Lãnh đạo huyện Quế Sơn đối thoại với nông dân

DUY THÁI 04/07/2022 14:50

(QNO) - Sáng nay 4.7, Hội Nông dân huyện Quế Sơn tổ chức cuộc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền huyện với gần 100 cán bộ, hội viên nông dân các cấp trên địa bàn.

Quang cảnh buổi đối thoại. ảnh DT
Quang cảnh buổi đối thoại. Ảnh: D.T

Tại buổi đối thoại, nông dân Quế Sơn kiến nghị nhiều vấn đề như quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để nông dân tiếp cận nguồn vốn ưu đãi phát triển sản xuất; quản lý chặt chẽ thương hiệu Gà tre đèo Le; có phương án tích tụ ruộng đất, thúc đẩy liên kết sản xuất theo hướng hàng hóa, bao tiêu đầu ra cho sản phẩm, nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả.

Nông dân Quế Sơn đề xuất ý kiến liên quan đến nông nghiệp, nông dân và nông thôn. ảnh DT
Nông dân kiến nghị các vấn đề và sản xuất nông nghiệp. Ảnh: D.T

Nông dân cũng kiến nghị hỗ trợ xây dựng sản phẩm OCOP, phát triển làng nghề; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con vật nuôi, tiếp cận với khoa học - kỹ thuật; đặc biệt là hỗ trợ giống sắn mới, do hầu hết diện tích trồng sắn hiện nay bị bệnh khảm lá. Nông dân cũng bày tỏ lo lắng về giá cả vật tư nông nghiệp tăng cao trong khi đầu ra của nông sản rất bấp bênh...

Ông Nguyễn Phước Sơn - Chủ tịch UBND huyện Quế Sơn trả lời kiến nghị của nông dân. ảnh DT
Ông Nguyễn Phước Sơn - Chủ tịch UBND huyện Quế Sơn trả lời kiến nghị của nông dân. Ảnh: D.T

Các ý kiến tại buổi đối thoại được lãnh đạo huyện Quế Sơn và ngành chuyên môn giải đáp cụ thể. Lãnh đạo huyện cũng định hướng, khuyến khích nông dân thi đua lao động sản xuất, góp phần giải quyết việc làm, xây dựng quê hương ngày một giàu mạnh. Tính đến cuối năm 2021, toàn huyện có hơn 5.000 hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Lãnh đạo huyện Quế Sơn đối thoại với nông dân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO