Hồ thủy điện đã vận hành giảm lũ cho hạ du

T.C 25/10/2021 11:57

(QNO) - Sáng nay 25.10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì cuộc họp trực tuyến với các địa phương và đơn vị quản lý hồ chứa thủy điện để triển khai công tác ứng phó mưa lũ.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh. Ảnh: T.C
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh. Ảnh: T.C

Ông Trương Xuân Tý - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT kiêm Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh thông tin, hơn 2.500 nhân khẩu của 779 hộ trên toàn tỉnh được sơ tán ứng phó mưa lũ trong những ngày qua, chủ yếu dưới hình thức xen ghép tại chỗ.

Hiện tại mưa lũ làm 1 người mất tích; sạt lở đất ảnh hưởng đến 7 nhà dân ở Nam Trà My, Núi Thành và Phú Ninh. Hơn 5.300 căn nhà bị ngập, trong đó Núi Thành gần 1.600 nhà ngập 0,5 - 0,7m, Tam Kỳ hơn 1.200 nhà ngập 0,3 - 1,2m, một số khu dân cư tại Phú Ninh ngập sâu 1,5 - 2m. Các địa phương này vẫn đang theo dõi và chuẩn bị lực lượng, phương tiện chủ động di dời, ứng cứu dân.

Về tình hình 17 hồ chứa vừa và lớn do Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam quản lý, có 9 hồ tích đầy nước, 8 hồ tích 75 - 99%. Đối với 56 hồ do địa phương quản lý, có 38 hồ tích đầy nước, 4 hồ dưới tràn 2m, 8 hồ chứa tích nước, 6 hồ chuyển mục đích sử dụng và không tưới. Hồ Phú Ninh vận hành điều tiết nước lúc 16 giờ ngày 23.10; các hồ thủy điện Sông Tranh 2, Đak Mi 4 đã vận hành giảm lũ cho hạ du.

Mưa lũ gây ngập lụt diện rộng trên nhiều huyện, thành phố. Ảnh: T.C
Quảng Nam ngập lụt diện rộng trong những ngày qua. Ảnh: T.C

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đề nghị các địa phương thăm hỏi, động viên các gia đình bị hư hỏng nhà cửa, các điểm sơ tán; đồng thời tổ chức dọn vệ sinh, tiêu độc khử trùng đối với các khu vực nước đã rút.

Tại cuộc họp, các địa phương, ban ngành đề xuất nhiều giải pháp, đề nghị khắc phục những thiếu sót để khẩn trương triển khai ứng phó với đợt mưa lớn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sắp đổ bộ vào miền Trung. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu yêu cầu toàn bộ cấp ngành, địa phương chủ động vào cuộc, thường xuyên kiểm tra, theo dõi, nắm tình hình các hồ chứa thủy lợi, thủy điện, bảo đảm vận hành đúng quy trình để góp phần giảm lũ, cắt lũ cho hạ du.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Hồ thủy điện đã vận hành giảm lũ cho hạ du
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO