng khu cách ly.

Cả Vĩ và Thịnh đều là đội viên chăm ngoan, học giỏi, năng nổ trong các hoạt động của trường, lớp. Sự đóng góp của các em tuy nhỏ về vật chất nhưng chứa đựng ý nghĩa về sự sẻ chia và tinh thần yêu Tổ quốc, yêu đồng bào theo lời Bác Hồ dạy.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Gương thiếu nhi Điện Bàn chia sẻ phòng chống dịch Covid-19
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO