[LIVE] - Bão Noru đang rất gần đất liền Quảng Nam - Đà Nẵng

NHÓM PV - CTV 27/09/2022 19:10

(QNO) - Báo Quảng Nam bắt đầu cập nhật tình hình bão số 4 (Noru) từ 19h hôm nay 27.9.

LÚC 3H

Lúc này, ra đa khí tượng Quảng Nam cho biết tâm bão đang cách đất liền chỉ 20km.

Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam cho biết sức gió đo được tại Trạm khảo sát Tam Thanh (Tam Kỳ) lúc 3 giờ sáng 28.9 đã đo được gió giật 36.1m/s (tức giật cấp 12).

Nhiều bạn đọc cho hay đã có nhà sập trên địa bàn Thăng Bình.

Tại Tam Kỳ, gió rít từng cơn pha lẫn tiếng mái tôn va đập. Điện đã mất nhiều nơi. 

LÚC 2H30 

Tại Tam Kỳ gió rất mạnh, chưa ghi nhận nhiều cây cối ngã đổ.

Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam thông tin hình ảnh ra đa Tam Kỳ, xác định tâm bão lúc 2 giờ sáng 28.9 (dấu +).

 

Lúc 2 giờ tại Đại Lộc. Video: TẤN SỸ

Ảnh hưởng của bão số 4, tại đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) có gió mạnh cấp 10, giật cấp 12; Cù Lao Chàm có gió mạnh cấp 9; Huế có gió giật cấp 6; Sơn Trà (Đà Nẵng) có gió mạnh cấp 9, nước dâng do bão cao 1,2m; Tam Thanh gió mạnh cấp 8, Quy Nhơn, Tuy Hòa có gió giật cấp 6, An Khê (Gia Lai) gió mạnh cấp 6.

Hồi 1 giờ ngày 28.9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc; 109,1 độ Kinh Đông, trên ven biển Quảng Trị - Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/giờ), giật cấp 14. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 200km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 50km tính từ tâm bão.

LÚC 2H: 

Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam cho biết hiện gió tại các địa phương ven biển đã đạt cấp 8 - cấp 9, riêng Cù Lao Chàm đã có gió giật cấp 12. 

Trên địa bàn TP.Tam Kỳ một số nơi điện đã mất. Các tuyến đường Phan Châu Trinh, Hùng Vương nước dâng cao do mưa lớn, ngập cục bộ.

 
Hình ảnh dự báo cơn bão trên trang Windy lúc 2 giờ 28.9.

LÚC 1H NGÀY 28.9

Ghi nhận mưa gió lớn khắp nơi. Gió gầm rít ngoài trời kèm tiếng giật mái tôn nghe rất ghê rợn. 

Trên bàn TP.Tam Kỳ, mưa dần nặng hạt, điện chiếu sáng vẫn còn duy trì.

Vị trí tâm bão (lúc 1 giờ ngày 28.9) khoảng 15.8oN; 108.9oE, cách Đà Nẵng khoảng 65km, cách Quảng Nam khoảng 53km về phía Đông, cách Quảng Ngãi khoảng 78km về phía Đông Đông Nam. Cường độ cấp 12 (118-133km/giờ), giật cấp 14.

Ảnh hưởng của bão số 4: tại đảo Lý Sơn có gió mạnh cấp 10, giật cấp 12; đảo Cồn Cỏ có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; Đồng Hới có gió giật cấp 7; A Lưới có gió giật cấp 9; Đà Nẵng có gió giật cấp 7; Tam Kỳ có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; Quảng Ngãi có giật cấp 7; Quy Nhơn có gió giật cấp 6; Tuy Hoà có gió giật cấp 6.

Lượng mưa tính từ 7 - 23 giờ ngày 27.9 có nơi trên 230mm như: Nam Đông (Thừa Thiên Huế) 299,6mm, Trạm kiểm lâm Sông Bắc (Đà Nẵng) 233,8mm, Lý Sơn (Quảng Ngãi) 332,2mm.

Dự báo: trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 20km/giờ.

LÚC 23H

Trên địa bàn Thăng Bình bắt đầu có gió giật mạnh kèm mưa lớn. Các xã Bình Dương, Bình Minh có vài cây cối ngã đổ. Các lực lượng dân quân thường trực vẫn đang túc trực tại các khu vực xung yếu, sẵn sàng hỗ trợ người dân.

LÚC 22H30: 

Hiện các xã ven biển như Bình Minh, Bình Dương (Thăng Bình) và Tam Thanh (TP.Tam Kỳ) gió giật nhẹ, theo từng đợt. Lượng mưa có phần giảm hơn so với thời điểm 19 - 20 giờ.

Ảnh hưởng của bão số 4, tại đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) có gió mạnh cấp 9, giật cấp 11; đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) gió cấp 7, giật cấp 8; Huế có gió giật cấp 6; Đà Nẵng có gió giật cấp 7; Quy Nhơn có gió giật cấp 6; Tuy Hòa có gió giật cấp 6.

Lượng mưa tính từ 7 - 21 giờ ngày 27.9 có nơi hơn 200mm như: Bạch Mã (Thừa Thiên Huế) 243,8mm, Suối Đá (Đà Nẵng) 220,6mm, Cù Lao Chàm (Quảng Nam) 203mm.

Vị trí tâm bão (lúc 22 giờ ngày 27.9): khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 109,5 độ Kinh Đông, cách Đà Nẵng khoảng 130km, cách Quảng Nam khoảng 115km, cách Quảng Ngãi khoảng 108km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất: cấp 13 (134-149km/giờ), giật cấp 15. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 20km/giờ.

LÚC 21H45 TẠI NÚI THÀNH

Gió đã thổi mạnh, rít giật từng cơn liên tục. Hiện tại, một số khu vực đã mất điện cục bộ.

[VIDEO] - Gió giật mạnh tại Núi Thành lúc 21h45:

Đến 21 giờ tối 27.9, tại huyện Bắc Trà My vẫn đang mưa to. Theo số liệu của Trạm khí tượng Trà My, lượng mưa đo được tại xã Trà Kót là 77,2mm, thị trấn Trà My 68,6mm.Toàn huyện đã sơ tán tập trung hơn 1.500 người và sơ tán ghép hơn 10.500 người đến nơi trú ẩn an toàn; đồng thời huy động hơn 700 cán bộ, dân quân tự vệ, lực lượng xung kích tham gia trực hỗ trợ, ứng cứu khi cần thiết.

Bà con nhân dân Trà Nú trú ẩn an toàn tại hội trường UBND xã.
Người dân xã Trà Nú trú ẩn an toàn tại hội trường UBND xã.

LÚC 20h45 TẠI THĂNG BÌNH

Trên địa bàn huyện có gió giật nhẹ và mưa lớn nhiều nơi. Tại xã Bình Dương, lượng mưa đo được là 146mm. Các xã Bình Quế, Bình Chánh và Bình Phú đã bị mất điện.

 
Thăng Bình đảm bảo lương thực cho người dân trong những ngày tránh trú bão.

Theo bà Nguyễn Thị Hoa - Chủ tịch UBND xã Bình Minh, hiện nay các lực lượng của xã và Đồn Biên phòng Bình Minh đã hoàn thành việc rà soát và chằng chống nhà có nguy cơ bị ảnh hưởng của bão. Đồng thời di dời khoảng 90 hộ với gần 290 nhân khẩu đến những nhà kiên cố tránh trú; vận động gần 50 người dân đến trú bão tại trụ sở UBND xã.

Thăng Bình đảm bảo lương thực cho người dân trong những ngày tránh trú bão. Ảnh: Q.B

UBND huyện Thăng Bình cho hay huyện đã di dời những trường hợp tàn tật, neo đơn, già yếu đến trường học, trạm y tế, nhà văn hóa. Lực lượng xung kích các xã vẫn đang tiếp tục vận động, di dời những người dân vùng ven biển, trũng thấp đến nơi tránh trú an toàn và đảm bảo chỗ ở, lương thực cho mọi người.

LÚC 20H20 TẠI XÃ PHƯỚC GIA, HIỆP ĐỨC

Ông Võ Ngọc Phương - Bí thư Đảng ủy xã Phước Gia cho biết trên địa bàn xã đang có mưa khá lớn, lực lượng thường trực phòng chống lụt bão xã đang tổ chức kiểm tra tại các thôn. Trước đó, xã sơ tán tập trung 263 hộ dân với 915 nhân khẩu đến trụ sở UBND xã, trường học để tránh trú bão.

Người dân xã Phước Gia tại nơi tránh bão.
Người dân xã Phước Gia tại nơi tránh bão.

[VIDEO] - Người dân đến tránh bão tại Trường Tiểu học Kapa-kơlơng (xã Phước Gia, Hiệp Đức):

Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Hiệp Đức, địa phương đã sơ tán 2.113 hộ dân với 6.576 nhân khẩu đến 83 điểm sơ tán tập trung (UBND xã, trường học, nhà văn hóa thôn) và 621 nhà dân kiên cố.

Hiệp Đức đang mưa nhỏ, trời tạnh gió. Ảnh chụp trên quốc lộ 14E.
Quốc lộ 14E qua Hiệp Đức có mưa nhỏ.

Lãnh đạo huyện yêu cầu các địa phương phân công cán cộ trực 24/24 giờ, hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người dân trong suốt quá trình tránh bão, không để người dân tự ý về nhà khi bão chưa tan…

Lúc 19 giờ, vị trí tâm bão ở khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc; 110,2 độ Kinh Đông, cách đất liền khu vực Đà Nẵng - Quảng Ngãi khoảng 180km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (134-166km/giờ), giật cấp 16. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 250km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 100km tính từ tâm bão.

Dự báo hướng di chuyển bão số 4. Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia.
Dự báo hướng di chuyển bão số 4. Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km, đi vào đất liền các tỉnh Trung Trung Bộ và suy yếu dần. Đến 7 giờ ngày 28.9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 107,8 độ Kinh Đông, trên khu vực đất liền Thừa Thiên Huế - Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (89-117km/giờ), giật cấp 13.

LÚC 20H TẠI XÃ DUY HẢI, DUY XUYÊN

Ông Trần Văn Siêm - Phó Chủ tịch UBND xã vùng biển Duy Hải cho hay, lúc 20 giờ tối nay, sức gió trên địa bàn xã khoảng cấp 5 - 6 kèm mưa lớn. Các khu dân cư của Duy Hải vẫn chưa mất điện.

Người dân di dời theo diện tập trung ở xã Duy Hải được bố trí chỗ ở đàng hoàng.
Người dân di dời theo diện tập trung ở xã Duy Hải được bố trí chỗ ở đàng hoàng.

Ông Siêm cho biết thêm, đến thời điểm này chính quyền địa phương đã tổ chức di dời 63 hộ dân (216 nhân khẩu) theo diện tập trung và 195 hộ dân (1.181 nhân khẩu) theo diện xen ghép. Người dân được sơ tán thuộc gia đình có nhà tạm trong vùng dự án Nam Hội An, nằm gần cửa biển, cửa sông, khu vực có nguy cơ cao sạt lở.

Lực lượng xung kích xã Duy Hải đưa thức ăn và nước uống đến từng phòng phục vụ người dân.
Lực lượng xung kích xã Duy Hải đưa thức ăn và nước uống đến từng phòng phục vụ người dân.

"Người dân di dời tập trung được bố trí chỗ ở đàng hoàng, ăn uống miễn phí tại làng công nhân của dự án Nam Hội An. Còn các hộ di dời theo diện xen ghép, nguồn lương thực, thực phẩm cũng đảm bảo" - ông Siêm nói.

Để đảm bảo an toàn cho người dân khi bão Noru sắp đổ bộ, Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An (Hoiana) đã mở cửa đón những người dân trong khu vực nguy hiểm đến tránh bão.

Trong sáng nay 27.9, Hoiana cùng các cơ quan địa phương đã đón và sắp xếp nơi ở cho hơn 200 người dân xã Duy Hải; trong đó phần lớn là người già, trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai.

Tối nay 27.9, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành - Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống thiên tai, Trưởng ban Chỉ đạo tiền phương ứng phó bão số 4 chủ trì cuộc họp trực tuyến với các địa phương nằm trong vùng ảnh hưởng của bão số 4.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát các vị trí trọng yếu, kiên quyết không để người ở trên tàu thuyền, lồng bè, khu vực nguy hiểm, ưu tiên bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân lên trên hết. Sẵn sàng phương án ứng phó trong tình huống bão gây ra ngập lụt, sạt lở, chia cắt…

“Người dân một số nơi có tâm lý xót của, nếu vận động không khéo, không kiên quyết sẽ không thành công. Phải kiểm tra từng tàu một, từng nơi một, tuyệt đối không chủ quan, phải cố gắng kỹ lưỡng nhất có thể” - Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu.

Thiếu tá Nguyễn Hoàng Cầu - Trạm trưởng Trạm CSGT Thăng Bình cho hay, đơn vị tổ chức chốt chặn tại Trạm thu phí Điện Bàn, yêu cầu các phương tiện, lái xe, phụ xe vào nơi tránh trú.

Cảnh sát giao thông hướng dẫn các phương tiện lưu thông trên quốc lộ 1 vào tránh trú bão an toàn.
Cảnh sát giao thông hướng dẫn các phương tiện lưu thông trên quốc lộ 1 vào tránh trú bão an toàn.

Tại khu vực phía nam, Đội CSGT số 1 ứng trực tại quốc lộ 1, hướng dẫn phương tiện tránh bão an toàn theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Hiện tại CSGT vẫn đang tuần lưu trên đường để kịp giải quyết các tình huống phát sinh.

[VIDEO] - CSGT điều tiết, yêu cầu phương tiện lưu thông trên quốc lộ 1 vào tránh trú bão an toàn:

BÃO NORU ĐANG GIẬT CẤP 17 TRÊN BIỂN ĐÔNG

TạiTP.TAM KỲ lúc này đang mưa nặng hạt, gió giật nhẹ. Ngoài đường vắng tanh, không bóng người.

 
 
 

Tin bão lúc 19 giờ 15 ngày 27.9:

Ảnh hưởng của bão số 4, tại đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 11; đảo Cồn Cỏ gió cấp 6, giật cấp 8; lượng mưa đo được từ 7 - 18 giờ ngày 27.9 một số nơi có mưa rất to trên 130mm như: Vĩnh Kim (Quảng Trị) 215mm, Bạch Mã (Thừa Thiên Huế) 152mm, Cù Lao Chàm (Quảng Nam) 115mm, Lý Sơn (Quảng Ngãi) 141mm.

Vị trí tâm bão (lúc 19 giờ ngày 27.9) khoảng 15.7N; 110.0E, cách Đà Nẵng khoảng 186km, cách Quảng Nam khoảng 170km, cách Quảng Ngãi khoảng 147km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất: cấp 13-14 (134-166 km/giờ), giật cấp 16. Dự báo: trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 20km/giờ.

Lúc 18 giờ hôm nay, vị trí tâm bão khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc; 110.3 độ Kinh Đông, cách bờ biển Quảng Nam khoảng 200km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 14 (150-166 km/giờ), giật cấp 17. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 20km/giờ.

LÚC 17h35 TẠI XÃ ĐẢO TAM HẢI, NÚI THÀNH

Hiện các xã ven biển như Tam Quang, Tam Hải… của Núi Thành có mưa to và gió bắt đầu mạnh lên. Sau khi có thông báo từ UBND tỉnh, chính quyền các xã đã tổ chức lực lượng xung kích, thông báo việc người dân không ra ngoài vào lúc 18 giờ hôm nay và chấp hành nghiêm. Hiện nay, người dân đang trú ẩn an toàn trong nhà và các điểm tránh trú bão tập trung.

LÚC 17H30:

Theo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, trước diễn biến phức tạp của bão số 4, đơn vị đã thành lập 6 tổ phòng chống bão và tìm kiếm cứu nạn với gần 100 cán bộ, chiến sĩ và 13 xe ô tô các loại. Từ chiều tối nay, lực lượng tàu xuồng đã túc trực, sẵn sàng tham gia phòng chống bão, cứu hộ cứu nạn gồm 11 tàu và 12 xuồng các loại.

 
Lực lượng tàu xuồng Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã sẵn sàng nhận nhiệm vụ

LÚC 17H TẠI CÙ LAO CHÀM

Theo thông tin Trung tá Nguyễn Đức Thành - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm, hiện trên đảo quan sát được gió giật cấp 7, cấp 8, mưa rất lớn. 

 
Người dân ăn cơm tối tại nơi tránh bão - Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm.

TẠI TIÊN PHƯỚC

Vào lúc 19h00, gió bắt đầu thổi giật mạnh từng cơn. Từ vùng giáp ranh thị trấn Tiên Kỳ với xã Tiên Châu và vùng 3 xã Tiên Sơn, Tiên Cẩm, Tiên Hà đã bị mất điện. Các xã đang dùng máy phát điện để cấp điện tại các trụ sở UBND xã để người dân trú bão an toàn và giữ thông tin liên lạc với Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện.

Các xã khác vẫn an toàn về điện, thông tin liên lạc thông suốt. Tất cả số điện thoại nóng của các tổ thường trực từ huyện đến xã đều được công khai trên Zalo, Facebook để người dân tiện liên hệ ứng cứu khi có sự cố.

Người dân đến nhà cấp 3 an toàn để tránh bão
Người dân đến nhà cấp 3 an toàn để tránh bão.

QNO liên tục cập nhật

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
[LIVE] - Bão Noru đang rất gần đất liền Quảng Nam - Đà Nẵng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO