Liên tiếp xảy ra 6 trận động đất tại Bắc Trà My và Kon Plông

NGUYỄN BÌNH 31/05/2021 10:45

(QNO) - Liên tiếp những ngày qua, vùng núi Bắc Trà My tái xuất hiện nhiều trận động đất gây dư chấn rung lắc. Chỉ riêng tối 30.5 xảy ra 2 trận động đất làm rung lắc nhà cửa, vật kiến trúc khá mạnh.

Chạng vạng tối ngày 30.5, tái xuất hiện động đất mạnh 2.6 độ richter tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2, huyện Bắc Trà My.
Chạng vạng tối 30.5 xuất hiện động đất mạnh 2,6 độ Richter tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2. Ảnh: V.B

TS. Nguyễn Xuân Anh - Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu (Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam) xác nhận 2 trận động đất trên.

Theo công bố chính thức trên Trang thông tin điện tử của Viện Vật lý địa cầu, trận động đất đầu tiên xảy ra lúc 18 giờ 44 phút, độ lớn 2,6 độ Richter, tại vị trí có tọa độ 15,220 độ vĩ Bắc - 108,214 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1km, vị trí tâm chấn tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2 (Bắc Trà My).

Trận tiếp theo xảy ra lúc 21 giờ 9 phút, độ lớn 3,1 độ Richter, tại vị trí có tọa độ 15,213 độ vĩ Bắc - 108,215 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 10,1km, vị trí tâm chấn cũng tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2.

Viện Vật lý địa cầu nhận định, độ sâu chấn tiêu 2 trận động đất này khá nông nên người dân tại vùng núi Trà My đều dễ cảm nhận được các cơn dư chấn, rung lắc.

Trong khi đó, tại khu vực huyện Kon Plông (Kon Tum) giáp ranh với khu vực Trà My tại phía nam, từ trưa 30.5 đến sáng sớm 31.5, Viện Vật lý địa cầu ghi nhận và công bố liên tiếp 4 trận động đất, trong đó 1 trận cường độ lên đến 3,8 độ Richter.

Tất cả 6 trận động đất có cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0. Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý địa cầu) vẫn đang tiếp tục theo dõi những trận động đất này.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Liên tiếp xảy ra 6 trận động đất tại Bắc Trà My và Kon Plông
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO