Hội LHPN huyện Duy Xuyên tổ chức đại hội lần thứ XVI

MAI NHI - PHI THÀNH 09/09/2021 16:09

(QNO) - Hôm nay 9.9, Hội LHPN huyện Duy Xuyên tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2021 - 2026). Bà Đặng Thị Lệ Thủy - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh đến dự.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: N.T
Ông Nguyễn Công Dũng - Bí thư Huyện ủy Duy Xuyên tặng bức trướng cho đại diện lãnh đạo Hội LHPN huyện. Ảnh: N.T

Báo cáo tại đại hội cho biết, nhiệm kỳ qua, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn Duy Xuyên không ngừng nỗ lực thực hiện hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Toàn huyện phát triển mới 1.566 hội viên, nâng tổng số lên 29.190 hội viên, tham gia sinh hoạt ở 15 tổ chức cơ sở hội.

Những năm qua, cán bộ và hội viên phụ nữ trên địa bàn Duy Xuyên đảm nhận trồng và chăm sóc 22km đường hoa. Ảnh: N.T
Những năm qua, cán bộ và hội viên phụ nữ trên địa bàn Duy Xuyên đảm nhận trồng và chăm sóc 22km đường hoa. Ảnh: N.T

Trong 5 năm qua, các cấp hội huy động nhiều nguồn lực hỗ trợ 1.093 phương tiện sinh kế, trao tặng 9.306 suất quà, tổ chức 61 lớp đào tào nghề và giới thiệu việc làm cho 1.250 lao động nữ. Đồng thời đứng ra tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Duy Xuyên cho 5.752 hộ vay 195 tỷ đồng đầu tư phát triển kinh tế… Qua đó, giúp 476 hội viên nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần nâng số hộ đạt 8 tiêu chí xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” lên 27.581 hộ (chiếm tỷ lệ 86,2%).

Nhiều hội viên phụ nữ ở Duy Xuyên tự nguyện may khẩu trang cấp phát miễn phí cho người dân và các lực lượng tham gia phòng chống dịch. Ảnh: N.T
Hội viên phụ nữ may khẩu trang cấp phát miễn phí cho người dân và lực lượng phòng chống dịch. Ảnh: N.T

Trong thực hiện chương trình nông thôn mới, cán bộ và hội viên phụ nữ tự nguyện hiến 57.000m2 đất trị giá khoảng 63 tỷ đồng, đóng góp 45.000 ngày công lao động để xây dựng cơ sở hạ tầng.

Các đại biểu biểu quyết thông qua phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: N.T
Đại biểu biểu quyết thông qua phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: N.T

Đặc biệt, trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19, các cấp hội vận động phát miễn phí 123.000 khẩu trang, nhiều dụng cụ vật tư y tế, nấu hàng nghìn suất cơm và trao tặng 3.200 suất quà cho các khu cách ly tập trung, hội viên gặp khó khăn...

Bà Đặng Thị Lệ Thủy - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh tặng bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ảnh: N.T
Bà Đặng Thị Lệ Thủy - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh tặng bằng khen các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ảnh: N.T

Đại hội đã thông qua phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021 - 2026; bầu 23 đại biểu vào Ban Chấp hành Hội LHPN huyện Duy Xuyên khóa XVI, bà Trần Thị Minh Yến tái đắc cử Chủ tịch hội. Đại hội cũng biểu quyết bầu 13 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Hội LHPN tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Hội LHPN huyện Duy Xuyên tổ chức đại hội lần thứ XVI
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO