Hơn 1.200 nhà dân, trường học bị hư hại do bão số 4

MỸ LINH 28/09/2022 19:49

(QNO) - Báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, tính đến 17 giờ chiều nay 28.9, bão số 4 và mưa lớn làm nhiều người bị thương, gây thiệt hại về nhà cửa, nông nghiệp, giao thông...

Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (xã Duy Vinh) bị thiệt hại nặng. Ảnh: THÀNH SỰ
Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (xã Duy Vinh) bị thiệt hại nặng. Ảnh: THÀNH SỰ

Bão số 4 và mưa lớn trong 2 ngày qua đã khiến 41 người bị thương, 64 nhà bị sập trên 70%, 1.150 nhà và 21 trường học bị hư hại, tốc mái, 7 trụ sở làm việc của công an tỉnh và các địa phương bị thiệt hại.

Bão gây thiệt hại 229ha lúa, 346ha hoa màu, 671ha cây lâu năm; 1.579ha cây hàng năm, 770ha rừng, 400 cây xanh bị hư hại, ngã đổ; 1.665 con gia súc, 755 con gia cầm bị thiệt hại. Bão và mưa lớn làm 1 công trình thủy lợi bị hư hỏng, cuốn trôi tại huyện Quế Sơn, 350m bờ sông bị sạt lở tại huyện Nam Giang và Duy Xuyên, 800m bờ biển bị sạt lở tại huyện Duy Xuyên và TP.Hội An.

Tàu cá của ngư dân Núi Thành bị chìm khi neo đậu tránh bão. Ảnh: VÕ RÔN
Tàu cá của ngư dân Núi Thành bị chìm khi neo đậu tránh bão. Ảnh: VÕ RÔN

Theo báo cáo của Bộ chỉ huy BĐPB Quảng Nam bão số 4 đánh chìm 1 tàu, 1 ghe cá, 2 tàu câu mực của ngư dân xã Tam Quang, Tam Hải (Núi Thành) và 1 tàu lưới vây tại âu thuyền Hồng Triều (xã Duy Nghĩa, Duy Xuyên).

Hiện nay, lũ trên sông Vu Gia đã đạt đỉnh và đang xuống chậm; thượng lưu sông Thu Bồn đã xuống, hạ lưu đang lên chậm; trên sông Tam Kỳ đang lên chậm. Hầu hết các hồ thủy lợi đảm bảo an toàn sau bão. Mực nước hồ Phú Ninh lúc 13 giờ chiều nay 28.9 là 24,53m, tỷ lệ đầy hồ 28,74%.

Trong đợt bão số 4 này, các hồ chứa thủy điện A Vương, Sông Bung 2, Sông Bung 4, Đắc Mi 4, Sông Tranh 2 đã tham gia cắt hoàn toàn lũ về hồ cho vùng hạ du.

Từ sáng ngày 27 - 28.9, do ảnh hưởng trực tiếp của hoàn lưu bão số 4 nên các địa phương Quảng Nam đã xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng. Tổng lượng mưa các địa phương vùng đồng bằng ven biển và vùng núi phía Nam tỉnh phổ biến từ 250 - 400mm, có nơi cao hơn 400mm như trạm đo mưa Tiên Phước (huyện Tiên Phước) 471mm, trạm đo mưa Núi Thành (huyện Núi Thành) 512mm, trạm thủy văn Hiệp Đức (huyện Hiệp Đức) 414mm, trạm khí tượng Tam Kỳ (TP.Tam Kỳ) 436mm; vùng núi phía Tây Bắc phổ biến từ 160 - 260mm.

Ngày và đêm nay 28.9, mưa giảm dần về diện mưa và lượng mưa, các địa phương chỉ còn có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 50mm.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Hơn 1.200 nhà dân, trường học bị hư hại do bão số 4
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO