JICA khảo sát thực tế tại Quảng Nam phục vụ dự án phòng chống thiên tai

TÂM ĐAN 28/11/2022 15:07

(QNO) - Sáng nay 28/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì buổi làm việc với đoàn công tác của Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) để trao đổi về dự án “Hợp tác kỹ thuật để quy hoạch phát triển về phục hồi lũ lụt và xây dựng quy hoạch tổng thể về phòng chống thiên tai ở miền Trung Việt Nam”.

 
Đoàn công tác JICA làm việc với tỉnh Quảng Nam. Ảnh: V.A

Đoàn công tác JICA đã trao đổi về công tác phòng chống thiên tai, kiểm soát lũ lụt, điều tiết hồ chứa... tại Quảng Nam nhằm thu thập thông tin, tư liệu phục vụ dự án. Trong đó, đoàn quan tâm thực trạng và công tác quản lý, điều tiết lũ của các hồ chứa thủy điện; nhu cầu của tỉnh trong cảnh báo, kiểm soát lũ lụt thông qua các giải pháp công trình và phi công trình…

Quảng Nam hiện có 19 hồ thủy điện, được tổ chức vận hành theo Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn ban hành kèm theo Quyết định số 1865 ngày 23/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Tỉnh có 2 hệ thống sông lớn là hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn và sông Tam Kỳ.

 
Mưa lũ gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống người dân Quảng Nam. Ảnh: V.A

Tổng số dự án thuộc Quy hoạch thủy điện tỉnh Quảng Nam sau rà soát là 40 dự án với tổng công suất thiết kế 1.752,56MW, đến nay đã có 24 công trình thủy điện đi vào vận hành phát điện (gồm 10 dự án thủy điện bậc thang và 14 dự án thủy điện vừa và nhỏ) với tổng công suất 1.468,96MW; sản lượng điện bình quân 5.337,77 triệu kWh/năm.

Hằng năm, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh chỉ đạo các thủy điện vận hành đảm bảo Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn ban hành kèm theo Quyết định số 1865 của Thủ tướng Chính phủ.

 
 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu trao đổi tại buổi làm việc. Ảnh: V.A

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu cho biết, Quảng Nam đã triển khai nhiều giải pháp, dự án liên quan đến công tác ứng phó và phòng chống thiên tai; trong đó đặc biệt quan tâm đến công tác bảo vệ rừng.

Đồng chí Hồ Quang Bửu cho rằng, giải pháp lâu dài trong phòng chống thiên tai là tiếp tục nâng cao kỹ năng phòng chống thiên tai cho người dân. Do đó, trong quá trình xây dựng dự án, JICA cần hỗ trợ hợp phần này hiệu quả. Đồng thời quan tâm hỗ trợ xây dựng các các điểm cảnh báo mưa lũ trên địa bàn tỉnh, giúp địa phương chủ động hơn trong công tác cảnh báo, ứng phó mưa bão, lũ lụt...

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
JICA khảo sát thực tế tại Quảng Nam phục vụ dự án phòng chống thiên tai
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO