Kiểm soát dịch nghiêm ngặt ở cảng biển

MỸ LINH - THANH THẮNG 05/08/2020 21:11

(QNO) - Những ngày này, lực lượng chức năng xã Tam Quang (Núi Thành), Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà tập trung lực lượng kiểm soát nghiêm ngặt người và phương tiện ra vào cảng biển.

Công tác phòng chống dịch Covid-19 tại Cảng Kỳ Hà luôn được thực hiện nghiêm ngặt. Ảnh: L.T
Kiểm soát dịch nghiêm ngặt tại cảng Kỳ Hà. Ảnh: L.T

Theo ghi nhận của phóng viên, tại cảng Kỳ Hà (thôn An Hải Đông, xã Tam Quang) có nhiều phương tiện ra vào để vận chuyển hàng. Ở khu vực cổng, 2 cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà luôn túc trực để đo thân nhiệt tài xế và người dân. Phương tiện vận tải ra vào cảng đều được phun hóa chất khử khuẩn. Tàu thuyền cập cảng được kiểm soát chặt chẽ để phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Cập cảng Kỳ Hà, ông Nguyễn Văn Quỳnh - thuyền trưởng tàu Bình Minh 136 vận chuyển hàng từ Thanh Hóa vào Quảng Nam, cho biết: “Tôi luôn quán triệt thuyền viên tinh thần phòng chống dịch, luôn đeo khẩu trang, dùng nước sát khuẩn, hạn chế lên bờ, tiếp xúc nơi đông người. Nếu có việc gấp thì chỉ một người lên bờ và thực hiện đầy đủ các yêu cầu phòng chống dịch. Đối với công nhân bốc hàng, vận chuyển đều được yêu cầu đeo khẩu trang khi làm việc”.

Người dân ra, vào cổng cảng được đo thân nhiệt, sát khuẩn thường xuyên. Ảnh: L.T
Đo thân nhiệt người dân ra vào cảng. Ảnh: L.T

Theo Trung tá Nguyễn Bá Tố - Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà, đơn vị luôn phân công lực lượng chốt tại các cầu cảng nhằm kiểm tra, giám sát chặt chẽ khu vực ra vào cổng cảng, cầu cảng; đồng thời ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, đưa người trốn cách ly bằng đường biển. Phối hợp với địa phương tuyên truyền người dân về từ vùng có dịch khai báo y tế, cách ly theo đúng quy định; kiểm soát lưu động tại các bãi biển.

Từ ngày 28.7 đến 3.8, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà cùng với địa phương rà soát có 794 người từ vùng dịch trở về; trong đó 2 người đang điều trị tại bệnh viện, 8 người được cách ly tập trung, 784 người cách ly tại nhà.

Bà Huỳnh Thị Mỹ Dung - Chủ tịch UBND xã Tam Quang cho biết, tại các cảng biển và chợ trên địa bàn, UBND xã đã cử lực lượng đến nhắc nhở người dân đeo khẩu trang, giữ khoảng cách. Tại khu vực cảng cá Tam Quang đang thi công, địa phương yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghiêm ngặt công tác phòng dịch đối với công nhân lao động. Địa phương cũng đang phối hợp Đồn Biên phòng cửa khẩu Kỳ Hà tổ chức điểm chốt chặn tại khu vực giáp ranh với huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi), mỗi ca trực gồm 7 người.

Phương tiện vận chuyển hàng hóa ra vào cảng luôn được sát khuẩn. Ảnh: L.T
Phun sát khuẩn phương tiện vận chuyển hàng hóa. Ảnh: L.T

“Lượng người từ Quảng Ngãi ra vào xã Tam Quang để đi chợ và mua hải sản nhiều, công nhân địa phương đi làm tại Công ty Hòa Phát (huyện Bình Sơn) cũng khá đông. Vì vậy, tổ kiểm soát luôn túc trực thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ việc đo thân nhiệt, kiểm tra y tế” - bà Dung nói.

Mời bạn đọc xem clip:

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Kiểm soát dịch nghiêm ngặt ở cảng biển
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO