Lãnh đạo tỉnh đối thoại trực tuyến với nông dân

VĂN SỰ - HOÀNG ĐẠO 02/08/2022 13:01

(QNO) - Sáng nay 2.8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu và Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lê Thị Minh Tâm Chủ trì hội nghị đối thoại trực tuyến giữa lãnh đạo tỉnh với nông dân qua 150 điểm cầu ở các cấp huyện, xã. Tham dự có Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy - Huỳnh Thị Thùy Dung.

Buổi đối thoại là diễn đàn để UBND tỉnh lắng nghe kiến nghị, tâm tư của nông dân. Ảnh: S.Đ
Buổi đối thoại là diễn đàn để UBND tỉnh lắng nghe kiến nghị, tâm tư của nông dân. Ảnh: S.Đ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu cho biết, thời gian qua, tỉnh đã tổ chức 2 đợt đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với nông dân trên địa bàn tỉnh. Qua đó, nắm bắt được tâm tự nguyện vọng của nông dân, kịp thời giải quyết những vướng mắc cho nông dân; tạo niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Vì vậy, đồng chí Hồ Quang Bửu đề nghị nông dân các điểm cầu mạnh dạn đặt vấn đề, trao đổi thẳng thắn, trọng tâm để các cơ quan chức năng tiếp nhận và giải đáp.

Thông qua các điểm cầu, nông dân đã nêu nhiều ý kiến thiết thực đối với đời sống, sản xuất của họ. Ảnh: S.Đ
Thông qua các điểm cầu, nông dân đã nêu nhiều ý kiến thiết thực đối với đời sống, sản xuất của họ. Ảnh: S.Đ

Tại buổi đối thoại, nông dân đã đặt gần 20 câu hỏi tập trung vào các nhóm vấn đề: giải pháp khôi phục sản xuất nông nghiệp sau dịch Covid-19; quy hoạch đất đai để nông dân được giao đất lâu dài, ổn định sản xuất; việc thúc đẩy liên kết giữa nhà nông, doanh nghiệp để giải quyết đầu ra sản phẩm nông dân; Nghị định 67-NĐ/CP của Chính phủ và Nghị quyết 48-NQ/HĐND của HĐND tỉnh; các khó khăn về vốn vay…

Ông Ngô Tấn - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT trả lời trực tiếp giải đáp các ý kiến của nông dân. Ảnh: S.Đ
Ông Ngô Tấn - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT trả lời trực tiếp giải đáp các ý kiến của nông dân. Ảnh: S.Đ

Tại buổi đối thoại, các sở, ngành của UBND tỉnh đã trực tiếp giải đáp các vấn đề. Đối với giải pháp hỗ trợ khôi phục sản xuất nông nghiệp sau dịch Covid-19, hiện Bộ NN&PTNT đã chỉ đạo tận dụng nguồn nguyên liệu trong nước để chế biến, sản xuất vật tư nông nghiệp; đồng thời, trong quy trình sản xuất, nông dân cần cơ cấu lại theo hướng hữu cơ, tiết kiệm chi phí.

Đối với nhóm vấn đề về các vướng mắc trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển nhượng, cho thuê đất, tích tụ ruộng đất… đại diện Sở TN&MT đề nghị người dân có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất cần nghiên cứu các quy định liên quan để làm cơ sở vận dụng triển khai thực hiện, tránh những sai sót dẫn tới tranh chấp, kiện tụng.

Đồng thời, sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của người dân, chấn chỉnh các sai phạm. Đối với vấn đề môi trường thì tỉnh cũng đã có các hướng xử lý cụ thể đối với từng vấn đề người dân nêu lên tại đối thoại…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu khẳng định, tỉnh luôn quan tâm nhất là nông nghiệp và yêu cầu các cơ quan hữu quan của tỉnh phải giải quyết rốt ráo các thắc mắc, kiến nghị của nông dân. Ảnh: S.Đ
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu khẳng định, tỉnh luôn quan tâm nhất là nông nghiệp và yêu cầu các cơ quan hữu quan của tỉnh phải giải quyết rốt ráo các thắc mắc, kiến nghị của nông dân. Ảnh: S.Đ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu ghi nhận, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của nông dân. Đồng thời, giao Văn phòng UBND tỉnh và Hội Nông dân tỉnh tổng hợp, chuyển cho các sở, ngành, đơn vị liên quan trả lời cụ thể; đăng tải nội dung lên cổng thông tin điện tử tỉnh, ứng dụng Smart Quảng Nam trước ngày 2.9.

[VIDEO] - UBND tỉnh đối thoại trực tuyến cùng nông dân:

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Lãnh đạo tỉnh đối thoại trực tuyến với nông dân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO