Hợp tác kỹ thuật giảm thiểu rủi ro thiên tai tại lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn

ALĂNG NGƯỚC 01/07/2022 14:56

(QNO) - Sáng nay 1.7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu có buổi làm việc với đoàn công tác của Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) để trao đổi về dự án "Hợp tác kỹ thuật để quy hoạch phát triển về phục hồi sau lũ lụt và xây dựng quy hoạch tổng thể về phòng chống thiên tai ở miền Trung".

Các đại biểu tham dự cuộc làm việc. Ảnh: A.N
Các đại biểu tham dự cuộc làm việc. Ảnh: A.N

Đại diện Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản cho biết, bên cạnh trao đổi ý kiến, mục tiêu cuộc họp nhằm chia sẻ nghiên cứu nội bộ của JICA về sắp xếp ưu tiên các lưu vực sông đề cử cho các dự án kế hoạch tổng thể về kiểm soát lũ trong tương lai; đồng thời thảo luận các bước tiếp theo để bắt đầu triển khai dự án kế hoạch tổng thể trong tương lai.

Theo cơ cấu hợp tác của JICA, kế hoạch này nhằm giảm nhẹ rủi ro thiên tai theo khung hành động Sendai của Liên hợp quốc. Trong đó, chú trọng đến giảm thiệt hại về kinh tế, bao gồm cả việc giảm thiệt hại về con người, thông qua các dự án vận hành hồ chứa trong tình huống khẩn cấp; tăng cường năng lực dự báo thời tiết; khắc phục thiệt hại do lũ lụt...

Đại diện đoàn công tác của JICA trình bày mục tiêu các dự án đầu tư tại Quảng Nam. Ảnh: A.N
Đại diện đoàn công tác của JICA trình bày mục tiêu các dự án đầu tư tại Quảng Nam. Ảnh: A.N

Riêng tại Quảng Nam, nội dung thảo luận liên quan đến dự án hợp tác kỹ thuật nhằm giảm thiểu rủi ro thiên tai tại lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn với thời gian dự kiến kéo dài trong khoảng 3 năm.

Qua dữ liệu nghiên cứu cho thấy, khu vực đồng bằng giữa sông Vu Gia và Thu Bồn thường xuyên bị ngập lụt, lũ không thể thoát nhanh ra biển do vướng doi cát; trong khi lưu lượng dòng chảy khá nhỏ hẹp, phụ thuộc nhiều vào yếu tố xả lũ từ các hồ chứa thủy điện...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu đánh giá cao cuộc làm việc của đoàn công tác Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản liên quan đến kế hoạch đầu tư các dự án giảm thiểu rủi ro về thiên tai, lũ lụt tại miền Trung. Đồng thời nhấn mạnh, hiện nay lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn vẫn chưa có các biện pháp công trình, phi công trình trọng yếu để hạn chế tình trạng ngập lụt và đảm bảo hạn chế thấp nhất các rủi ro do thiên tai.

Do vậy, Quảng Nam mong muốn các chuyên gia của JICA sẽ có sự nghiên cứu, hỗ trợ và hoàn thiện điểm còn hạn chế này nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, lũ lụt gây ra. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chia sẻ tại cuộc họp. Ảnh: A.N
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chia sẻ tại cuộc họp. Ảnh: A.N

Ủng hộ kế hoạch dự án của JICA, ông Bửu đề nghị cần sớm triển khai các dự án nhằm vừa hạn chế rủi ro cho người dân sinh sống dọc lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn, vừa đảm bảo việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, hướng đến xây dựng một không gian sống bền vững, thích ứng với môi trường tự nhiên.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Hợp tác kỹ thuật giảm thiểu rủi ro thiên tai tại lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO