Khai mạc Liên hoan "Âm vang cồng chiêng" huyện Nam Giang lần thứ V - năm 2022

ALĂNG NGƯỚC - HẠNH MÂY 27/06/2022 21:41

(QNO) - Tối nay 27.6, tại sân vận động huyện Nam Giang, chương trình Liên hoan "Âm vang cồng chiêng" huyện Nam Giang lần thứ V - năm 2022 chính thức khai mạc. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Lê Văn Dũng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo huyện Đắc Chưng (Sê Kông, Lào) và hàng nghìn người dân địa phương đến dự.

Mở màn đêm khai mạc là chương trình nghệ thuật đặc sắc được biểu diễn bởi đoàn nghệ thuật địa phương. Ảnh: A.N
Mở màn đêm khai mạc là chương trình nghệ thuật đặc sắc được biểu diễn bởi đoàn nghệ thuật địa phương. Ảnh: A.N

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông A Viết Sơn - Chủ tịch UBND huyện Nam Giang nhấn mạnh, liên hoan "Âm vang cồng chiêng" huyện Nam Giang là sự kiện văn hóa, tinh thần hết sức ý nghĩa, được tổ chức định kỳ 2 năm một lần, với sự tham gia của hàng trăm nghệ nhân trên địa bàn huyện.

Ông A Viết Sơn - Chủ tịch UBND huyện Nam Giang phát biểu khai mạc. Ảnh: A.N
Ông A Viết Sơn - Chủ tịch UBND huyện Nam Giang phát biểu khai mạc. Ảnh: A.N

Là vùng đất nằm trên dãy Tây Trường Sơn, Nam Giang được biết đến là nơi cư trú lâu đời của đồng bào các dân tộc thiểu số bản địa Cơ Tu, Ve, Tà Riềng và một số dân tộc thiểu số ở các tỉnh phía Bắc.

Đặc điểm đó đã tạo sự hội tụ bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc hết sức phong phú, đa dạng về các sắc thái, biểu hiện thông qua các giá trị văn hóa vật thể và văn hóa phi vật thể, chứa đựng các giá trị văn hóa đặc trưng, cốt lõi, tồn tại lâu đời trong lịch sử.

Trong nỗ lực của địa phương, những năm gần đây công tác bảo tồn và phát huy các giá trị bản sắc văn hóa truyền thống luôn được chú trọng, xem đó là nhiệm vụ chung để góp sức gìn giữ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng tham dự chương trình khai mạc. Ảnh: A.N
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng tham dự chương trình khai mạc. Ảnh: A.N

Liên hoan “Âm vang cồng chiêng” được duy trì tổ chức 2 năm một lần là một trong những giải pháp quan trọng, thiết thực nhằm thực hiện mục tiêu bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào vùng cao tại địa phương.

Đây cũng là dịp để huyện đẩy mạnh chương trình quảng bá hình ảnh, nét đẹp và sự phong phú, đa dạng về văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số đến với du khách.

Đồng chí Lê Văn Dũng tặng hoa và cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia liên hoan. Ảnh: A.N
Đồng chí Lê Văn Dũng tặng hoa và cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia liên hoan. Ảnh: A.N

"Ngoài chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc được dàn dựng công phu, đêm khai mạc còn tái hiện không gian trình diễn trang phục truyền thống và trống chiêng do các nghệ nhân thể hiện, hy vọng sẽ tạo ấn tượng mạnh cho người dân và du khách" - ông Sơn nhấn mạnh. 

Chủ tịch UBND huyện Nam Giang - A Viết Sơn (bên phải) đón nhận lẵng hoa chúc mừng từ Thường trực Tỉnh ủy. Ảnh: A.N
Chủ tịch UBND huyện Nam Giang A Viết Sơn (bên phải) đón nhận lẵng hoa chúc mừng từ Thường trực Tỉnh ủy. Ảnh: A.N
Các nghệ nhân trình diễn điệu múa truyền thống. Ảnh: A.N
Các nghệ nhân trình diễn điệu múa truyền thống. Ảnh: A.N
Với sự chuẩn bị chu đáo, các tiết mục trình diễn trống chiêng kết hợp đem lại sự thích thú cho người dân và du khách. Ảnh: A.N
Với sự chuẩn bị chu đáo, các tiết mục trình diễn trống chiêng kết hợp đem lại sự thích thú cho người dân và du khách. Ảnh: A.N
Màn trình diễn trang phục truyền thống. Ảnh: A.N
Màn trình diễn trang phục truyền thống. Ảnh: A.N
Các diễn viên trẻ tham gia liên hoan. Ảnh: A.N
Các diễn viên trẻ đến từ các xã tham gia liên hoan. Ảnh: A.N
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Khai mạc Liên hoan "Âm vang cồng chiêng" huyện Nam Giang lần thứ V - năm 2022
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO