Không công nhận nội dung đơn khiếu nại của ông Cao Xuân Nam

N.ĐOAN 03/03/2023 16:24

(QNO) - Chiều 3/3, thừa ủy quyền của UBND tỉnh, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Huỳnh Ngọc Tiên chủ trì buổi đối thoại với ông Cao Xuân Nam (thôn Dung, thị trấn Thạnh Mỹ, Nam Giang) trước khi giải quyết đơn khiếu nại lần 2.

Quang cảnh buổi đối thoại chiều nay 3/3. Ảnh: N.Đ
Quang cảnh buổi đối thoại chiều 3/3. Ảnh: N.Đ

Ông Cao Xuân Nam có đơn khiếu nại đối với Quyết định số 5100/QĐ-LĐTBXH ngày 26/10/2021 của Sở LĐ-TB&XH về việc đình chỉ và thu hồi trợ cấp hằng tháng đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Lý do theo Sở LĐ-TB&XH, ông Cao Xuân Nam là công chức tại xã Cà Dy (được tuyển dụng và bổ nhiệm theo Quyết định số 166/QĐ-UBND ngày 5/2/2021 của UBND huyện Nam Giang). Ông Cao Xuân Nam còn khả năng lao động, có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ của công chức.

Do đó, việc ông Cao Xuân Nam hưởng chế độ con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học là không đúng quy định; đồng thời thu hồi số tiền trợ cấp đã hưởng từ tháng 2/2021 đến hết tháng 9/2021 là: 974.000 đồng/tháng x 8 tháng = 7.792.000 đồng.

Ông Cao Xuân Nam phát biểu tại buổi đối thoại. Ảnh: N.Đ
Ông Cao Xuân Nam phát biểu tại buổi đối thoại. Ảnh: N.Đ

Theo tìm hiểu, ông Cao Xuân Nam được giám định y khoa với kết luận mất sức lao động 61% (teo cơ 2 cẳng chân mức độ trung bình, không có khả năng lao động nhưng còn tự lực trong sinh hoạt).

Ngày 31/10/2002, UBND tỉnh có Quyết định số 4795/QĐ-UB về việc trợ cấp đối với người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam đối với 7 người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh của huyện Nam Giang, trong đó có ông Cao Xuân Nam.

Giải quyết khiếu nại lần đầu, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH ban hành Quyết định số 481/QĐ-LĐTBXH ngày 26/12/2022 với nội dung không công nhận khiếu nại của ông Cao Xuân Nam. Không thống nhất với nội dung giải quyết khiếu nại lần đầu tại Quyết định 481/QĐ-LĐTBXH ngày 26/12/2022, ông Cao Xuân Nam tiếp tục khiếu nại lần 2 đến Chủ tịch UBND tỉnh.

Trên cơ sở kết quả xác minh, Thanh tra tỉnh cho rằng, việc khiếu nại của ông Cao Xuân Nam đối với Quyết định 5100/QĐ-LĐTBXH ngày 26/10/2021 của Sở LĐ-TB&XH là không có cơ sở.

Kết luận buổi đối thoại, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Huỳnh Ngọc Tiên chia sẻ với những khó khăn, sự nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, học tập và nay là cán bộ công chức tư pháp – hộ tịch của Cà Dy. Đồng thời cho biết, toàn tỉnh hiện có 535 trường hợp phải đình chỉ và thu hồi chế độ trợ cấp con đẻ của người tham gia hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học theo Kết luận 343, ngày 23/7/2018 của Thanh tra Bộ LĐ-TB&XH.

Thanh tra tỉnh cũng sẽ tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết khiếu nại theo hướng không công nhận nội dung khiếu nại của ông Cao Xuân Nam. Sau khi Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định giải quyết lần 2, nếu không thống nhất, ông Cao Xuân Nam có thể thực hiện các quyền tiếp theo theo quy định pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Không công nhận nội dung đơn khiếu nại của ông Cao Xuân Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO