Hội Nông dân xã Điện Quang chung sức xây dựng quê hương

CÔNG TÚ 09/01/2023 08:35

Hội Nông dân xã Điện Quang (thị xã Điện Bàn) đã triển khai thắng lợi nhiệm vụ phong trào công tác hội, góp phần quan trọng phát triển quê hương, nhất là giữ vững các tiêu chí và xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2021.

Một con đường do Chi hội Nông dân tự quản được trồng cây xanh, hoa ven tuyến. Ảnh: C.T
Một con đường do Chi hội Nông dân tự quản được trồng cây xanh, hoa ven tuyến. Ảnh: C.T

Phát triển kinh tế và giảm nghèo

Chủ tịch UBND xã Điện Quang - bà Trần Kim Thoa cho biết, được sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường vụ Hội Nông dân (HND) thị xã Điện Bàn, sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Đảng ủy xã cùng sự phối hợp giữa các ban ngành, hội đoàn thể, HND xã Điện Quang đã bám sát nghị quyết Đại hội Đại biểu HND xã lần thứ IX (nhiệm kỳ 2018 - 2023), tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai thắng lợi nhiệm vụ phong trào công tác hội, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng.

Đáng chú ý, hội đã vận động nông dân chăm lo phát triển kinh tế, xây dựng nông thông mới (NTM) và giảm nghèo bền vững. Kết quả, chăn nuôi đã trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, trong đó mô hình chăn nuôi bò 3B được nhân rộng. Đến nay, toàn xã có đàn bò 4.750 con (hơn 90% là bò 3B). Phong trào cải tạo vườn tạp để phát triển kinh tế vườn phát triển mạnh.

Thống kê giai đoạn 2017 - 2022, Điện Quang có 2.260 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi; trong đó cấp xã 1.318 hộ, cấp thị xã 867 hộ, cấp tỉnh 100 hộ.

Qua phát động phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, nhiều hộ nông dân mạnh dạn lựa chọn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con vật nuôi, phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ phù hợp với lợi thế của địa phương.

Ông Văn Đức Mạnh - Chủ tịch HND xã Điện Quang chia sẻ, hội đã phối hợp vận động nhân dân thực hiện dồn điền đổi thửa được 122ha tại 3 thôn Xuân Kỳ, Bảo An, Bến Đền. Nhiều cánh đồng chuyên canh cây trồng có diện tích lớn hình thành ở các thôn Phú Đông, Bảo An, Xuân Kỳ. Phong trào đã tác động mạnh mẽ vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cây trồng, con vật nuôi theo hướng chuyên canh có diện tích lớn đem lại giá trị kinh tế cao.

Nông dân Điện Quang cải tạo vườn tạp và trồng nhiều loại cây mang lại hiệu quả kinh tế. Ảnh: CT
Nông dân Điện Quang cải tạo vườn tạp và trồng nhiều loại cây mang lại hiệu quả kinh tế. Ảnh: CT

Ông Văn Đức Mạnh cho biết thêm, thực hiện chương trình chung tay giảm nghèo bền vững, HND xã phối hợp tổ chức đối thoại để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các hộ, từ đó theo dõi, tạo điều kiện, giúp đỡ hộ nghèo bằng cách vận động, giúp đỡ được tiếp cận nguồn vốn vay thông qua nhiều kênh.

Hội còn trực tiếp trao phương tiện sinh kế để giúp đỡ 10 hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn. Qua rà soát theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021 - 2025, đến cuối năm 2022, Điện Quang không còn hộ nghèo (trừ hộ nghèo không có khả năng lao động). Thu nhập bình quân đầu người đạt 52 triệu đồng/năm.

Làng quê đáng sống

Ở Điện Quang, “Vườn ươm NTM” đều hiện diện tại 6 thôn trên địa bàn. Sân vườn phía sau trung tâm hành chính xã cũng có “Vườn ươm NTM”. Bà Trần Kim Thoa chia sẻ, đây là kết quả của sự phối hợp giữa HND xã với UBND, Ủy ban MTTQ và đoàn thể chính trị, xã hội tại địa phương triển khai từ năm 2021 cho hội viên trồng các loại cây hoa như tường vi, ngũ sắc, mai vạn phúc, mẫu đơn…

Sau đó, cây hoa sẽ được đưa đi trồng ven các tuyến giao thông, phấn đấu đến năm 2025 phủ toàn bộ cây hoa cho đường thôn, xóm. Tính đến nay, HND xã đã vận động hội viên trồng được hơn 6.500 cây xanh bóng mát, xây dựng hơn 2,3km đường hoa. Ngoài ra, nhân dân còn tự trồng hơn 2.500 cây. Nhiều tuyến đường tự quản do Chi hội Nông dân thôn đảm nhận xuất hiện hầu khắp.

Mô hình nuôi bò 3B mang lại hiệu quả và đang được nông dân Điện Quang nhân rộng. Ảnh: CT
Mô hình nuôi bò 3B mang lại hiệu quả và đang được nông dân Điện Quang nhân rộng. Ảnh: CT

Để đường sá thông thoáng, HND xã phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân tiếp tục phát huy vai trò chủ thể xây dựng NTM trong di dời tường rào cổng ngõ, chỉnh trang khu dân cư, trồng cây xanh. Riêng giai đoạn 2018 - 2022, người dân di dời 11.680 tường rào cổng ngõ, hiến trên 30.000m2 đất để mở rộng đường từ 3m lên 5-6m với tổng chiều dài 30km theo quy hoạch.

Người dân và bà con đồng hương xã còn góp vốn củng cố và xây dựng mới giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, kiên cố hóa kênh mương thủy lợi với chiều dài hơn 20km. Ở vị trí trọng yếu trên các trục đường, hệ thống “camera an ninh” được lắp đặt.

Hội còn phối hợp vận động nông dân thực hiện tốt “Đề án thu gom rác thải, chất thải rắn trên địa bàn dân cư”. Để hiện nay, tỷ lệ hội viên nông dân tham gia dịch vụ thu gom rác thải đạt 100%. Cùng với đó, việc đưa bò ra đồng nuôi tập trung được nhân dân đồng tình và hưởng ứng thực hiện, góp phần giảm đáng kể ô nhiễm môi trường.

Theo bà Trần Kim Thoa, các phong trào, hoạt động của HND xã đã cùng địa phương duy trì, nâng chuẩn các tiêu chí NTM sau 5 năm, cả 6/6 thôn đều đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu, Điện Quang đạt chuẩn xã NTM nâng cao vào cuối năm 2021. Thành tích xã văn hóa NTM 11 năm liền, Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 10 năm liền có sự đóng góp quan trọng của hội viên nông dân trên địa bàn.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Hội Nông dân xã Điện Quang chung sức xây dựng quê hương
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO