Hơn 53 tỷ đồng thăm, tặng quà nhân dịp Tết Nhâm Dần

DIỄM LỆ 10/01/2022 06:28

UBND tỉnh đã thống nhất chi trợ cấp đối với người có công (NCC) với cách mạng, đơn vị nuôi dưỡng, chăm sóc thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, các cơ sở bảo trợ xã hội nhân dịp Tết Nhâm Dần - 2022. 

 

Theo đó, tổng kinh phí thăm, tặng quà hơn 53,4 tỷ đồng. Người hoạt động cách mạng trước ngày 1.1.1945 (cán bộ Lão thành cách mạng) và người hoạt động cách mạng từ ngày 1.1.1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19.8.1945 (cán bộ Tiền khởi nghĩa), Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng được tặng quà mức 1,5 triệu đồng.

Cán bộ Lão thành cách mạng, cán bộ Tiền khởi nghĩa, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng đã hy sinh, từ trần; thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh (bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 31.12.1993) có tỷ lệ thương tật, bệnh tật từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; thân nhân chủ yếu của liệt sĩ đang hưởng trợ cấp nuôi dưỡng, thân nhân đang hưởng tuất hằng tháng 2 liệt sĩ trở lên; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, NCC giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hằng tháng được tặng quà mức 500 nghìn đồng.

Thân nhân chủ yếu của một liệt sĩ đang hưởng trợ cấp hằng tháng; thân nhân liệt sĩ đang thờ Bằng Tổ quốc ghi công (tính theo số lượng liệt sĩ); thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ thương tật, bệnh tật từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đang hưởng trợ cấp mất sức lao động (do cơ quan Bảo hiểm xã hội chi trả); người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống và con đẻ của họ đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; NCC giúp đỡ cách mạng, thanh niên xung phong, người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày đang hưởng trợ cấp hằng tháng được tặng quà mức 400 nghìn đồng. Người thuộc diện chính sách bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hàng tháng thuộc hộ nghèo được tặng quà mức 300 nghìn đồng.

Sở LĐ-TB&XH cũng đã có hướng dẫn trợ cấp, tặng quà nhân dịp Tết Nhâm Dần của Chủ tịch nước và UBND tỉnh. Đối với quà của Chủ tịch nước có 2 mức 600 nghìn đồng và 300 nghìn đồng tặng NCC. Nếu NCC đủ điều kiện nhận cả hai mức quà theo quy định thì chỉ được nhận 1 suất quà với mức cao nhất là 600 nghìn đồng. Đối với quà của UBND tỉnh, nếu NCC đủ điều kiện nhận nhiều mức quà thì cũng sẽ nhận được 1 suất quà cao nhất. 

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Hơn 53 tỷ đồng thăm, tặng quà nhân dịp Tết Nhâm Dần
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO