Hội Chữ thập đỏ xã Tam Thanh: Đồng hành vì an sinh xã hội

NHƯ QUỲNH 06/07/2021 09:20

Tam Thanh (TP.Tam Kỳ) là xã biển ngang, đời sống kinh tế người dân còn nhiều khó khăn. Đồng hành và sẻ chia khó khăn với địa phương, nhiều năm qua Hội Chữ thập đỏ xã Tam Thanh đã có nhiều hoạt động, kịp thời giúp đỡ hàng nghìn trường hợp gặp rủi ro trong cuộc sống.

Bà Trần Thị Lý (thôn Hòa Trung) đang sử dụng hiệu quả chiếc xe đẩy bán hàng do Hội Chữ thập đỏ xã Tam Thanh tặng. Ảnh: NGUYỄN ĐIỆN NGỌC
Bà Trần Thị Lý (thôn Hòa Trung) đang sử dụng hiệu quả chiếc xe đẩy bán hàng do Hội Chữ thập đỏ xã Tam Thanh tặng. Ảnh: NGUYỄN ĐIỆN NGỌC

Hội Chữ thập đỏ xã Tam Thanh hiện có 226 hội viên và 63 tình nguyện viên xung kích chữ thập đỏ, đang sinh hoạt tại 5 chi hội trên địa bàn. Trong những năm qua công tác tổ chức và hoạt động tình nguyện viên chữ thập đỏ luôn được củng cố, duy trì hoạt động thường xuyên, có hiệu quả.

Hội viên tham gia tích cực các phong trào trợ giúp nhân đạo, hiến máu tình nguyện, phòng chống thiên tai, đuối nước, vận động quỹ để hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn...

Các mô hình truyền thống như “Hũ gạo tình thương”, “Đồng tiền nhân đạo”, “Nuôi heo đất”... tiếp tục được duy trì, hoạt động đạt hiệu quả cao. Ngoài ra còn phát triển mới các mô hình CLB đan tre của hội viên là những người cao tuổi, tổ sơ cấp cứu trên biển, tủ thuốc gia đình, đội trợ tang, đoạn đường tự quản...

Bằng nguồn đóng góp từ các mô hình này, trong những năm qua hội đã quyên góp được hàng chục triệu đồng, kịp thời hỗ trợ cho 205 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.

Bà Trần Thị Lý (thôn Hòa Trung, xã Tam Thanh) cho biết, tuổi già, kinh tế khó khăn nên bà bán hàng rong để cải thiện cuộc sống. Tuy nhiên nhà ở xa đường giao thông, hàng ngày dọn hàng đi và về gặp nhiều trở ngại, vả lại bày biện hàng trên sạp gỗ cồng kềnh rất bất tiện. Bà được Hội Chữ thập đỏ xã Tam Thanh hỗ trợ 1 chiếc xe đẩy trị giá 5 triệu đồng, tạo thuận tiện trong việc buôn bán.

Ngoài ra, Hội Chữ thập đỏ xã Tam Thanh còn vận động kinh phí hỗ trợ xây mới 2 nhà chữ thập đỏ cho 2 đối tượng khuyết tật tại thôn Hòa Thượng và thôn Tỉnh Thủy; vận động hỗ trợ kinh phí để tu sửa các hạng mục phòng chống bão cho 45 hộ bị ảnh hưởng nặng nề trong cơn bão số 9 xảy ra vào cuối năm 2020; hỗ trợ 2 xe bán hàng cho 2 hộ nghèo tại thôn Tỉnh Thủy và thôn Hòa Trung; hỗ trợ 15 xe lăn cho người tàn tật và nhận đỡ đầu 1 cháu mồ côi mẹ đến 18 tuổi...

Ông Đỗ Văn Tiến – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.Tam Kỳ cho biết, Hội Chữ thập đỏ Tam Thanh là đơn vị dẫn đầu trong phong trào vận động kinh phí kịp thời hỗ trợ các trường hợp gặp khó khăn trong dịp tết hoặc mỗi lần thiên tai, bão lũ. Đặc biệt, đơn vị luôn dẫn đầu trong hoạt động hiến máu tình nguyện, góp phần cùng thành phố hoàn thành chỉ tiêu giao trong cả nhiệm kỳ.

Với thành tích đạt được, nhiệm kỳ qua Hội Chữ thập đỏ xã Tam Thanh được đánh giá xếp loại đơn vị xuất sắc, dẫn đầu trong phong trào hoạt động nhân đạo và công tác hội trong 5 năm liền. Nhiều năm liền được UBND tỉnh và Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng Bằng khen.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Hội Chữ thập đỏ xã Tam Thanh: Đồng hành vì an sinh xã hội
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO