Hội Bảo trợ người khuyết tật, quyền trẻ em và bệnh nhân nghèo tỉnh Quảng Nam kỷ niệm 20 năm thành lập

HOÀNG LIÊN 27/11/2022 13:52

(QNO) - Chiều 26/11, Hội Bảo trợ người khuyết tật, quyền trẻ em và bệnh nhân nghèo tỉnh Quảng Nam tổ chức kỷ niệm 20 năm thành lập (2002 - 2022).

Phó Chủ tịch Trần Anh Tuấn phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: H.L
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn phát biểu tại chương trình kỷ niệm 20 năm thành lập Hội Bảo trợ người khuyết tật, quyền trẻ em và bệnh nhân nghèo tỉnh. Ảnh: H.L

Tham dự có Phó Chủ tịch Trung ương Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam Trần Thị Dung; Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Lan; Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Huỳnh Thị Thùy Dung; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi hoa và thư chúc mừng.

Ngày 11/7/2002, UBND tỉnh quyết định thành lập Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh, tiền thân của Hội Bảo trợ người khuyết tật, quyền trẻ em và bệnh nhân nghèo tỉnh. Qua 20 năm thành lập, hội kết nối và vận động hàng trăm tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ tổng số tiền hơn 135,6 tỷ đồng.

Qua đó, thực hiện 7 chương trình bảo trợ gồm: hỗ trợ y tế - giúp bệnh nhân nghèo chữa bệnh; hỗ trợ mổ tim cho trẻ em bệnh tim bẩm sinh; tiếp sức học sinh đến trường; trợ giúp phương tiện đi lại cho người khuyết tật; trợ giúp, cải thiện nhà ở và điều kiện sinh hoạt cộng đồng; trợ giúp khắc phục thiên tai vùng bão lụt, dịch bệnh; trợ giúp sinh kế giảm nghèo và tư vấn, hỗ trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: H.L
Quang cảnh chương trình kỷ niệm. Ảnh: H.L

Thời gian qua, các chương trình bảo trợ do hội phát động, đặc biệt là chương trình hỗ trợ mổ tim cho trẻ em bệnh tim bẩm sinh nhận được sự ủng hộ của nhiều nhà tài trợ, nhất là Quỹ tài trợ Vinacapital, Công ty Suntory Pepsico Việt Nam, Công ty CP Ô tô Trường Hải cùng các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động tại Việt Nam như Tổ chức Trả lại tuổi thơ, Tổ chức AOG - các đơn vị đóng vai trò quan trọng, quyết định cho sự khởi đầu và phát triển thành công của chương trình.

Với những kết quả đạt được, Hội Bảo trợ người khuyết tật, quyền trẻ em và bệnh nhân nghèo tỉnh được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cùng nhiều Bằng khen và Cờ thi đua của Bộ LĐ-TB&XH, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, UBND tỉnh...

Lãnh đạo tỉnh trao tặng bức trướng thêu 8 chữ vàng cho hội. Ảnh: H.L
Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng bức trướng cho Hội Bảo trợ người khuyết tật, quyền trẻ em và bệnh nhân nghèo tỉnh. Ảnh: H.L

Thời gian tới, hội tiếp tục thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Hội Bảo trợ người khuyết tật, quyền trẻ em và bệnh nhân nghèo tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Điều lệ hội với phương châm: Mạnh dạn đổi mới về phương pháp tiếp cận các chương trình hợp tác và bảo trợ hiệu quả, góp phần bảo vệ và nâng cao sức khỏe, đời sống, việc làm, học tập của người dân và trẻ em yếu thế, nhằm thực hiện tốt các nghị quyết, dự án phát triển kinh tế - xã hội bền vững của Tỉnh ủy và Kế hoạch trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021 - 2030 của UBND tỉnh.

Phát biểu tại chương trình kỷ niệm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn biểu dương kết quả Hội Bảo trợ người khuyết tật, quyền trẻ em và bệnh nhân nghèo tỉnh đạt được; đồng thời gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm đã đồng hành với hội trong 20 năm hoạt động nhân đạo. Qua đó, góp phần quan trọng vào công tác phát triển an sinh xã hội của tỉnh.

Trao tặng quà cho các học sinh khó khăn. Ảnh: H.L
Tặng quà học sinh khó khăn tại chương trình kỷ niệm. Ảnh: H.L

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn mong muốn thời gian tới hội duy trì và nâng cao hiệu quả công tác vận động, tiếp tục thực hiện bảo trợ cho nhiều hoàn cảnh khó khăn.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Hội Bảo trợ người khuyết tật, quyền trẻ em và bệnh nhân nghèo tỉnh Quảng Nam kỷ niệm 20 năm thành lập
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO