Hành trình khuyến học ở Điện Bàn

LÊ CÔNG HAI (Chủ tịch Hội Khuyến học thị xã Điện Bàn) 02/03/2023 07:49

Được thành lập từ năm 1993, đến nay Hội Khuyến học thị xã Điện Bàn đạt nhiều kết quả trong công tác khuyến học, khuyến tài, góp phần vào sự nghiệp giáo dục của địa phương.

Hội Khuyến học xã Điện Thọ (thị xã Điện Bàn) trao quà hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó tại Trường Tiểu học Ngô Quyền. Ảnh: T.Long
Hội Khuyến học xã Điện Thọ (thị xã Điện Bàn) trao quà hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó tại Trường Tiểu học Ngô Quyền. Ảnh: T.Long

Nhiều kết quả

Sau khi thành lập, Ban Chấp hành Hội Khuyến học Điện Bàn tập trung vào công tác vận động quỹ hội để đảm bảo việc hỗ trợ học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, khơi dậy truyền thống hiếu học trong nhân dân. Mặt khác tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các địa phương, cơ sở hình thành tổ chức khuyến học thôn, khối phố, tộc họ, trường học...

Phát huy những kết quả đạt được qua 30 năm đầy khó khăn, Hội Khuyến học thị xã Điện Bàn đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập hằng năm. Hội đã được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc 2014, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng Cờ đơn vị thi đua xuất sắc vào những năm 2011, 2016, 2019, 2020; Bằng khen Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam vào những năm 2012, 2013, 2015, 2017, 2018, 2021, 2022.

Đặc biệt năm 1997 khi tái lập tỉnh, phong trào khuyến học, khuyến tài của Điện Bàn ngày càng phát triển, các tộc họ làm tốt công tác khuyến học, tiêu biểu như tộc Lê Viết (xã Điện An), tộc Trương Phú, Đinh Văn (xã Điện Phước), tộc Phan (xã Điện Quang), tộc Trương Công (xã Điện Thắng)...

Riêng tộc Phạm ở La Qua (xã Điện Minh) được vinh danh là “Tộc tiêu biểu xuất sắc trong công tác khuyến học”, được Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng bằng khen và công nhận dòng họ hiếu học tại Đại hội thi đua toàn quốc năm 2013.

Đối với cơ sở hạ tầng giáo dục, ông Phan Văn Ba - Chủ tịch Hội Khuyến học thời ấy đã có thư mời ông Lê Ba là người con Điện Bàn sinh sống tại TP.Hồ Chí Minh tài trợ xây dựng Trường Tiểu học Phan Thành Tài và Trường Mầm non (Điện An) với quy mô hai tầng, 39 phòng học có đầy đủ trang thiết bị dạy và học với tổng kinh phí của 2 trường là 4 tỷ đồng. Bà Nguyễn Thị Cúc (Việt kiều Pháp, quê Điện Thọ) hỗ trợ xây mới Trường Mẫu giáo thôn Châu Bí, xã Điện Tiến với số tiền 1,5 tỷ đồng.

Lan tỏa tinh thần khuyến học

Trong phong trào khuyến học, Điện Minh là xã hoạt động mạnh khi xây dựng học bổng Nguyễn Việt Hùng - người con quê hương bị địch bắt, tra tấn dã man và hy sinh tại nhà lao Côn Đảo.

Quỹ học bổng mang tên Nguyễn Việt Hùng ban đầu hỗ trợ khuyến khích học tập cho con em của xã, sau lan tỏa đến phường Vĩnh Điện và 5 xã Điện An, Điện Thọ, Điện Hòa, Điện Nam Trung, Điện Nam Bắc.

Gia đình ông Nguyễn Văn Thừa - Chủ tịch Hội Khuyến học xã Điện Minh là gương tiêu biểu, hằng năm ủng hộ cho quỹ 300 triệu đồng và trao học bổng, khen thưởng cho hàng trăm em học sinh, có nhiều em nhận tài trợ 5 triệu đồng/năm. Ngoài ra còn có gia đình bác sĩ Tạ Trung Quất (quê tỉnh Bến Tre, có vợ là bà Nguyễn Thị Cúc quê xã Điện Thọ) nhiều năm liền tài trợ cho sinh viên...

Hội Khuyến học xã Điện Thọ (thị xã Điện Bàn) kết nối nhà hảo tâm đến với học sinh nghèo hiếu học. Ảnh: N.Trang
Hội Khuyến học xã Điện Thọ (thị xã Điện Bàn) kết nối nhà hảo tâm đến với học sinh nghèo hiếu học. Ảnh: N.Trang

Trong các nhiệm kỳ từ 1993 đến nay, công tác vận động quỹ khuyến học được đặt lên hàng đầu. Nổi bật nhất là Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2008 - 2013, đã có hàng chục nhà tài trợ ủng hộ quỹ với tổng giá trị lên đến 1,2 tỷ đồng...

Qua 5 nhiệm kỳ, từ thị xã đến các chi, ban khuyến học thôn, khối phố, tộc họ, trường học, cơ sở tôn giáo, các tổ chức hội, đoàn thể xã, phường đã vận động với tổng nguồn quỹ hơn 78 tỷ đồng. Trong đó quỹ cấp xã, phường hơn 65 tỷ đồng; quỹ của Hội thị xã hơn 13 tỷ đồng; cấp phát học bổng, khen thưởng, trợ cấp khó khăn 183.641 suất với tổng số tiền hơn 62 tỷ đồng.

Thực hiện Quyết định 281 ngày 14/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”, Hội Khuyến học thị xã Điện Bàn tham mưu UBND thị xã chọn 2 xã Điện Minh, Điện Phước làm thí điểm. Sau 2 năm (2014 - 2015) thực hiện thí điểm và tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm đã triển khai ra diện rộng cho các xã, phường vào đầu năm 2016.

Qua 5 năm triển khai, gắn với phong trào thi đua xây dựng các mô hình học tập với chất lượng, hiệu quả cao, nổi bật là các xã, phường Điện Minh, Điện Phước, Vĩnh Điện, Điện Trung, Điện Thọ...

Đến nay, toàn thị xã Điện Bàn có 43.705 gia đình đạt gia đình học tập, 423/698 dòng họ đạt dòng họ học tập, 140/140 thôn, khối phố đạt cộng đồng học tập, 118 đơn vị đạt đơn vị học tập, tiêu biểu là Trường Mẫu giáo Điện Trung được chọn cử tham dự Đại hội biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2016 - 2020.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Hành trình khuyến học ở Điện Bàn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO