Hiệp Đức chăm lo người nghèo

TÂM ĐAN - MAI NHI 26/10/2021 06:24

Phát huy kết quả phong trào thi đua “Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, huyện Hiệp Đức phấn đấu thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bền vững, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các vùng.

Thời gian qua, nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở Hiệp Đức được hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm, cải thiện thu nhập. Trong ảnh: chị Đoàn Thị Chín (xã Bình Lâm, Hiệp Đức) đang xay gạo lấy bột làm bánh. Ảnh: S.A
Thời gian qua, nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở Hiệp Đức được hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm, cải thiện thu nhập. Trong ảnh: chị Đoàn Thị Chín (xã Bình Lâm, Hiệp Đức) đang xay gạo lấy bột làm bánh. Ảnh: S.A

Cách đây hơn 4 tháng, được Hội Liên hiệp phụ nữ xã Bình Lâm trao sinh kế 1 triệu đồng, chị Đoàn Thị Chín (thôn Nhứt Đông, xã Bình Lâm) tích cóp thêm 600 nghìn đồng sắm được chiếc máy xay bột. Nhờ đó, chị chủ động hơn trong công việc làm bánh, kiếm thêm thu nhập.

Gia đình chị Chín là hộ nghèo từ trước năm 2018, sau đó xuống cận nghèo cho đến nay. Vợ chồng chị tuy có nhiều cố gắng, chăm chỉ trong làm ăn nhưng do công việc bấp bênh lại đông con (3 đứa con) và phải nuôi cha già nên thu nhập chỉ đủ chi tiêu qua bữa. Mới đây, được Hội Nông dân huyện hỗ trợ 30 triệu đồng, vợ chồng chị vay mượn thêm, cất được ngôi nhà với tổng kinh phí 60 triệu đồng.

“Trước đây gia đình tôi chưa có nhà nên ở tạm người quen. Bây giờ cất được ngôi nhà, có chỗ an cư nên vợ chồng tôi rất phấn khởi, yên tâm làm ăn nuôi con. Thời gian đến, nếu địa phương xét duyệt tôi ra khỏi hộ nghèo, tôi cũng vui vẻ chấp nhận”.

Trường hợp gia đình chị Chín là ví dụ để thấy sự quan tâm, hỗ trợ của địa phương trong công tác giảm nghèo thời gian qua.

Ông Phan Như Sơn - Phó Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Hiệp Đức cho biết, công tác giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020 đã được triển khai quyết liệt, đồng bộ, đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Đầu năm 2016, toàn huyện có 2.442 hộ nghèo (tỷ lệ 21,7%), hộ cận nghèo 1.017 hộ (tỷ lệ 9,04%), thì đến năm 2020, toàn huyện còn 1.052 hộ nghèo (tỷ lệ 8,8%), giảm 1.390 hộ so với đầu năm 2016, bình quân mỗi năm giảm 2,6%. Hộ cận nghèo giảm xuống còn 336 hộ (tỷ lệ 2,2%), giảm 681 hộ so với đầu năm 2016, bình quân mỗi năm giảm 1,35%.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình giảm nghèo, Huyện ủy Hiệp Đức ban hành Chương trình số 15 ngày 8.10.2021 về thực hiện Nghị quyết số 06 ngày 4.5.2021 của Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025. Từ nay đến năm 2025, huyện Hiệp Đức phấn đấu giảm bình quân 100 hộ nghèo/năm.

Đến cuối 2025 tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 5%; thị trấn Tân Bình và các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới phấn đấu không còn hộ nghèo (trừ hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội); tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm mỗi năm trên 5,8% (tương đương khoảng 44 hộ/năm); thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng/người/năm…

Huyện ủy Hiệp Đức chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và tổ chức chính trị - xã hội xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn, đồng thời phân công cụ thể cho từng cấp ủy viên đứng điểm theo dõi, chỉ đạo.

Các Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Huyện ủy viên, thành viên UBND huyện được phân công theo dõi các xã, thị trấn phải tăng cường lãnh đạo, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện. Từ đó, lấy mức độ hoàn thành chỉ tiêu giảm nghèo hằng năm làm một trong các tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị của các cấp.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Hiệp Đức chăm lo người nghèo
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO