Học viện Phụ nữ Việt Nam khảo sát nhu cầu học nghề của phụ nữ Hiệp Đức

LINH NHI 16/11/2022 07:30

TS.Lê Văn Sơn – Trưởng bộ môn Kinh tế và tài chính (Học viện Phụ nữ Việt Nam) làm trưởng đoàn công tác vừa có chuyến khảo sát, thống kê, dự báo nhu cầu học nghề của phụ nữ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững của các xã Sông Trà, Phước Trà, thị trấn Tân Bình (Hiệp Đức).

Ảnh: LN
Ảnh: LN

Tại 3 địa phương nói trên, đoàn đã tiến hành khảo sát 150 phụ nữ về nhu cầu học nghề để có thu nhập, phát triển kinh tế gia đình, tạo lập sinh kế hay nhu cầu chuyển đổi việc làm theo hình thức trả lời vào phiếu điều tra, khảo sát.

Cũng tại đây, đoàn công tác tổ chức tọa đàm về thực trạng việc làm; thu nhập, đặc trưng các nghề, nhu cầu học nghề, khó khăn, vướng mắc khi tham gia học nghề của phụ nữ tại địa phương và các chính sách của địa phương trong hỗ trợ, khuyến khích học nghề của phụ nữ…

Qua đó, giúp đoàn có cơ sở để hoàn thiện đề án khảo sát, thống kê, dự báo nhu cầu học nghề của phụ nữ thuộc địa bàn nghèo, vùng khó khăn, làm căn cứ để triển khai các hoạt động thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Học viện Phụ nữ Việt Nam khảo sát nhu cầu học nghề của phụ nữ Hiệp Đức
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO