Hội Cựu chiến binh Bắc Trà My giúp đỡ 28 hội viên thoát nghèo

THÚY VÂN - TUẤN TÚ 20/12/2022 09:15

(QNO) - Chiều 19/12, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Bắc Trà My tổng kết phong trào công tác hội năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Năm 2022, Hội CCB huyện Bắc Trà My giúp đỡ được 28 hội viên thoát nghèo, đạt 100% chỉ tiêu Hội CCB tỉnh giao. Hội huy động 436 ngày công, hỗ trợ con - cây giống cho hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Trà Nú và Trà Giáp. Trên địa bàn có 4 doanh nghiệp, 7 trang trại, 26 gia trại và 1 hợp tác xã do CCB làm chủ, giải quyết việc làm cho hơn 100 lao động nhàn rỗi tại địa phương.

Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, Hội CCB huyện Bắc Trà My còn đăng ký thực hiện 2 mô hình dân vận khéo tại xã Trà Giang và Trà Dương. Các phong trào thi đua của CCB đã tạo sức lan tỏa, được đông đảo nhân dân đồng tình ủng hộ, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Dịp này, Hội CCB huyện Bắc Trà My được Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng Bằng khen; Hội CCB tỉnh khen thưởng 2 tập thể và 2 cá nhân; Hội CCB huyện khen thưởng 5 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội năm 2022.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Hội Cựu chiến binh Bắc Trà My giúp đỡ 28 hội viên thoát nghèo
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO