Hội An đảm bảo an toàn giao thông trong mùa lễ hội

QUỲNH HUÂN - PHAN HẢI 09/02/2023 16:15

(QNO) - Trong những ngày đầu tháng Giêng năm Quý Mão, người dân và du khách thập phương tìm về đền, chùa và lễ hội ở phố cổ Hội An khá đông, khiến lượng phương tiện giao thông cũng tăng đột biến, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc. Dự báo trước được tình hình, lực lượng chức năng của Hội An đã tăng cường các biện pháp nhằm đảm bảo giao thông an toàn và thông suốt.

Cảnh sát giao thông điều tiết lượng xe đổ về du xuân tại Hội An rất đông. H.Q
Cảnh sát giao thông điều tiết lượng xe đổ về du xuân tại Hội An rất đông. H.Q

Những ngày diễn ra các hoạt động dịp Tết Nguyên tiêu, Hội An có tới hàng nghìn lượt người dân và du khách đổ về tham quan du lịch, lễ chùa cầu may đầu năm. Các tuyến đường giao thông có điểm di tích, đền chùa như Phan Chu Trinh, Nguyễn Huệ, Lê Lợi… luôn trong tình trạng quá tải phương tiện giao thông.

Để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách, giảm ùn tắc giao thông, các ngành chức năng đã phân chia thành nhiều tổ chốt chặn, phân luồng giao thông trong nội ngoại thành 24/24 giờ.

Lượng xe máy, xe ô tô tại các đường Phan Chu Trinh, Nguyễn Huệ, Lê Lợi (Hội An) dù đông nhưng được phân luồng hợp lý. Ảnh: H.Q
Lượng xe máy, xe ô tô tại các đường Phan Chu Trinh, Nguyễn Huệ, Lê Lợi (Hội An) dù đông nhưng được phân luồng hợp lý. Ảnh: H.Q

Đại úy Nguyễn Đức Hoàng – Cảnh sát giao thông Hội An cho biết: “Lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường túc trực 100% để đảm bảo tình hình trật tự an toàn giao thông trên thành phố giúp người dân vui xuân, đón Tết Nguyên tiêu” – ông Hoàng chia sẻ.

Lực lượng bảo vệ khu phố cổ Hội An chốt chặn tại đường Lê Lợi (Hội An). Ảnh: H.Q
Lực lượng bảo vệ khu phố cổ Hội An chốt chặn tại đường Lê Lợi (Hội An). Ảnh: H.Q

Còn tại các tuyến đường thành phố dành cho người đi bộ và xe không động cơ như Trần Phú, Nguyễn Huệ, Trần Quý Cáp, Nguyễn Thái Học (Hội An) hay đoạn trước mặt tiền Chùa Ông đến ngang mặt cắt chợ Hội An (số 7 Tiểu La) cũng được bố trí rào chắn cấm xe ô tô, xe máy theo khung giờ quy định. Lực lượng chức năng còn thường xuyên đi kiểm tra, nhắc nhở các hộ kinh doanh bố trí hàng hóa gọn gàng, không lấn chiếm không gian đi bộ của du khách.

Ông Huỳnh Xê - nhân viên bảo vệ khu phố cổ Hội An đang trực chốt tại đường Bạch Đằng (phường Minh An) cho biết: “Ở đây, lực lượng bảo vệ phố đi bộ có 25 người, trong dịp Tết Nguyên tiêu ra quân từ lúc 2 giờ sáng chặn chốt các đường vào phố cổ và chia nhóm để tuần tra kiểm soát trật tự đô thị để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách”.

 
Đảm bảo an toàn trật tự cho người dân, du khách trên các tuyến phố cổ là nhiệm vụ của Đội bảo vệ Khu phố cổ Hội An và Đội trật tự đô thị phường Minh An. Ảnh: H.Q
Đảm bảo an toàn trật tự cho người dân, du khách trên các tuyến phố cổ là nhiệm vụ của Đội bảo vệ Khu phố cổ Hội An và Đội trật tự đô thị phường Minh An. Ảnh: H.Q

Du khách Huỳnh Mai Phước (TP.Hồ Chí Minh) chia sẻ: “Đây là lần thứ hai tôi cùng gia đình du xuân ở Hội An. Dù khá đông người nhưng tôi cảm thấy an toàn vì trên các tuyến phố cổ luôn có bóng dáng lực lượng bảo vệ, nếu có việc gì không may xảy ra du khách như tôi cũng dễ tìm ra chỗ nhờ giúp đỡ”.

Được biết, trong tháng Giêng, Hội An có rất nhiều sự kiện du lịch hấp dẫn thu hút du khách như hội đêm rằm, thả hoa đăng, các trò chơi dân gian, bài chòi diễn trong khu phố giúp du khách có không gian trải nghiệm thú vị. Việc đảm bảo trật tự giao thôn, an ninh, không xảy ra tình trạng "chặt chém" các dịch vụ... là hình ảnh đẹp của người Hội An dành cho du khách. 

[VIDEO] – Chia sẻ của các lực lượng đảm bảo an toàn giao thông và bảo đảm an ninh trật tự cho khách du xuân tại phố Hội:

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Hội An đảm bảo an toàn giao thông trong mùa lễ hội
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO