Hội Người mù Quảng Nam kỷ niệm 40 năm thành lập

HOÀNG LIÊN 18/08/2022 14:58

(QNO) - Sáng nay 18.8, Hội Người mù tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm thành lập (19.8.1982 - 19.8.2022). Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn đến dự.

Hội Người mù tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm thành lập
Hội Người mù tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm thành lập. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Trải qua 40 năm thành lập, đến nay Hội Người mù tỉnh Quảng Nam là tổ chức hội rộng lớn với văn phòng tỉnh hội, 10 hội người mù/hội người mù - khuyết tật cấp huyện, 26 hội cấp xã, 72 chi hội và 2.366 hội viên (giảm 2 hội do sáp nhập).

Biến động của tổ chức hội trong giai đoạn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động của hội và đời sống hội viên. Hội đã thành lập và duy trì thường xuyên 6 cơ sở sản xuất tập trung, 10 cơ sở xoa bóp phục hồi sức khỏe, giải quyết việc làm cho hơn 160 lao động.

Hội Người mù tỉnh cũng đã lập 175 dự án giải quyết cho hơn 2.000 lượt người mù vay vốn, số tiền vay quay vòng hơn 10,7 tỷ đồng. Vốn cho vay được hội quản lý chặt chẽ, gia đình người mù phát huy tốt nguồn vốn, không có trường hợp nợ quá hạn, nợ tồn đọng.

Hội triển khai 7 lớp học vi tính cho 53 người mù, 2 lớp đào tạo kỹ thuật viên xoa bóp bấm huyệt cho 40 người, 132 lớp học chữ Braille cho hơn 1.600 lượt người, 14 lớp học định hướng di chuyển cho 150 người, 78 lớp học nghề cho 713 học viên.

Các cấp hội hỗ trợ làm mới 255 nhà ở, sửa chữa 304 nhà cho hội viên; trao tặng 399 sổ tiết kiệm và trợ cấp, tặng quà với tổng số tiền và hàng hóa quy ra tiền hơn 49,2 tỷ đồng…

Tặng quà người mù tại lễ kỷ niệm.
Tặng quà người mù tại lễ kỷ niệm. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Với những nỗ lực suốt 40 năm qua, Hội Người mù tỉnh vinh dự được Chính phủ, Trung ương Hội Người mù Việt Nam, UBND tỉnh tặng Cờ dẫn đầu thi đua và nhiều bằng khen cho các tập thể, cá nhân. Năm 2007, Hội Người mù tỉnh được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Hội Người mù tỉnh qua 40 năm thành lập và phát triển. Đây là chặng đường không phải quá dài so với lịch sử, song trong bối cảnh khó khăn, thiếu thốn về vật chất, quy mô hội viên rất đông, các cấp hội có sự thống nhất cao, đoàn kết gắn bó vươn lên, đồng hành với hội viên.

Ông Trần Anh Tuấn mong muốn các cấp hội tiếp tục phát huy thế mạnh và thành quả đạt được, chung tay hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu và phối hợp tốt với các sở ngành liên quan trong công tác chăm lo, nâng chất lượng đời sống cho hội viên.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Hội Người mù Quảng Nam kỷ niệm 40 năm thành lập
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO