Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ biên phòng giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai

HỒNG ANH 11/10/2020 17:28

(QNO) - Cơn bão số 6 và mưa lũ những ngày qua gây thiệt hại nặng nề nhiều nơi, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã điều động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ giúp nhân dân khắc phục hậu quả.

Lốc xoáy đã làm 13 nhà dân ở xã Bình Hải ( huyện Thăng Binh) thiệt nặng nề.Ảnh: H.A
Lốc xoáy ngày 11.10 làm 13 nhà dân ở xã Bình Hải (huyện Thăng Bình) tốc mái, thiệt hại nặng nề. Ảnh: H.A

Các đơn vị tuyến biển đã di dời 22 ngôi nhà bị ngập lụt. Phối hợp với địa phương sơ tán 267 hộ với 654 người đến nơi an toàn. Tổ chức 75 lượt cán bộ, chiến sĩ giúp dân khắc phục hậu quả bão số 6 làm tốc mái 28 nhà dân ở xã Tam Hải (huyện Núi Thành) và xã Bình Hải (huyện Thăng Bình).

Đồn biên phòng Bình Minh đã cử hàng chục lượt cán bộ chiến sĩ khắc phục hậu quả lốc xoáy ở xã Bình Hải.Ảnh: H.A
Đồn biên phòng Bình Minh cử hàng chục cán bộ, chiến sĩ khắc phục hậu quả lốc xoáy ở xã Bình Hải. Ảnh: H.A
 
Đồn biên phòng Cửa khẩu cảng Kỳ Hà giúp dân thôn Xuân Mỹ, xã Tam Hải khắc phục nhà bị tốc mái. Ảnh: H.A
Đồn biên phòng Cửa khẩu cảng Kỳ Hà giúp dân thôn Xuân Mỹ, xã Tam Hải khắc phục nhà bị tốc mái. Ảnh: H.A

Vào lúc 8 giờ ngày 11.10, Hải đội 2 Biên phòng tỉnh đã điều động 1 ca nô cùng 3 cán bộ cứu nạn 2 người dân bị mắc kẹt tại đầm tôm Cồn Cò vào bờ an toàn.

Đồn biên phòng Tam Thanh sơ tán người dân đến nơi an toàn. Ảnh: H.A
Đồn biên phòng Tam Thanh sơ tán người dân đến nơi an toàn. Ảnh: H.A

Đồn biên phòng Tam Thanh cử 8 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với địa phương khắc phục hậu quả tàu QNa-04119 của ông Đỗ Công Kiều (thôn Hòa Hạ, xã Tam Thanh) neo đậu ở âu thuyền Tam Tiến bị chìm.

Đồn biên phòng Bình Minh giúp nhân dân kéo tàu vào bờ tránh bão. Ảnh: H.A
Đồn biên phòng Bình Minh giúp nhân dân kéo tàu vào bờ tránh bão. Ảnh: H.A
Nhiều nhà dân tại huyện Tây giang bị sạt lở. ẢNH: H.A
Nhiều nhà dân tại huyện Tây Giang bị sạt lở, được BĐBP di dời. Ảnh: H.A

Các đơn vị tuyến biên giới Quảng Nam - Sê Kông đã di dời 155 ngôi nhà bị ngập lụt và sạt lở. Cử 80 lượt cán bộ, chiến sĩ sơ tán 280 hộ với 515 người đến nơi an toàn.

Đồn biên phòng Ga Ry giúp gia đình ông A Lăng Rép ( xã Ch' Ơm) di dời đến nơi an roàn. Ảnh: H.A
Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Ga Ry giúp gia đình ông Alăng Rép (xã Ch'Ơm) di dời đến nơi an toàn. Ảnh: H.A
Đồn biên phòng A Nông giúp nhân dân xã A Tiêng thi hoạch lúa. Ảnh: H.A
Đồn biên phòng A Nông giúp nhân dân xã A Tiêng thu hoạch lúa. Ảnh: H.A

Đại tá Nguyễn Bá Thông - Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh cho biết, ngoài quân số đang giúp nhân dân địa phương khắc phục hậu quả bão lũ, hiện nay BĐBP tỉnh duy trì 50 cán bộ, chiến sĩ ứng trực tại các điểm xung yếu về ngập lụt, sạt lở, sẵn sàng hỗ trợ các địa phương ứng phó với sự cố thiên tai.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ biên phòng giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO