Lan tỏa các phong trào

CÔNG TÚ 28/09/2021 06:45

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, hội viên phụ nữ (PN) huyện Đại Lộc đã phát huy truyền thống, đoàn kết, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Những phong trào PN có sức lan tỏa mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng quê hương.

Hội LHPN huyện Đại Lộc thăm, tặng quà phụ nữ khó khăn tại xã Tà Pơơ (ảnh chụp trước khi dịch Covid-19 bùng phát trở lại). Ảnh: C.T
Hội LHPN huyện Đại Lộc thăm, tặng quà phụ nữ khó khăn tại xã Tà Pơơ (ảnh chụp trước khi dịch Covid-19 bùng phát trở lại). Ảnh: C.T

Chăm lo đời sống hội viên

Xác định hỗ trợ PN phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là đòn bẩy cho các hoạt động khác, hằng năm Hội LHPN xã Đại Hòa kêu gọi sự ủng hộ thông qua tổ chức chương trình “Tết yêu thương”, “Tiếp sức cho em đến trường” trao 100 suất quà, 50 chiếc xe đạp và 7 góc học tập đến học sinh nghèo vượt khó.

Các chị đã trao 500 con gà, 20 con heo, 4 con bò hỗ trợ sinh kế cho 10 PN thoát nghèo, xây dựng 5 “Mái ấm tình thương”. Mô hình “Nuôi heo đất tiết kiệm” ngày càng lan tỏa, được chị em góp ít nhất 5.000 đồng/ngày.

Theo bà Nguyễn Thị Mừng - Chủ tịch Hội LHPN huyện Đại Lộc, xã Đại Hòa là một trong những địa phương làm tốt khâu đột phá về hỗ trợ PN phát triển kinh tế, giúp hộ PN đủ điều kiện thoát nghèo.

Với phương châm “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, trên cơ sở kết quả rà soát số hộ nghèo, hộ nghèo do PN làm chủ hộ, Hội LHPN Đại Lộc phối hợp với các ngành, đoàn thể tranh thủ nguồn lực và tập trung tuyên truyền vận động chị em chủ động, mạnh dạn trong khởi nghiệp, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Điển hình như giới thiệu 945 chị vào làm việc tại các công ty, xí nghiệp, cơ sở may mặc, đan lưới nuôi trai, mây tre đan, làm hương, chổi đót, sản xuất bánh tráng trên địa bàn huyện với mức lương 4 triệu đồng/tháng.

Hoạt động rõ nét của Hội LHPN từ huyện đến cơ sở 5 năm qua trong thực hiện Đề án 939 của Chính phủ về “Hỗ trợ PN khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025” là hỗ trợ hơn 1,39 tỷ đồng cho 132 chị mở cơ sở buôn bán, kinh doanh.

Hỗ trợ thành lập 18 tổ hợp tác sản xuất của hội viên PN tại 18 xã, thị trấn, bước đầu cho ra sản phẩm có chất lượng; trao sinh kế để các chị có phương tiện khởi nghiệp thành công.

Đến năm 2021, hội đã giúp được 144 hộ PN thoát nghèo, góp phần cùng toàn huyện giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 8,39% (năm 2016) xuống 2,67% (năm 2021).

Lan tỏa phong trào

“Hoạt động nổi bật của nhiệm kỳ qua là các cấp hội trong huyện đã huy động nguồn lực thực hiện an sinh xã hội với hơn 11 tỷ đồng. Vào dịp lễ, tết, chúng tôi tặng quà, nhận giúp đỡ thường xuyên cho hơn 13 nghìn lượt người già, PN nghèo và trẻ em khuyết tật, mồ côi.

Hay các đợt dịch Covid-19, hàng nghìn suất quà được trao đến người dân, không ít địa chỉ nhiều lần được nhận quà; chị em còn vận động hàng chục tấn rau, củ, quả gửi tặng người dân TP.Hồ Chí Minh, Đà Nẵng…” - bà Nguyễn Thị Mừng nói.

Hội còn hỗ trợ xây tặng 61 “Mái ấm tình thương”, sửa 39 nhà với gần 3,9 tỷ đồng. Vận động gần 6,8 tỷ đồng để trao 118 góc học tập, 152 xe đạp, 162 suất học bổng, 22.819 suất quà cho học sinh nghèo học giỏi và trẻ mẫu giáo; tổ chức tặng quà, hỗ trợ sửa chữa nhà, trao sinh kế cho hội viên khó khăn xã Tà Pơơ kết nghĩa, các xã biên giới La Dêê, Đắc Tôi, La Êê, Đắc Pring của huyện Nam Giang, xã Ba của huyện Đông Giang.

Nhiều chương trình như “Bữa cơm yêu thương”, “Nồi cháo tình thương” tiếp tục duy trì tại Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam.

Thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, hưởng ứng phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa” Hội LHPN huyện tổ chức nhiều chương trình thăm và tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn dịp tết; nhận phụng dưỡng suốt đời một Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Hội LHPN xã Đại Hồng là một trong những đơn vị làm tốt phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa” khi phát động hội viên đóng góp hơn 30 triệu đồng nhận phụng dưỡng một Bà mẹ Việt Nam anh hùng; trích phí hoa hồng từ nguồn ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện hỗ trợ con em gia đình chính sách, người có công vay vốn đầu tư sản xuất, chăn nuôi, trồng rừng. 

Bà Trương Thị Nghĩa - Chủ tịch Hội LHPN xã Đại Hồng cho biết, hoạt động nhân đạo từ thiện được thực hiện bằng tiết kiệm trong hội viên và vận động nhà hảo tâm gần 900 triệu đồng để giúp PN, trẻ em nghèo khó khăn.

Bước vào vụ mùa, chị nào mắc bệnh hiểm nghèo, hoặc gia đình gặp hoạn nạn thiên tai đều được giúp ngày công sản xuất, thu hoạch. Cạnh đó, các chị nhận chăm sóc 8 cụ già và đỡ đầu 5 trẻ em mồ côi, khuyết tật; phân công cán bộ thăm nom, chăm sóc từng miếng ăn, giấc ngủ, lúc ốm đau, vệ sinh nhà cửa cho các cụ.

Nhà hảo tâm, con em quê hương cũng đã hỗ trợ 852 triệu đồng giúp 850 PN nghèo, mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn… Câu lạc bộ “Giọt hồng yêu thương” với 30 chị em tham gia các đợt hiến máu tình nguyện, góp phần cùng cộng đồng giúp người mắc bệnh hiểm nghèo.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Lan tỏa các phong trào
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO