Lũ lại cô lập nhiều khu dân cư ở Duy Xuyên và Quế Sơn

NGUYỄN SỰ 10/10/2020 08:57

(QNO) - Từ đêm qua 9.10 đến sáng nay 10.10, trời liên tục mưa to trên diện rộng, trong khi đó nước lũ từ thượng nguồn đổ về với lưu lượng lớn khiến nhiều khu dân cư ở 2 huyện Duy Xuyên và Quế Sơn lại bị cô lập.

Nhiều khu dân cư ở xã Quế Xuân 1 (Quế Sơn) bị lũ chia cắt từ rạng sáng nay 10.10. Ảnh: VĂN SỰ
Nhiều khu dân cư ở xã Quế Xuân 1 (Quế Sơn) bị lũ chia cắt từ rạng sáng nay 10.10. Ảnh: VĂN SỰ

Trao đổi với phóng viên Báo Quảng Nam online, ông Nguyễn Sáu – Chủ tịch UBND xã Duy Vinh (Duy Xuyên) cho biết, từ 1 – 7 giờ sáng nay 10.10, nước dâng khá nhanh và tuyến đường độc đạo từ thôn Hà Mỹ qua thôn Đông Bình đã bị ngập sâu. Hiện giờ, toàn bộ 350 hộ dân với hơn 1.000 nhân khẩu ở thôn Đông Bình đã bị chia cắt với bên ngoài.

Theo ông Nguyễn Sáu, để đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng, chính quyền địa phương đã yêu cầu người dân thôn Đông Bình không được dùng ghe thuyền vượt sông Thu Bồn đến các vùng khác.

Người dân đưa máy gặt đập liên hợp đến khu vực cao ráo để tránh ngập. Ảnh: VĂN SỰ
Người dân đưa máy gặt đập liên hợp đến khu vực cao ráo để tránh ngập. Ảnh: VĂN SỰ

Ông Trần Huy Tường – Trưởng phòng NN&PTNT kiêm Phó Trưởng ban Phòng chống thiên tai & tìm kiếm cứu nạn huyện Duy Xuyên cho biết, ngoài Duy Vinh, thời điểm này nước lũ cũng đã chia cắt hàng trăm hộ dân ở những vùng trũng thấp của các xã Duy Trinh, Duy Châu, Duy Sơn, Duy Trung, Duy Thành...

Đặc biệt, tuyến quốc lộ 14H từ ngã ba Nam Phước lên Mỹ Sơn đã bị ngập nhiều điểm, trong đó tại khu vực giáp ranh giữa 2 xã Duy Trinh và Duy Sơn ngập sâu hơn 1m.

Từ sáng sớm nay 10.10, nhiều nơi ở huyện Duy Xuyên lũ dâng khá nhanh. Ảnh: MXH
Từ sáng sớm nay 10.10, nhiều nơi ở huyện Duy Xuyên lũ dâng khá nhanh. Ảnh: MXH

Tại vùng đông huyện Quế Sơn, theo ghi nhận của chúng tôi, từ 4 – 8 giờ sáng nay 10.10 nước lũ dâng khoảng 0,5 – 0,6m. Hiện nay, nhiều trục giao thông nông thôn ở các xã Quế Xuân 1, Quế Phú, Quế Xuân 2 bị ngập lũ khoảng 0,4 – 1,2m. Bị lũ cô lập, hàng trăm hộ dân ở những vùng trũng thấp của 3 xã vừa nêu phải đi lại bằng ghe.

Tuyến đường độc đạo từ thôn Hà Mỹ qua thôn Đông Bình (Duy Vinh, Duy Xuyên) đã bị lũ chia cắt. Ảnh: MXH
Tuyến đường độc đạo từ thôn Hà Mỹ qua thôn Đông Bình (Duy Vinh, Duy Xuyên) đã bị lũ chia cắt. Ảnh: MXH

Sáng sớm nay 10.10, nhiều trường học ở một số xã vùng đông huyện Quế Sơn thông báo cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên.  

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Lũ lại cô lập nhiều khu dân cư ở Duy Xuyên và Quế Sơn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO