Lực lượng vũ trang Tây Giang giúp dân khắc phục hậu quả sau vụ cháy nhà

ĐĂNG NGUYÊN 04/02/2023 23:30

(QNO) - Những ngày qua, sau vụ cháy nhà dân xảy ra tại thôn Arầng (xã A Xan, Tây Giang), lực lượng vũ trang huyện tổ chức các đợt thu dọn hiện trường, hỗ trợ các hộ dân khắc phục hậu quả, từng bước ổn định cuộc sống tạm thời.

Các Lực lượng vũ trang Tây Giang cùng người dân tham gia khắc phục hậu quả sau vụ cháy. Ảnh: CTV
Các lực lượng vũ trang Tây Giang cùng người dân tham gia khắc phục hậu quả sau vụ cháy. Ảnh: CTV

Trung tá Đinh Văn Tiến - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Tây Giang cho biết, nhiều ngày qua, hơn 200 cán bộ chiến sĩ các lực lượng quân đội, công an, biên phòng và người dân địa phương tham gia khắc phục hậu quả vụ cháy khiến 8 ngôi nhà người dân thôn Arầng bị thiêu rụi hoàn toàn.

Bên cạnh dọn dẹp hiện trường, các lực lượng hỗ trợ xử lý môi trường tại chỗ, động viên các hộ dân an tâm tư tưởng, ổn định cuộc sống mới. "Hiện, các hộ dân có nhà bị cháy được bố trí ở tạm tại nhà của người dân trong thôn, đảm bảo các điều kiện ăn ở, sinh hoạt tạm thời" - Trung tá Đinh Văn Tiến nói.

Đại diện Ban CHQS huyện Tây Giang thăm, động viên các hộ dân bị cháy nhà. Ảnh: CTV
Đại diện Ban CHQS huyện Tây Giang thăm, động viên các hộ dân bị cháy nhà. Ảnh: CTV

Theo Trung tá Lê Huy Đông - Chính trị viên Ban CHQS huyện Tây Giang, trong số 5 hộ dân có nhà bị cháy, có 1 hộ có con trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Để kịp thời động viên, đơn vị tổ chức các đợt thăm hỏi, chia sẻ với rủi ro của gia đình; đồng thời nắm bắt tâm tư, giúp an tâm tư tưởng.

Từ nguồn kinh phí của đơn vị, Ban CHQS huyện đã thăm hỏi, hỗ trợ động viên các hộ dân có nhà bị cháy 2 triệu đồng/hộ; riêng hộ ông Alăng Zéh, có con trai chuẩn bị nhập ngũ được hỗ trợ 5 triệu đồng nhằm chia sẻ với những khó khăn ban đầu. 

Ông Alăng Zéh tâm sự, mặc dù gia đình vẫn còn buồn sau sự cố, nhưng nhiều ngày qua, ông đều luôn động viên con trai an tâm tư tưởng lên đường nhập ngũ. Gác lại chuyện gia đình, Alăng Týt (con trai ông Zéh) nói đã an tâm tư tưởng, sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. 

Trao quà hỗ trợ, động viên các hộ dân. Ảnh: CTV
Trao quà hỗ trợ, động viên các hộ dân. Ảnh: CTV

Như Báo Quảng Nam thông tin, vào rạng sáng 2/2, ngọn lửa bất ngờ bùng phát từ khu vực nhà bếp một hộ dân, sau đó lan ra các ngôi nhà chính liền kề gần đó khiến 5 nhà chính, 3 nhà bếp và nhiều tài sản khác bị thiêu rụi. Vụ cháy may mắn không gây thiệt hại về người, nhưng tổng giá trị hư hại ước khoảng hơn 1 tỷ đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Lực lượng vũ trang Tây Giang giúp dân khắc phục hậu quả sau vụ cháy nhà
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO