Khi lòng dân đồng thuận

MAI LINH - PHI THÀNH 28/09/2021 06:58

Những năm qua, hàng nghìn hộ dân trên địa bàn huyện Duy Xuyên tự nguyện hiến đất, di dời tường rào cổng ngõ để tạo điều kiện xây dựng công trình hạ tầng giao thông, góp phần làm thay đổi diện mạo đô thị, làng quê.

Tuyến đường Nguyễn Văn Trỗi (Nam Phước, Duy Xuyên) đang đẩy nhanh tiến độ thi công. Ảnh: L.T
Tuyến đường Nguyễn Văn Trỗi (Nam Phước, Duy Xuyên) đang đẩy nhanh tiến độ thi công. Ảnh: L.T

Năm 2021, tuyến đường Nguyễn Văn Trỗi đi qua 2 khối phố Xuyên Tây và Mỹ Hòa (thị trấn Nam Phước, Duy Xuyên) có chiều dài hơn 1,6km được nâng cấp, mở rộng từ 5m lên 11m với tổng vốn đầu tư xây dựng 14 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách nhà nước. Điều đáng nói, các hộ dân sống hai bên đường tự nguyện tháo dỡ hơn 120 công trình tường rào cổng ngõ và hiến gần 9.000m2 đất ở mà không đòi hỏi tiền bồi thường.

Ông Lê Minh ở khối phố Xuyên Tây (thị trấn Nam Phước) cho biết, thông qua việc tuyên truyền, vận động của chính quyền địa phương và khối phố, người dân hiểu rõ hơn ý nghĩa của việc mở rộng hệ thống giao thông. Vì vậy, gia đình ông tự nguyện di dời tường rào cổng ngõ và hiến 30m2 đất ở.

“Nhân dân ở đây hết sức phấn khởi khi nhà nước có chủ trương đầu tư mở rộng đường giao thông tạo điều kiện cho đời sống người dân từng bước nâng cao. Dù chi phí di dời, xây dựng lại tường rào cổng ngõ tốn kém, song ai nấy đồng tình, tự giác thực hiện” - ông Minh nói.

Từ Xuyên Tây và Mỹ Hòa, phong trào hiến đất làm đường giao thông lan rộng ra khắp 10 khối phố của Nam Phước, tạo điều kiện xây dựng hoàn thành các tuyến giao thông huyết mạch như Âu Cơ, Chu Văn An, Nguyễn Văn Trỗi, Văn Thị Thừa... Theo tính toán của địa phương, nếu bồi thường giá trị đất và tài sản trên đất có thể lên đến 45 tỷ đồng.

Ông Trần Yên - Bí thư Đảng ủy thị trấn Nam Phước chia sẻ: “Để thực hiện hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng, thị trấn làm đúng theo phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng thụ.

Địa phương thường xuyên sâu sát cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, kịp thời tháo gỡ vướng mắc phát sinh; minh bạch tất cả khoản đóng góp và người dân cùng tham gia giám sát chất lượng các công trình…”.

Không chỉ thị trấn Nam Phước, thời gian qua cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cấp xã ở Duy Xuyên đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động theo phương châm “mưa dầm thấm lâu”; vận dụng linh hoạt nhiều cơ chế, chính sách hợp lòng dân nên mỗi người đều thấy rõ được quyền lợi, nghĩa vụ và vai trò chủ thể của mình.

Nhờ đó, Duy Xuyên đang dần hoàn thành công tác quy hoạch, xây dựng hạ tầng giao thông một cách đồng bộ, tạo bước đột phá trong xây dựng huyện nông thôn mới.

Qua thống kê sơ bộ cho thấy, 5 năm qua người dân trên địa bàn Duy Xuyên tự nguyện hiến 145.000m2 đất ở với trị giá khoảng 180 tỷ đồng và đóng góp 125.000 ngày công lao động để xây dựng hạ tầng giao thông.

Ông Nguyễn Tiến - Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Duy Xuyên nhìn nhận, từ sự chung sức, đồng lòng của người dân, nhiều dự án hạ tầng giao thông trên địa bàn Duy Xuyên triển khai thi công vượt tiến độ. Đặc biệt, nhờ có sự giám sát chặt chẽ của nhân dân nên các công trình đảm bảo chất lượng, phát huy hiệu quả.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Khi lòng dân đồng thuận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO