Hội Khuyến học tỉnh Quảng Nam tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI

X.PHÚ 04/10/2022 14:17

* Ông Trần Văn Cận tái đắc cử Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh(QNO) - Sáng nay 4.10, Hội Khuyến học (KH) tỉnh Quảng Nam tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI (nhiệm kỳ 2022 - 2027) với sự tham dự của 146 đại biểu đại diện cho gần 255 nghìn hội viên toàn tỉnh.

Lãnh đạo Hội KH Việt Nam tặng lẵng hoa chào mừng đại hội. Ảnh: X.P
Lãnh đạo Hội KH Việt Nam tặng lẵng hoa chào mừng đại hội. Ảnh: X.P

Đến dự đại hội có ông Lê Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch Hội KH Việt Nam; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Dũng; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Công Thanh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn. Dự đại hội còn có ông Vũ Ngọc Hoàng - nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam; ông Nguyễn Ngọc Quang - Chủ tịch danh dự Hội KH tỉnh Quảng Nam, nguyên Bí thư Tỉnh ủy.

Theo báo cáo tại đại hội, nhiệm kỳ 2017 - 2022, Hội KH các cấp trên địa bàn tỉnh phát triển thêm hơn 28 nghìn hội viên, nâng tổng số lên gần 255 nghìn người. Cùng với đó, mạng lưới KH có mặt ở tận cơ sở từ khu dân cư, thôn, tổ đoàn kết, dòng họ, trường học đến xã, phường. Hiện cả tỉnh có 223 chi hội KH xã, phường, thị trấn; 1.488 chi hội KH thôn, khối phố; 7.511 ban KH các loại (207 hội đồng hương, 683 trường học, 807 cơ quan, đơn vị, 2.928 dòng họ, 154 tôn giáo, 2.652 tổ đoàn kết…).

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh dự đại hội. Ảnh: X.P
Các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo tỉnh dự đại hội. Ảnh: X.P

Với tinh thần, trách nhiệm vì việc học của con em, các cấp hội đã nỗ lực vận động nhà hảo tâm, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị hưởng ứng, đóng góp xây dựng quỹ KH. Trong 5 năm qua, toàn tỉnh hội huy động được hơn 354 tỷ đồng (tăng hơn giai đoạn 5 năm trước đó 131 tỷ đồng); trong đó hội KH các huyện, thị, thành phố gần 315 tỷ đồng, Hội KH tỉnh hơn 49 tỷ đồng. Theo đó, đã có tổng cộng gần 1,3 triệu suất học bổng, khen thưởng được cấp phát kịp thời cho học sinh, sinh viên nghèo, khó khăn hiếu học, học giỏi với số tiền hơn 277 tỷ đồng.

Công tác khuyến tài cũng có sự phát triển mạnh mẽ trên phạm vi cả tỉnh. Bên cạnh học bổng Đất Quảng của tỉnh, giải thưởng Quỹ ươm mầm tài năng đất Quảng của Báo Quảng Nam, nhiều địa phương hằng năm tiếp tục trao giải thưởng vinh danh cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong học tập, nghiên cứu như giải thưởng Phan Châu Trinh của TP.Tam Kỳ và huyện Phú Ninh, giải thưởng Huỳnh Thúc Kháng của huyện Tiên Phước, giải thưởng Võ Chí Công của huyện Núi Thành, giải thưởng Phạm Phú Thứ của thị xã Điện Bàn.

Đoàn chủ tịch đại hội. Ảnh: X.P
Đoàn chủ tịch đại hội. Ảnh: X.P

Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn nhấn mạnh, hội KH thực hiện chức năng rất cao cả là vận động toàn dân làm công tác KH, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Thời gian qua, các cấp hội đã vận động được nguồn quỹ khá lớn, kịp thời hỗ trợ, trao học bổng cho học trò, tạo điều kiện cho các em vượt qua khó khăn để tiếp tục việc học, góp phần phát huy truyền thống hiếu học, học giỏi của xứ Quảng.

“Thời gian tới, các cấp hội cần tiếp tục phát huy những cách làm hay, sáng tạo trong vận động nguồn lực để có thêm nguồn quỹ KH tiếp sức, động viên cho nhiều học sinh, sinh viên nghèo vượt khó học giỏi” - ông Tuấn nói.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa VI gồm 39 ủy viên. Ông Trần Văn Cận tái đắc cử chức Chủ tịch Hội KH tỉnh.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Hội Khuyến học tỉnh Quảng Nam tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO